Khủng hoảng tại Barcelona: Tiếp theo sẽ là gì?

TAM NGUYÊN |

Tạm thời, Chủ tịch Joan Laporta chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề với Ronald Koeman ở Barcelona.

Từ “khủng hoảng” đã bắt đầu xuất hiện ở Barcelona. Người ta không gắn kèm theo đó từ nào diễn đạt cho đơn vị đo lường (mini hoặc trầm trọng), chỉ biết rằng, họ đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Koeman thêm vào màu xám trên bức tranh

Thứ Ba, ngày 14.9, là thời điểm đánh dấu việc tất cả bắt đầu nhìn lại về thời gian Ronald Koeman ngồi trên ghế huấn luyện tại sân Camp Nou. Thất bại 0-3 trước Bayern Munich khởi đầu cho nút tua ngược bộ phim về hơn 1 năm của huấn luyện viên người Hà Lan.

Cựu hậu vệ 58 tuổi có thể nghĩ rằng, nhờ Bayern mà ông đến được với Barca – kế nhiệm Quique Setien sau thất bại 2-8 ở tứ kết Champions League 2019-20, và cũng chính cái tên này đang đẩy ông lên “giàn thiêu”…

Không như vậy sao được khi sự xuất hiện của ông đúng vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử của Barca. Koeman có thể nghĩ mình không may, nhưng trên thực tế, chính ông góp phần không nhỏ vào sự xuống dốc trên biểu đồ thành tích.

Koeman không thể đưa Barcelona đi theo chiều hướng tích cực trong 1 năm qua. Ảnh: OKdiario
Koeman không thể đưa Barcelona đi theo chiều hướng tích cực trong 1 năm qua. Ảnh: OKdiario

Không có gì ngạc nhiên khi Culé chẳng buồn ăn mừng chiếc Cúp Nhà vua 2020-21 khi Barca thất bại ở La Liga và Champions League. Thậm chí, người hâm mộ Barca còn không hài lòng bằng cổ động viên Real Madrid – đội có mùa giải 2020-21 trắng tay nhưng đã thực sự nỗ lực vượt qua khủng hoảng chấn thương để là á quân Liga, vào bán kết Champions League.

Bất kỳ ai được gắn với kỷ lục đều rất vui, nhưng với Koeman ở Barca, đó lại là những kỷ lục không mong muốn. Bỏ qua chuyện nhân sự - mà ông nói là không thuộc thẩm quyền, Barca trong tay Koeman thực sự yếu đuối khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh.

Ở Liga, Barca thua 3, hòa 1 trong 4 trận đối đầu Real Madrid và Atletico Madrid mùa trước – điều đã không xảy ra kể từ mùa 1964-65. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Barca thất bại trước đội bóng của Diego Simeone.

Rồi thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Champions League kể từ năm 2013, để cho đối thủ như Eibar lần đầu tiên lấy điểm trên sân Camp Nou và thống kê mới nhất là lần đầu tiên sau 24 năm mới thất bại ở trận ra quân tại Champions League, nối dài chuỗi thất bại liên tiếp trên sân nhà ở đấu trường này lên con số 3 – trước Juventus, Paris St Germain, Bayern.

Đâm lao phải theo lao…

33 đường chuyền bóng dài trong trận đấu với Bayern, đó là điểm nhấn, là chi tiết kéo theo thông tin Chủ tịch Joan Laporta “cực kỳ khó chịu” khi phải chứng kiến điều đó. Barca không phải đội bóng cứ trung bình gần 3 phút lại phải “phất” bóng dài như thế - riêng thủ môn Marc-Andre ter Stegen 14 lần, trung vệ Ronald Araujo 6 lần…

Màn trình diễn “không Barca chút nào” khiến Chủ tịch Laporta vô cùng khó chịu. Ảnh: Sport
Màn trình diễn “không Barca chút nào” khiến Chủ tịch Laporta vô cùng khó chịu. Ảnh: Sport

Trước mùa, một trong những chỉ thị dành cho Koeman là “bóng đá tấn công theo phong cách của Barca”. Koeman bất lực trong hoàn cảnh này và chiếc ghế của ông được “treo” lên giàn thiêu sau cuộc họp kéo dài đến 2h của Laporta và các Giám đốc.

Nhưng theo tin mới nhất, Koeman sẽ chưa phải nhận trát sa thải ngay lúc này. Laporta thừa biết mối quan hệ giữa 2 người đang có sự căng thẳng nhất định, nhất là khi Koeman đã “dám” nói với truyền thông rằng “Laporta nói quá nhiều”.

Tuy vậy, theo Marca, lúc này, Laporta lại không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Ông muốn chờ thêm tình hình ít nhất là 3 trận đấu tới, khi Barca có khả năng giành chiến thắng. Ở đây, vấn đề quan trọng nhất là cách tiếp cận trận đấu, khi “Laporta muốn thấy bóng đá tấn công”.

Giai đoạn đầu những năm 2000, Barca từng trải qua 4 mùa giải liên tiếp trắng tay trước khi Laporta làm Chủ tịch và Lionel Messi lên đội 1. Trong thời gian đó, câu lạc bộ thay 4 huấn luyện viên – Llorenc Serra Ferrer, Carles Rexach, Louis van Gaal, Radomir Antic.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Koeman đang có đội hình tệ nhất của Barcelona trong 15 năm

TAM NGUYÊN |

Đội hình hiện tại của Barcelona không để lại chút hy vọng và sự lạc quan nào cho Culé…

Koeman, Solskjaer và “sự thật mất lòng” ở Champions League

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman và Ole Gunnar Solskjaer từng vô địch Champions League nhưng có lý do để tin họ không bao giờ lên ngôi trong vai trò huấn luyện viên…

Barcelona - Ngọn lửa ảo tưởng bị dập tắt

TAM NGUYÊN |

Ngay trong bài test lớn đầu tiên của mùa giải, giá trị niềm tin ở Barcelona đã vỡ tan…

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Koeman đang có đội hình tệ nhất của Barcelona trong 15 năm

TAM NGUYÊN |

Đội hình hiện tại của Barcelona không để lại chút hy vọng và sự lạc quan nào cho Culé…

Koeman, Solskjaer và “sự thật mất lòng” ở Champions League

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman và Ole Gunnar Solskjaer từng vô địch Champions League nhưng có lý do để tin họ không bao giờ lên ngôi trong vai trò huấn luyện viên…

Barcelona - Ngọn lửa ảo tưởng bị dập tắt

TAM NGUYÊN |

Ngay trong bài test lớn đầu tiên của mùa giải, giá trị niềm tin ở Barcelona đã vỡ tan…