Ronaldo và hình tượng "anh hùng" tuổi 36
"Tôi đã biết việc Ronaldo rất chuyên nghiệp từ lâu, nhưng đến khi tận mắt thấy cậu ấy tập luyện mỗi ngày, tôi vẫn bất ngờ. Ở tuổi 36, đã đoạt mọi danh hiệu và phá hàng loạt kỷ lục, Ronaldo vẫn còn đam mê chơi bóng. Giữ được niềm vui và khao khát chiến thắng như thế chứng minh Ronaldo thực sự là một anh hùng", Pirlo chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp AS Roma.
Những lời khen của vị chiến lược gia người Italia có lẽ không hề tâng bốc. Nhìn vào tuổi 36, Pele đã sang Mỹ dưỡng già, còn Maradona trở về quê nhà Argentina chơi bóng khi Châu Âu không cần đến ông nữa. Ronaldo thì sao? Anh vẫn khuynh đảo sân cỏ Italia hàng tuần và đang chạy đua cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A.
Bàn mở tỉ số vào lưới AS Roma giúp Ronaldo cán mốc 16 bàn sau 17 trận tại Serie A, nhiều hơn Lukaku 2 bàn. Juventus chắc chắn không thể đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nếu không có sự tỏa sáng của chủ công 36 tuổi. Cứ nhìn cách Bianconeri chật vật tại giải quốc nội khi CR7 nhiễm COVID-19 hồi đầu mùa, sẽ thấy rõ ý nghĩa của hình tượng "anh hùng".
Morata đang dần "hồi sinh", Chiesa và Kulusevski còn trẻ và có nhiều tiềm năng. Nhưng nếu vẫn nuôi mộng hoàn tất 10 chức vô địch Serie A liên tiếp, Juventus sẽ phải trông vào Ronaldo.
Juventus không chỉ có 1 "già gân"
Trận đấu với AS Roma tại vòng 21 Serie A là một minh chứng cho niềm tin của Pirlo vào nhóm cựu binh. Ronaldo là ngôi sao sáng nhất Juventus lúc này, đương nhiên chiếm một suất. Tuy nhiên, việc dùng cả cặp trung vệ "lão tướng" Bonucci và Chiellini, trong khi bộ đôi De Ligt và Merih Demiral vẫn đang khỏe mạnh cũng là một phần bất ngờ.
Trong phần đầu mùa giải năm nay, De Ligt phải nghỉ vì hậu phẫu thuật vai. Tuy nhiên, anh đã chơi lại và phần nào chứng minh được sung sức ở tuổi 21. Tương tự, Demiral chơi không tệ mỗi khi được vào sân và có "lực" hơn Chiellini ở tuổi 36. Vấn đề là chiến thuật và yêu cầu mà huấn luyện Andrea Pirlo áp dụng cho từng trận.
Trong một cuộc đấu tranh Top 3, Pirlo lựa chọn đá phòng ngự phản công đơn giản, và ông cần chất kinh nghiệp của bộ đôi lão tướng. Thực tế, Bonucci và Chiellini đã chơi hay trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân. Đó là phép tính chính xác mà Pirlo gọi là "sự chuẩn bị kỹ lưỡng".
"Hàng phòng ngự của Juventus đã thi đấu rất tập trung và chắc chắn. Chúng tôi có tinh thần mạnh mẽ và cảnh giác cao độ trước mọi tình huống. Tất cả các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đang có sự tiến bộ để thể hiện được sức mạnh cũng như chiều sâu về đội ngũ", Pirlo vui mừng nói sau chiến thắng trước Roma.
Ông thầy 41 tuổi có năm đầu làm huấn luyện nhưng sở hữu hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Pirlo hiểu mùa giải đã vào giai đoạn căng sức với tần suất 3 ngày 1 trận, muốn duy trì thành tích thì buộc phải xoay tua, và chất kinh nghiệm của các "lão tướng" sẽ vô cùng quý giá.
Toàn đội Juventus đang dần vào guồng thi đấu, Pirlo cũng biết cách vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, đó là cơ sở cho thành công ở mùa giải năm nay.