Khi rocker Jurgen Klopp phải chọn chơi… nhạc không lời

TAM NGUYÊN |

Không có nhiều thời điểm Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool xứng đáng nhận thất bại…

Từ xứ sở sương mù, Jurgen Klopp mang theo 23 cầu thủ để đối đầu Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League 2020-21. Ở Liverpool, các cổ động viên tin chắc vào chiến thắng khi gửi gắm theo sự khích lệ từ bài hát truyền thống You’ll never walk alone.

Giới chuyên môn đã nói về sự lo lắng khi Liverpool rơi vào cảm giác đơn độc trong điều kiện bóng đá không có khán giả như hiện tại, nhưng thật bất ngờ, nỗi sợ hãi lại xuất hiện từ chính Klopp.

Như đã nói, Klopp mang theo 23 cầu thủ nhưng sự hùng hậu về số lượng không được đổi bằng khí thế hừng hực vẫn thấy mỗi khi các cầu thủ áo đỏ vào sân. Hơn 5 năm làm việc tại Liverpool, Klopp đã đem đến sân Anfield thứ bóng đá với chất lửa bùng cháy, sự dữ dội của dòng nhạc rock mà ông thừa nhận là mình rất yêu thích.

Với Klopp, bóng đá phải toát ra được thứ năng lượng nhiều khi quá mức khiến một thời rock bị hiểu lầm. Nó khiến Liverpool không biết sợ bất kỳ đối thủ nào, một khi đã lên đỉnh Châu Âu, chinh phục Premier League.

Thế nhưng, ở sân Alfredo di Stefano rạng sáng 7.4 (giờ Việt Nam), điệu rock ấy lại giống hệt như bản… nhạc không lời hay dành cho những thời khắc cần sự thư giãn. Klopp đã chọn cho các học trò cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng. Ông gạt bỏ hoàn toàn sự sáng tạo ở hàng tiền vệ để tin vào cơ bắp và hy vọng ở sự đột biến cá nhân.

Nhưng ngay cả vậy, thứ cơ bắp ấy cũng không được vung lên hết tầm bởi ở Liverpool không phải là phong cách gây sức ép tầm cao, không phải sự hài hòa trong mỗi bước di chuyển. Thay vì tìm cách gây tổn thương cho đối thủ, Klopp muốn đảm bảo an toàn cho hàng thủ đội nhà, điều mà họ đánh mất ở mùa giải này do cuộc khủng hoảng chấn thương, đặc biệt là hàng thủ với Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip.

Không một cú sút trong 45 phút hiệp 1, thứ nhạc không lời mà The Kop khiến chính các cổ động viên của họ chết về mặt cảm xúc và sợ rằng nếu không tắt TV, sẽ còn những khoảnh khắc đau lòng hơn nữa sau 2 bàn thua.

2 bàn thua, một từ đẳng cấp tuyệt vời của Toni Kroos trong khả năng chuyền bóng, một từ sai lầm của Trent Alexander-Arnold, buộc người ta phải đặt câu hỏi cho quyết định của huấn luyện viên người Đức vì sao lại quá quan tâm đề việc Real Madrid sẽ làm gì mà không nghĩ tới việc đội nhà có thể làm gì.

Thời khắc Salah rút ngắn tỉ số 1-2 chính xác là điều Liverpool cần làm ngay từ đầu chứ không phải sau giờ nghỉ. Tất nhiên, Real Madrid rất chất lượng nhưng The Kop đã không rơi vào tình cảnh này nếu các học trò được bung hết tất cả những gì họ có.

Klopp có nói về chuyện trọng tài phần nào không công bằng trong một số tình huống xử lý, nhưng thừa nhận đó không phải là lý do Liverpool thất bại. “Không đủ tốt”, Klopp nói vậy và người ta biết ông cần phải làm gì.

Một lần nữa Liverpool rời Tây Ban Nha với 3 bàn thua, nhưng cho dù có 1 bàn thắng chứ không phải thua trắng 0-3 như trước Barcelona năm 2019, cảm giác về khả năng lội ngược dòng lại không quá nhiều khi chính Klopp cũng thấy sự khác biệt giữa 2 thời điểm. Một là Anfield chật cứng khán giả trở thành 80% cảm hứng cho cú ngược dòng lịch sử năm 2019. Hai là hiện tại với sự cô độc ở Anfield không một bóng người…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Zidane cao tay đánh vào điểm yếu Liverpool khiến Klopp nhận thua

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Zidane tiết lộ tuyệt chiêu giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Liverpool, khiến Jurgen Klopp "tâm phục khẩu phục".

Vinicius Jr tỏa sáng, Real Madrid đè bẹp Liverpool

VIỆT HÙNG |

Trong một ngày Vinicius "không còn là chính mình", Real Madrid đã có lợi thế quá lớn trước trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool vào tuần sau.

Klopp vẫn chưa hết "cay" Ramos sau chung kết Champions League 2017-18

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp bông đùa, trung vệ Sergio Ramos đừng mơ tới dự sinh nhật lần thứ 60 của ông, sau những gì đã làm với Salah 3 năm trước.

Những điều cần biết về thi đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm Hà Nội 2023

Trang Hà - Linh Chi |

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được sử dụng để xét tuyển vào nhiều trường đại học sư phạm trên toàn quốc.

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn trong cơn mưa giờ tan tầm

Minh Hà - Hải Danh |

Chiều 3.2, trong giờ tan tầm, người dân Thủ đô chật vật di chuyển trong trời mưa, gió rét.

Dòng vốn cho bất động sản tiếp tục bị thắt chặt trong năm 2023

Thanh Thư |

Theo FiinRatings, việc thắt chặt tín dụng khiến doanh nghiệp bất động sản khó huy động được nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án hoặc không thể tái đầu tư để phát triển doanh nghiệp.

Bãi biển đẹp bậc nhất Bắc Trung Bộ bị nhuộm đen

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng bãi biển Cửa Lò bị nhuộm đen khoảng 1km từ 3 ngày qua bởi một lượng mùn, rác khổng lồ, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Sau nghỉ Tết, các trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ vẫn quá tải

Tô Công |

Sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đang gặp phải tình trạng quá tải.

Zidane cao tay đánh vào điểm yếu Liverpool khiến Klopp nhận thua

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Zidane tiết lộ tuyệt chiêu giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Liverpool, khiến Jurgen Klopp "tâm phục khẩu phục".

Vinicius Jr tỏa sáng, Real Madrid đè bẹp Liverpool

VIỆT HÙNG |

Trong một ngày Vinicius "không còn là chính mình", Real Madrid đã có lợi thế quá lớn trước trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool vào tuần sau.

Klopp vẫn chưa hết "cay" Ramos sau chung kết Champions League 2017-18

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp bông đùa, trung vệ Sergio Ramos đừng mơ tới dự sinh nhật lần thứ 60 của ông, sau những gì đã làm với Salah 3 năm trước.