Khai mạc World Cup: Chủ nhà Qatar và màn chào thế giới trước Ecuador

VIỆT HÙNG |

Lần đầu tiên xuất hiện tại sân chơi World Cup và còn sắm vai chủ nhà, Qatar đang hứa hẹn gây ra bất ngờ nhỏ khi đối đầu với gương mặt đã khá quen thuộc ở sân chơi này là Ecuador.

Qatar là đội quen thuộc với... người hâm mộ Việt Nam

Sự kiện bóng đá cảm xúc nhất với người hâm mộ nước ta trong nhiều năm trở lại đây chính là màn "đi bão" ở U23 Châu Á 2018. Phút thăng hoa nhất chính là cú sút luân lưu cuối cùng của Văn Thanh vào lưới U23 Qatar. Sau trận đấu đó, những cái tên như Felix Sanchez, Almoez Ali... đều được người hâm mộ Việt Nam ít nhiều ghi nhớ.

Từ đó đến nay đã hơn 4 năm và lứa cầu thủ thất bại trước U23 Việt Nam ngày đó của U23 Qatar vẫn được đầu tư trọng điểm để làm nòng cốt cho World Cup 2022. Thuyền trưởng Sanchez và các học trò đang hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng trong lần đầu tiên được tham dự sân chơi khổng lồ này.

Nỗi buồn của Felix Sanchez 4 năm về trước. Ảnh: AFP
Nỗi buồn của Felix Sanchez 4 năm về trước. Ảnh cắt từ clip.

Với Ecuador, đây không phải lần đầu họ dự World Cup nên nếu xét về kinh nghiệm tại sân chơi này, đại diện Nam Mỹ hơn hẳn chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của đội bóng áo vàng được đánh giá không trọn vẹn khi phải đến những giây cuối cùng, họ mới lách qua khe cửa pháp lý để đến được với ngày hội này.

Lý do bởi trước đó, Ecuador đã bị Chile kiện lên FIFA, cho rằng trong đội hình Ecuador đá vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đã có hành vi ăn gian khi sử dụng cầu thủ Byron Castillo là cái tên được cho có quốc tịch Colombia nhưng vẫn thuộc biên chế Ecuador và còn làm giả giấy tờ để trẻ đi 3 tuổi.

Kiện FIFA không được, Chile kiện lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Đến nửa cuối tháng 9 vừa qua, CAS mới đưa ra phán quyết Ecuador vẫn đủ tư cách tham dự World Cup.

Ecuador đã lách qua khe cửa hẹp để đến World Cup. Ảnh: FIFA
Ecuador đã lách qua khe cửa hẹp để đến World Cup. Ảnh: FIFA

Giấc mơ được chuẩn bị từ nhiều năm của người Qatar

Những quốc gia thua trước Qatar trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2022 đến lúc này vẫn nói, quốc gia Trung Đông này đã dùng cả trăm tỉ USD để đưa đội tuyển đến được với sân chơi lớn nhất hành tinh. Nếu không đổ khoảng 300 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng độc nhất, Qatar với diện tích nhỏ và dân số ít, cộng thêm khí hậu nơi sa mạc sẽ lấy điều kiện gì để so với các đối thủ. Lần đầu tiên có 6 đội thuộc AFC đá World Cup, Qatar không muốn suất của họ chỉ được ví là dùng tiền mua.

Như đã nói ở phần trên, lứa cầu thủ hiện tại trong tay thuyền trưởng Sanchez đã được tập hợp với nhau từ rất sớm, vào khoảng năm 2015 - 2016 để phục vụ cho mục tiêu World Cup. Họ chính là nhà đương kim vô địch Asian Cup, đó là thành quả của sự đầu tư bài bản, trọng điểm và tốn rất nhiều tiền. Qatar sẽ bước vào sân chơi lớn World Cup với tâm thế kẻ mới nhưng không hề non. Họ đã sẵn sàng đưa hình ảnh quốc ra vươn ra thế giới.

Qatar bay trên đôi cánh của Almoez Ali. Ảnh: FIFA
Qatar bay trên đôi cánh của Almoez Ali. Ảnh: FIFA

Ecuador sẽ dùng những ngôi sao chất lượng Premier League

Trong đội hình của đại diện Nam Mỹ có nhiều gương mặt quen thuộc với những người hâm mộ Ngoại hạng Anh, đặc biệt là chú ý đến Brighton. Họ sở hữu bộ ba Moises Caicedo, Pervis Estupinan và Jeremy Sarmiento. Trong số này, Caicedo và Estupinan chơi khá ấn tượng tại giải đấu khốc liệt nhất hành tinh. Đội trưởng Enner Valencia trước đây cũng từng đá cho West Ham và Everton.

Caicedo và Estupinan trong màu áo Brighton. Ảnh: AFP
Caicedo và Estupinan trong màu áo Brighton. Ảnh: AFP

Nhìn chung, cách chơi của Ecuador khá hiện đại dù đội hình không đồng đều về chất lượng khi có nhiều cầu thủ không được chơi ở các giải lớn. Từ trước đến nay, mỗi lần đá World Cup, Eccuador chưa khi nào được đánh giá cao nhưng cũng không dễ để hạ họ như một đội nhược tiểu. Trước chủ nhà đang muốn thể hiện bản thân, cách chơi dùng sức, phòng ngự phản công sẽ được thầy trò Gustavo Alfaro tận dụng.

Trận đấu giữa Qatar và Ecuador sẽ diễn ra vào 23h ngày 20.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV6.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc World Cup 2022: 5 điều cần biết trước trận Qatar - Ecuador

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Qatar và Ecuador vào tối 20.11. Dưới đây là những thông tin thú vị trước thềm trận đấu này.

Không khí Qatar trước ngày khai mạc World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Trường học đóng cửa, người dân làm việc ở nhà nhưng Qatar dự kiến sẽ đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến xem World Cup 2022.

Ronaldo - Hoàng hôn trên đất Qatar

Văn An |

Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo cần chứng tỏ bản thân tại World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai mạc World Cup 2022: 5 điều cần biết trước trận Qatar - Ecuador

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Qatar và Ecuador vào tối 20.11. Dưới đây là những thông tin thú vị trước thềm trận đấu này.

Không khí Qatar trước ngày khai mạc World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Trường học đóng cửa, người dân làm việc ở nhà nhưng Qatar dự kiến sẽ đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến xem World Cup 2022.

Ronaldo - Hoàng hôn trên đất Qatar

Văn An |

Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo cần chứng tỏ bản thân tại World Cup 2022.