Jose Mourinho nhớ bóng đá: Còn đó những đam mê cháy bỏng

VIỆT HÙNG |

Sau gần 8 tháng ở ẩn, đến lúc "Người đặc biệt" nên cân nhắc một bến đỗ thích hợp để lại tung hoành khắp Châu Âu ở tuổi 56.

Ngày 18.12.2018, Jose Mourinho chính thức nói lời chia tay Manchester United sau nửa đầu mùa giải 2018-2019 để lại nhiều thất vọng, nhất là những vấn đề không thể hòa giải trong phòng thay đồ. Từ đó đến nay, dù nhận được rất nhiều lời đề nghị nghiêm túc về một thử thách mới nhưng "Người đặc biệt" vẫn từ chối.

HLV người Bồ từng chia sẻ với Sky Sports rằng, ông muốn có một quãng thời gian tạm nghỉ để chuẩn bị thật kĩ cho những nhiệm vụ kế tiếp dù chưa biết chuyến đi ấy sẽ in dấu giày tại quốc gia nào.

Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Tây Ban Nha là những nơi đã trải nghiệm và giờ là lúc người đàn ông cá tính này muốn cân nhắc kĩ càng hơn.

Mourinho rời Man United, tháng 12.2018. Ảnh: Reuters.
Special One rời Man United, tháng 12.2018. Ảnh: Reuters.

Mourinho sẽ trở lại vào một ngày không xa nhưng chắc chắn, ông không bao giờ muốn vị thế đi xuống bằng việc nhận lời từ những nền bóng đá hư ảo như Trung Quốc. HLV 56 tuổi chỉ chọn 1 trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu là Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 hoặc Bundesliga. Không những vậy, đội bóng ở mỗi giải VĐQG ấy phải là những tên tuổi lớn, luôn nằm trong nhóm đua tranh danh hiệu.

Nhưng tại các đội bóng lớn thì hệ thống Ban huấn luyện, từ HLV trưởng cho tới các trợ lý đang "vững như bàn thạch" và không còn chỗ để Mourinho. Do đó, "Người đặc biệt" vẫn đợi và nỗi nhớ bóng đá cứ ngày một nhiều thêm.

"Mấy ông bạn nói rằng tôi nên tận hưởng quãng thời gian hiếm có trong cuộc đời. Nhưng quả thực, tôi không tìm thấy niềm hạnh phúc để tận hưởng điều gì cả.

Tôi nhớ những trận bóng đá của bản thân, nhớ những ngọn lửa đam mê luôn cháy trong mình.

Tôi luôn tâm niệm như thế để được hòa mình vào các CĐV, những người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong số đó, tôi tin mình đã truyền được cảm hứng cho rất nhiều người.

Tôi cảm thấy mình đã tích lũy đủ và không cần thêm thời gian để chuẩn bị nữa. Trong suốt những năm đã qua của nghiệp huấn luyện, những gì Jose Mourinho làm được là minh chứng rõ ràng nhất. Đó đều là lịch sử, là những thành tích được đưa vào bảo tàng.

Bước đi tiếp theo sẽ là tương lai của tôi. Còn rất nhiều điều đẹp và thú vị xung quanh cuộc sống này và tôi đã không thể tận hưởng nó trong suốt những năm đã qua. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc dừng lại như thế. Khoảng thời gian rảnh này không phải là điều tôi muốn trải nghiệm", Mourinho chia sẻ.

Mourinho trong lần đến xem Wimbledon vào đầu tháng 7. Ảnh: Getty.
Mourinho trong lần đến xem giải quần vợt Wimbledon vào đầu tháng 7. Ảnh: BPI.

Với rất nhiều HLV, sau khi giành đủ mọi vinh quang ở cấp CLB, họ sẽ cân nhắc nhiều hơn tới cấp độ ĐTQG. Ở những đấu trường ấy, sự khắc nghiệt kéo dài hằng tuần là điều không còn xuất hiện. Những trận đấu sẽ thưa hơn, nhịp làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng với Mourinho, đó không phải cách ông lựa chọn khi cái tuổi 60 chỉ cần "chợp mắt" vài lần nữa là tới.

"Những công việc tại một ĐTQG nào đó với khoảng 1 trận đấu/tháng ư? Tôi biết làm gì khi xung quanh gần như chỉ là văn phòng và hiếm khi được ra sân vận động.

Chúng ta sẽ phải đợi 2 năm cho một kì EURO rồi 2 năm sau đó cho một lần đá World Cup. Đến lúc này, câu trả lời của tôi vẫn là sự từ chối mà thôi", Mourinho chia sẻ.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Thế giới bóng đá với những ngọn lửa cống hiến như Klopp, sự hoa mỹ của Pep, độ gàn dở của Conte hay sự kiên định đến từ Simeone, sẽ thật thiếu sót nếu vắng đi cá tính ngông cuồng của Mourinho. Dù thành công hay thất bại nhưng mỗi khi người đàn ông này xuất hiện, mỗi giải đấu, mỗi trận đấu đều được chú ý nhiều hơn, đôi khi chỉ qua một hành động.

Mùa giải mới đã cận kề và có lẽ Mourinho chưa kịp tìm được bến đỗ thích hợp. Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để trở lại mạnh mẽ nhất có thể, Jose "Special One" Mourino!

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Solskjaer đi vào "vết xe đổ" của Mourinho khi ưu tiên tìm mua hậu vệ

MẠNH HÀO |

Thắng lợi trước Cardiff vẫn không giấu đi được một thực tế rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải ưu tiên tìm kiếm hậu vệ để giúp Man United cải thiện hàng thủ.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ?

VIỆT HÙNG |

Một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu "Người đặc biệt" cân nhắc, Juventus sẽ là lựa chọn không hề tồi chút nào.

Man United chỉ cần 5 phút để dọn sạch văn phòng của Mourinho

VIỆT ANH |

“Quỷ đỏ thành Manchester” mất rất ít thời gian để làm cho văn phòng của HLV Jose Mourinho trở nên trống rỗng sau khi sa thải ông.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Solskjaer đi vào "vết xe đổ" của Mourinho khi ưu tiên tìm mua hậu vệ

MẠNH HÀO |

Thắng lợi trước Cardiff vẫn không giấu đi được một thực tế rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải ưu tiên tìm kiếm hậu vệ để giúp Man United cải thiện hàng thủ.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ?

VIỆT HÙNG |

Một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu "Người đặc biệt" cân nhắc, Juventus sẽ là lựa chọn không hề tồi chút nào.

Man United chỉ cần 5 phút để dọn sạch văn phòng của Mourinho

VIỆT ANH |

“Quỷ đỏ thành Manchester” mất rất ít thời gian để làm cho văn phòng của HLV Jose Mourinho trở nên trống rỗng sau khi sa thải ông.