Kevin De Bruyne tỏa sáng, Man City vùi dập Chelsea tại Stamford Bridge

HOÀI MINH |

Man City thi đấu hoàn toàn trên cơ và dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea tại vòng 17 Premier League.

Chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, The Blues dường như tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua vô địch mùa giải này. Khoản chi hơn 200 triệu bảng ở Hè 2020 trở thành áp lực, buộc thầy trò Lampard phải có thành tích xứng tầm. Thế nhưng, Man City là đối thủ quá khó đối với Chelsea ở thời điểm hiện tại, ngay cả khi Pep Guardiola không có được đội hình mạnh nhất.

Dịch COVID-19 khiến 5 ngôi sao đội 1 của Man City phải nghỉ ở nhà. Pep hành quân đến Stamford Bridge chỉ với 19 cầu thủ, băng ghế dự bị có nhiều cái tên rất mới. Song, điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của "Man xanh". Chỉ cần trục dọc Ruben Dias - Kevin De Bruyne - Raheem Sterling còn xuất hiện trên sân, không đối thủ nào dám khinh nhờn.

Chelsea không hẳn không đề phòng nhưng 2 sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn ít được bắt chính Zack Steffen và tiền vệ Rodri bên phía Man City, khiến đội chủ nhà muốn dâng cao tận dụng lợi thế tâm lý. Không may, đó là sai lầm khiến họ phải trả giá đắt.

Sau 15 phút, Man City chiếm lĩnh toàn bộ thế trận và liên tục có những cơ hội rõ ràng. Khi khán giả chưa kịp tiếc pha dứt điểm chệch khung thành của Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan đã điền tên lên bảng tỉ số bằng một pha xử lý khéo léo và dứt điểm quyết đoán.

Man City càng đá càng vào đà, những pha phối hợp nhuần nhuyễn được Kevin De Bruyne "đạo diễn" khiến hàng phòng ngự Chelsea chao đảo. Các học trò của Lampard chỉ chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của đối phương cũng đủ mệt, mà còn không hiệu quả. Những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu liên kết, không ăn ý và cũng chỉ xảy ra vào cuối hiệp, sau khi đã nhận thêm 2 bàn thua.

Chelsea thực sự đã không hay còn không may, hàng phòng ngự lộn xộn tạo điều kiện cho Kevin De Bruyne thoát xuống kiến tạo cho Foden nhân đôi cách biệt. Đến khi Sterling được trao cơ hội nhưng dứt điểm trúng cột dọc, bóng lại tìm đến đúng vị trí của De Bruyne, và tiền vệ người Bỉ đương nhiên không bỏ lỡ để giúp Man City dẫn 3-0 trước khi hết hiệp 1.

45 phút hiệp 2 chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Chelsea. Lampard tung Kai Havertz và Hudson-Odoi vào sân nhằm chiếm lĩnh lại tuyến giữa và tăng cường sức tấn công. Điều này phần nào phát huy hiệu quả, khi The Blues sở hữu bóng còn nhiều hơn Man City của Pep. Tuy nhiên, nó lại không mang nhiều giá trị, bởi khả năng phối hợp ở khoảng cuối sân của Chelsea không thật tốt.

Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua chân của Chilwell, Mateo Kovacic và Pulisic. Tất cả đều thiếu một chút chính xác để trở thành bàn thắng. Phải đến phút cuối cùng, Hudson-Odoi mới tận dụng pha phản công nhanh và mang về bàn thắng danh dự cho Chelsea. Trong khi đó, Man City cũng có cơ hội riêng nhưng không tận dụng thành công.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng đậm 3-1 trước Chelsea và tạm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò Pep Guardiola thi đấu ít hơn mặt bằng chung 2 trận, và còn cơ hội để đua vô địch. Trong khi đó, Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8, có lẽ bắt đầu nên nghĩ về cuộc đua Top 4.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Chelsea - Man City: Stamford Bridge không yên ả

VIỆT HÙNG |

Không có phong độ tốt, việc phải gặp Man City ở thời điểm này chẳng khác nào màn leo ngược thác dành cho Chelsea.

Tin thể thao sáng 3.1: Nóng! Đại chiến Chelsea - Man City nguy cơ bị hoãn

Nhật Huy |

Trận Chelsea - Man City nguy cơ bị hoãn; Lampard lên tiếng bảo vệ Timo Werner; Arsenal sắp công bố tân binh đầu tiên;... là những nội dung đang chú ý trong bản tin thể thao sáng 3.1.

Kevin De Bruyne lập công, Man City thắng dễ trước Fulham

HOÀI MINH |

Man City không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 2-0 trước Fulham, qua đó áp sát Top 4 Premier League.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Khánh thành Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới ở Lâm Đồng

DI PY |

Bảo tháp kinh luân được làm bằng đồng tinh khiết - dát vàng 24k với trọng lượng 200 tấn, cao 37,22m, đường kính 16,53m thuộc không gian văn hoá tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Santen Hills Dalat, Lâm Đồng.

Xem xét khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Mai Dung |

Ngày 7.3, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Nhận định Chelsea - Man City: Stamford Bridge không yên ả

VIỆT HÙNG |

Không có phong độ tốt, việc phải gặp Man City ở thời điểm này chẳng khác nào màn leo ngược thác dành cho Chelsea.

Tin thể thao sáng 3.1: Nóng! Đại chiến Chelsea - Man City nguy cơ bị hoãn

Nhật Huy |

Trận Chelsea - Man City nguy cơ bị hoãn; Lampard lên tiếng bảo vệ Timo Werner; Arsenal sắp công bố tân binh đầu tiên;... là những nội dung đang chú ý trong bản tin thể thao sáng 3.1.

Kevin De Bruyne lập công, Man City thắng dễ trước Fulham

HOÀI MINH |

Man City không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 2-0 trước Fulham, qua đó áp sát Top 4 Premier League.