Không vô địch Champions League: Juventus sai hay Ronaldo sai?

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng thành tích của Juventus thì ngày càng tệ đi…

Rạng sáng 3.3 (theo giờ Việt Nam), Juventus có trận thắng 3-0 trước Spezia tại vòng 25 Serie A, trong đó có bàn ấn định tỷ số của Cristiano Ronaldo ở phút 89. Đây là bàn thắng thứ 20 của anh tại Serie A mùa giải 2020-21, đồng thời giúp anh sánh ngang Lionel Messi khi ghi ít nhất 20 bàn ở 12 mùa giải liên tiếp gần đây tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.

Juventus sai lầm khi mua Ronaldo?

Ít ngày trước, cựu tuyển thủ Italia, Antonio Cassano lên tiếng chỉ trích Ronaldo là kiểu cầu thủ ích kỷ, chỉ quan tâm đến ghi bàn và thành tích cá nhân và khẳng định Juve đã sai lầm khi đưa CR7 về Turin.

Theo Cassano, người cũng từng khoác áo Real Madrid, Juve ký hợp đồng với Ronaldo để vô địch Champions League nhưng “họ còn làm tệ hơn thế khi có cậu ta”.

“Họ vẫn có thể vô địch Serie A mà không cần cậu ta. Đây là một dự án thất bại”, Cassano khẳng định.

Những thống kê có thể chứng minh cho điều Cassano nói. Tạm thời chưa nhắc đến mùa giải hiện tại, so sánh 2 mùa của Juve trước khi Ronaldo đến (dưới sự dẫn dắt của Massimiliano Allegri) và 2 mùa mà anh đã hoàn tất cùng câu lạc bộ (với Allegri và Maurizio Sarri) sẽ thấy.

Mùa giải 2016-17, Juve vô địch Serie A với 91 điểm, ghi 77 bàn, thủng lưới 27 lần. Mùa 2017-18, Bà đầm già bảo vệ thành công ngôi vương với số điểm 95, số bàn thắng tăng lên (85) và số bàn thua giảm đi (24).

Khi Ronaldo đến (2018-19), Juve vẫn giành Scudetto nhưng điểm số chỉ là 90, số bàn thắng giảm đi (70) và số bàn thua tăng lên (30). Mùa sau đó, tỉ lệ tăng, giảm còn tệ hơn với 83 điểm, 76 bàn thắng và 43 bàn thua.

Tính ở Champions League, trước khi có Ronaldo, Juve vào đến chung kết (2016-17) và tứ kết (2017-18), 2 lần đều thua chính Real Madrid của Ronaldo. Với Ronaldo là đến tứ kết mùa 2018-19 và vòng 1/8 mùa 2019-20.

Trở lại với mùa giải hiện tại, Juve thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ 3 ở Serie A, kém đội dẫn đầu là Inter Milan tới 7 điểm sau 24 trận, ghi 47 bàn và để thủng lưới đến 20 lần. Tại Champions League, Juve thua 1-2 trên sân Porto ở lượt đi vòng 1/8.

Lỗi có thuộc về Ronaldo?

Trên những con số, rõ ràng là Cassano không sai. Nhưng chỉ nhìn vào CR7 để nói rằng anh không mang lại gì cho Juve, không kéo Bà đầm già đi lên đỉnh cao Châu Âu thì lại là vấn đề khác. Việc Cassano nhắc tới sự ích kỷ của Ronaldo hẳn là bóng gió đến việc anh là nguyên nhân chính.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, điều Cassano nói lại không thể đúng.

Thứ nhất, tính đến thời điểm này, 3 mùa giải của Ronaldo ở Italia là 3 huấn luyện viên khác nhau. Thống kê của Ronaldo ghi tại Serie A không dưới 20 bàn mỗi mùa, tính trên các mặt trận thì từ 28 bàn trở lên (mùa giải này anh sẽ còn ghi thêm). Ở Real Madrid, có những mùa Ronaldo ghi còn ít hơn hoặc tương đương nhưng vẫn vô địch Liga hay Champions League.

Vấn đề là không huấn luyện viên nào tìm được một công thức phù hợp cho cả Ronaldo và Juve, như Zinedine Zidane làm ở Tây Ban Nha.

Vẫn biết rằng, tập thể là trên hết nhưng với một “dị nhân” như Ronaldo, để đạt được mục đích chiến thắng tại Châu Âu thì việc “ép chiến thuật” với anh là sai lầm. Cả Allegri, Sarri, Pirlo đều xây dựng lối chơi tập thể và ép Ronaldo vào khuôn chứ không coi anh là hạt nhân.

Đội ngũ của Juve đủ sức thống trị Serie A nhưng Champions League cần những thứ khác, cao hơn thế.

Thứ hai, có thể Cassano lấy Real Madrid để làm tiêu chí đánh giá nhưng rõ ràng, Ronaldo ở sân Bernabeu những ngày tháng sung sức, trưởng thành nhất hoàn toàn khác Ronaldo đến Turin khi đã 33 tuổi. Mà theo từng năm, bàn thắng vẫn đến đều đặn.

Không có cầu thủ 36 tuổi nào ở Châu Âu ghi nhiều bàn thắng hơn Ronaldo hiện tại, trong khi lớp trẻ mướt mồ hôi vẫn chưa đuổi kịp. Từ đó sẽ trở lại vấn đề Juve không có các “vệ tinh” chất lượng quanh Ronaldo.

Cassano nói “Juve đã sai lầm khi ký với Ronaldo” có thể đúng, nhưng cho rằng “trừ khi giúp Juve giành Champions League, không thì anh ta vẫn rất tệ” thì cần xem lại.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục ghi bàn, Ronaldo nâng độ khó cho thế hệ đàn em

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo lại đánh dấu một dấu mốc nữa trong sự nghiệp, đồng thời tạo ra thách thức khổng lồ cho thế hệ sau.

Cris Ronaldo thực sự có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi!

TAM NGUYÊN |

“Cầu thủ 36 tuổi” Cristiano Ronaldo vẫn khiến người ta không ngừng nói về mình…

Cristiano Ronaldo và bữa tiệc sinh nhật trên đỉnh thế giới

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 36 vào hôm 5.2 vừa qua, với vị thế của chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Bãi biển đẹp bậc nhất Bắc Trung Bộ bị nhuộm đen

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng bãi biển Cửa Lò bị nhuộm đen khoảng 1km từ 3 ngày qua bởi một lượng mùn, rác khổng lồ, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Tiếp tục ghi bàn, Ronaldo nâng độ khó cho thế hệ đàn em

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo lại đánh dấu một dấu mốc nữa trong sự nghiệp, đồng thời tạo ra thách thức khổng lồ cho thế hệ sau.

Cris Ronaldo thực sự có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi!

TAM NGUYÊN |

“Cầu thủ 36 tuổi” Cristiano Ronaldo vẫn khiến người ta không ngừng nói về mình…

Cristiano Ronaldo và bữa tiệc sinh nhật trên đỉnh thế giới

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 36 vào hôm 5.2 vừa qua, với vị thế của chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.