Không thể kỷ luật Real, Barca và Juve, UEFA bị Super League "dẫn bàn"

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng cứng rắn của Super League đã “dẫn bàn” trong cuộc đối đầu với UEFA và cả các đội bóng rút lui…

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mới đưa ra thông báo tạm dừng việc thực hiện các thủ tục pháp lý để chống lại 3 câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona, Juventus vì vai trò của họ tại giải đấu ly khai European Super League.

"Ủy ban kháng cáo của UEFA đã quyết định tạm dừng quá trình pháp lý cho đến khi có thông báo mới", UEFA cho biết hôm thứ Tư (9.6).

Thông báo này là kết quả từ phán quyết của Tòa án công lý Châu Âu về việc “FIFA và UEFA không được có bất cứ hành động pháp lý nào” nhằm vào 3 câu lạc bộ.

“UEFA nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền của Thụy Sĩ vào ngày 2.6.2021 về một lệnh của tòa án được đưa ra vào ngày 20.4.2021 về pháp nhân hợp pháp European Super League Company SL từ Tòa án Thương mại Madrid số 17 ("Lệnh của Tòa án")", UEFA cho biết thêm. "Dựa trên Lệnh của Tòa án, 3 câu lạc bộ đã tìm cách bảo vệ mình thoát khỏi những hậu quả tiềm ẩn với án kỷ luật liên quan đến dự án Super League".

Hôm 25.5, UEFA đã tuyên bố chính thức thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành trừng phạt 3 Teal, Barca và Juve vì vi phạm những quy định của cơ quan đứng đầu bóng đá Châu Âu. Nhưng cũng trong tháng 5, Tòa án Công lý Châu Âu cho biết đã nhận được thông tin từ đại diện dự án European Super League (ESL) rằng, UEFA và FIFA đã "vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU", liên quan đến phán quyết từ Tòa án Thương mại Madrid.

Trước khi thành lập Super League, các câu lạc bộ đã chuẩn bị rất kỹ về thủ tục pháp lý để bảo vệ họ. Ảnh: Marca
Trước khi thành lập Super League, các câu lạc bộ đã chuẩn bị rất kỹ về thủ tục pháp lý để bảo vệ họ. Ảnh: Marca

Theo hãng thông tấn EFE, quyết định của Tòa án Công lý Châu Âu "có thể tạo ra một cơn địa chấn pháp lý với hệ lụy sâu xa hơn vụ Bosman". Và đứng ra đại diện pháp lý cho Super League trong cuộc chiến này là công ty luật Clifford Chance, với luật sư Jean-Louis Dupont - kiến trúc sư của "vụ Bosman" và "vụ Meca-Medina", cùng với chuyên gia người Bỉ - Martin Hissel.

Dupont là một phần của đội pháp lý đại diện cho cựu cầu thủ người Bỉ, Jean-Marc Bosman - người giành chiến thắng trong vụ kiện với câu lạc bộ Standard Liege năm 1995. Phán quyết này đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử, thay đổi thị trường chuyển nhượng, khi các cầu thủ được phép chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với các câu lạc bộ.

6 đội bóng Anh bị phạt tiếp

Trong một động thái khác cũng liên quan đến Super League, Ban tổ chức Premier League đã chính thức có biện pháp trừng phạt đối với Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham. 6 đội này tham gia vào nhóm 12 đội sáng lập Super League nhưng nhanh chóng rút lui sau đó vì sức ép quá lớn.

Họ cũng đã ký thỏa thuận với UEFA về việc không để xảy ra tình trạng như vậy một lần nữa, chấp nhận cắt một phần doanh thu tại Cúp Châu Âu mùa giải 2021-22 để phục vụ các mục đích phát triển bóng đá.

6 đội bóng Anh tiếp tục nhận án phạt từ Premier League. Ảnh: The Athletic
6 đội bóng Anh tiếp tục nhận án phạt từ Premier League. Ảnh: The Athletic

Còn trong thông báo mới nhất của Premier League, sau khi nhận ra sai lầm, xin lỗi người hâm mộ, các đội bóng, Premier League và Liên đoàn bóng đá Anh (FA), 6 đội bóng trên cũng đồng ý, như một “cử chỉ thiện chí”, đóng góp 22 triệu bảng cho các hoạt động phát triển bóng đá.

“Các câu lạc bộ đã đồng ý với những thay đổi quy định để bất kỳ hành động tương tự nào trong tương lai sẽ dẫn đến việc bị trừ 30 điểm. Mỗi câu lạc bộ trong số 6 đội này, nếu vi phạm cũng sẽ phải chịu thêm 25 triệu bảng tiền phạt”, đại diện Premier League cho biết.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

TAM NGUYÊN |

Là bạn thân nhưng vì Super League, Andrea Agnelli không còn tồn tại trong mắt Aleksander Ceferin.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.

Góc nhìn thể thao số 8: Sự tranh cãi của European Super League

Nhóm PV |

European Super League là câu chuyện đang gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Góc nhìn thể thao số 8 sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

TAM NGUYÊN |

Là bạn thân nhưng vì Super League, Andrea Agnelli không còn tồn tại trong mắt Aleksander Ceferin.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.

Góc nhìn thể thao số 8: Sự tranh cãi của European Super League

Nhóm PV |

European Super League là câu chuyện đang gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Góc nhìn thể thao số 8 sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.