Kết quả tứ kết EURO 2020: Italia thắng nghẹt thở Bỉ bằng 2 siêu phẩm

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Hai bàn thắng đẹp của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne đã giúp Italia đánh bại Bỉ 2-1, để giành quyền vào bán kết EURO 2020 một cách ngoạn mục.

Cả hai bàn thắng của Italia đều được ghi trong hiệp 1. Bàn gỡ của tuyển Bỉ cũng được Lukaku thực hiện trên chấm phạt đền ở hiệp đầu tiên. Italia sẽ gặp Tây Ban Nha ở cặp bán kết đầu tiên của EURO 2020.

Tuyển Bỉ không có sự phục vụ của Eden Hazard do chấn thương gân kheo, nhưng Kevin de Bruyne đã hồi phục, đá chính ngay từ đầu. "Quỷ đỏ" tấn công nhưng suýt chút nữa ôm hận ở phút 13. Trung vệ Bonucci lên tham gia tấn công, đưa bóng vào lưới thủ môn Courtois. Rất may, trung vệ của tuyển Italia đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Bỉ sau đó có liền 2 cơ hội tốt để ghi bàn. Phút 22, De Bruyne có cú sút bằng chân trái rất căng nhưng thủ môn Donnarumma đã cứu thua ngoạn mục. Sau đó 4 phút, Lakaku cứa lòng vào góc xa, nhưng thủ môn tuyển Italia tiếp tục cứu thua.

Sau khi bị ép sân, Italia đã lấy lại thế trận. Phút 27, Federico Chiesa đi bóng kỹ thuật, tung cú sút bóng đập chân Alderweireld suýt đi vào lưới. Nhưng chỉ sau đó 4 phút, đội bóng của huấn luyện viên Mancini đã vượt lên.

Tận dụng pha mất bóng của trung vệ Vermaelen, tuyển Italia xâm nhập vòng cấm rất nhanh. Tiền vệ Nicolo Barella đột phá trước khi dứt điểm căng, giúp Italia dẫn trước 1-0. Bàn thắng đã giúp Italia thi đấu khoáng đạt, gây sức ép liên tục, đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 44, tiền vệ Lorenzo Insigne tung cú sút ngoạn mục từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0 cho Italia. Tuy nhiên, đội bóng của Mancini đã không giữ được lợi thế này đến hết hiệp 1. Phút 45, hậu vệ Di Lorenzo phạm lỗi với Doku trong vòng cấm.

Trọng tài cho Bỉ được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, Lukaku ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bỉ ở phút 45+2. Đây là bàn thắng thứ 4 của Lukaku từ đầu giải, chỉ còn kém Ronaldo 1 bàn.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn tiếp tục duy trì thế trận đôi công hấp dẫn. Italia không hề có tư tưởng phòng ngự - phản công, họ triển khai bóng rất nhanh để tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Bên phía tuyển Bỉ, cầu thủ 19 tuổi Doku - người thay Eden Hazard đã chơi rất hay. Anh liên tục dùng tốc độ để vượt qua Di Lorenzo, khiến hàng phòng ngự Italia vất vả chống đỡ.

Phút 61, từ pha đi bóng của Doku, Kevin de Bruyne thoát xuống thuận lợi rồi căng ngang cho Lukaku. Nhưng ở cự ly chỉ chừng 3m, tiền đạo tuyển Bỉ lại dứt điểm trúng chân hậu vệ Spinazzola, bỏ lỡ cơ hội tốt để gỡ hòa.

Italia nhanh chóng đáp trả sau đó bằng những đợt tấn công như vũ bão. Phút 66, Insigne có đường chuyền bóng thuận lợi cho Spinzzola đá nối nhưng bóng đi ra ngoài. Sau đó 3 phút, Insigne tung cú sút xa buộc thủ môn tuyển Bỉ phải cứu thua.

Bỉ tiếp tục có cơ hội rõ ràng để gỡ ở phút 70. Nacer Chadli - cầu thủ vừa vào sân đã có cú tạt bóng thuận lợi nhưng Lukaku lại đánh đầu trượt ở cự ly gần. Thorgan Hazard ập vào nhưng không thể đệm bóng.

Trong 15 phút cuối trận đấu, tuyển Italia chịu thiệt thòi lớn khi cầu thủ chạy cánh trái Spinazzola chấn thương không thể thi đấu. Tuyển Bỉ đã đẩy đội hình lên cao, ép sân liên tục hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút 84, Doku suýt chút nữa thành công sau pha đột phá từ cánh trái, trước khi tung cú sút vọt xà.

Tuyển Italia thi đấu chặt chẽ, phòng ngự rất chủ động để bảo vệ thành công chiến thắng 2-1. Đội bóng áo thiên thanh sẽ gặp Tây Ban Nha ở cặp bán kết đầu tiên của EURO 2020.

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020)
TIN LIÊN QUAN

Kết quả tứ kết EURO 2020: Tây Ban Nha thắng nghẹt thở Thụy Sĩ trên chấm luân lưu

MINH TRIẾT |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, Tây Ban Nha phải rất vất vả mới đánh bại được Thụy Sĩ trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết EURO 2020.

Xem trực tiếp Bỉ vs Italia tại EURO 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Bỉ vs Italia tại EURO 2020, diễn ra vào 2h00 ngày 3.7.

Mỗi tuyển thủ Anh nhận gần 14,7 tỉ đồng nếu vô địch EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ La Gazzetta dello Sport (Italia), mỗi cầu thủ tuyển Anh sẽ nhận 540.000 Euro (gần 14,7 tỉ đồng) nếu cùng đội nhà vô địch EURO 2020.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Kết quả tứ kết EURO 2020: Tây Ban Nha thắng nghẹt thở Thụy Sĩ trên chấm luân lưu

MINH TRIẾT |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, Tây Ban Nha phải rất vất vả mới đánh bại được Thụy Sĩ trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết EURO 2020.

Xem trực tiếp Bỉ vs Italia tại EURO 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Bỉ vs Italia tại EURO 2020, diễn ra vào 2h00 ngày 3.7.

Mỗi tuyển thủ Anh nhận gần 14,7 tỉ đồng nếu vô địch EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ La Gazzetta dello Sport (Italia), mỗi cầu thủ tuyển Anh sẽ nhận 540.000 Euro (gần 14,7 tỉ đồng) nếu cùng đội nhà vô địch EURO 2020.