"Cristiano Ronaldo có giá trị hơn ở trên sân"
Màn chạy đà cho Champions League của Juventus thực sự đã gặp vấn đề, khi Pirlo không thể sống thiếu Ronaldo. Không có siêu sao người Bồ Đào Nha trong đội hình, Bianconeri bị đội "cửa dưới" Benevento cầm hòa 1-1 tại vòng 9 Serie A.
Trên thực tế, "Bà đầm già" đã 5 lần chia điểm tại giải quốc nội mùa giải năm nay. Có những lần Ronaldo xuất trận nhưng không thể đổi được kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, Juventus thiếu CR7 thì thiếu hẳn sự tự tin. Giai đoạn Ronaldo phải nghỉ vì nhiễm COVID-19 là khoảng thời gian khó khăn đối với đội bóng. Mọi thứ tưởng chừng đã qua đi, nhưng thực chất ở tuổi 35, Ronaldo cũng không thể đá dàn trải.
Pirlo chưa bao giờ có ý định gạch Ronaldo ra khỏi kế hoạch của Juventus. Vị chiến lược gia Italia mong từng ngày CR7 khỏi bệnh, luôn nhắc tên tiền đạo này khi nhắc về hàng công trong dự tính. Ông thừa nhận giá trị của Ronaldo nhưng cũng hiểu đội bóng phải biết cách thi đấu khi không có anh.
"Ronaldo đang gặp một vấn đề nhỏ và cần được nghỉ ngơi sau loạt trận quốc tế. Cậu ấy sẽ giá trị hơn khi có mặt trên sân, nhưng chúng tôi phải cố gắng thi đấu khi không có cậu ấy", Pirlo chia sẻ sau trận hòa Benevento. Giá trị của Ronaldo được tôn vinh bằng bàn thắng, chứ không phải đong đếm chỉ bằng bàn thắng. Đó đôi khi là cái thế của đội bóng sở hữu "kỷ lục gia Champions League".
"Bài toán" của Juventus
Những chia sẻ của Pirlo cũng tiết lộ, Ronaldo gần như chắc chắn sẽ ra sân trong trận gặp Ferencvaros tại Champions League. Tuy nhiên, việc tránh phụ thuộc CR7 là vấn đề cần giải quyết lâu dài. Giống như Barca, Messi dần trở nên quá quan trọng, đôi khi vượt sức ảnh hưởng của thượng tầng. Đó là bi kịch.
Tất nhiên, mối quan hệ giữa Messi và đội bóng xứ Catalan ảnh hưởng trên nhiều khía cạnh. Song chỉ riêng về mặt chuyên môn, sự phụ thuộc thái quá cũng là không nên. Nhìn vào ví dụ gần hơn, AC Milan dùng Ibrahimovic như "đòn bẩy" để nâng sức toàn đội. Tiền đạo người Thụy Điển là thủ lĩnh về mặt tinh thần, nhưng luôn có giải pháp thay thế. Nhờ đó, Rossoneri tiến bước lên ngôi đầu bảng Serie A một cách thuyết phục.
Thực chất, công việc của Pirlo tại Allianz sẽ còn rất nhiều chứ không chỉ gói gọn trong vấn đề của Ronaldo. Juventus đang thay đổi, nhanh hơn, sôi động hơn và trực diện hơn. Đó là sự thật, và vướng mắc của việc xoay hệ thống luôn là nhân sự. Bộ khung của "Bà đầm già" chưa được định hình rõ ràng.
Hàng thủ có De Ligt, Bonucci và Danilo phù hợp với sơ đồ phát triển bóng, Juan Cuadrado và Alex Sandro cũng tìm được mối liên kết phù hợp. Những rắc rối chủ yếu nằm ở tuyến tiền vệ và hàng công.
Adrien Rabiot, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Weston McKennie và Rodrigo Bentancur thay phiên nhau thi đấu. Juventus dồi dào nguồn nhân lực ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng không có ai thực sự đúng ý Pirlo. Trình độ sàn sàn ngang nhau là điểm mạnh xoay tua, nhưng là điểm yếu của một đội bóng đẳng cấp. "Bà đầm già" thiếu những siêu sao xuất chúng ở tuyến giữa.
Hàng công thì ngược lại, Ronaldo xuất chúng đến mức không ai thay thế nổi. Morata và Dybala có đẳng cấp thế giới nhưng họ không tìm được sự ăn ý trong phối hợp. Sự nhập nhằng giữa trình độ và khả năng phù hợp khiến Pirlo càng thêm khó nghĩ.
Nếu không nhanh chóng tìm ra một bộ khung, Juventus của Pirlo sẽ còn lạc lối. Và ngày lên đỉnh cao Châu Âu sẽ thêm dài...