Italia vô địch EURO 2020: Giọt nước mắt sau sự lạnh lùng

VIỆT HÙNG |

Khi vinh quang trao tay theo cách cảm xúc nhất, gần như tất cả những chiến binh của Italia đều rơi nước mắt.

Đoạn kết đẹp cho Bonucci và Chiellini

Bắt đầu chơi bóng cho đội tuyển từ trước 2010, những ngôi sao trẻ ngày nào được nhận lại trọng trách tiếp nối truyền thống Catenaccio. Trước Bonucci hay Chiellini, Italia có rất nhiều ngôi sao phòng ngự lỗi lạc, khiến Azzurri được định danh cho một trường phái.

Sau này khi bóng đá toàn cầu hóa, Italia thay đổi, cách chơi ở các giải lớn cũng dần chuyển từ phòng ngự sang tấn công, thậm chí tấn công đẹp mắt như những gì đã làm ở EURO năm nay. Tuy nhiên, cái chất của đoàn quân thiên thanh vẫn không mất đi và người giữ nó lại chính là Bonucci và Chiellini.

Điều xứng đáng cho những người xứng đáng nhất. Ảnh: EURO 2020.
Điều xứng đáng cho những người xứng đáng nhất. Ảnh: EURO 2020.

9 năm là khoảng thời gian rất dài với đời cầu thủ. Thế hệ vào đến chung kết EURO 2012 cũng chỉ còn cặp đôi "Giảng viên Havard" chơi tại giải lần này. Một chuỗi trận xuất sắc và lên đến đỉnh cao ở thử thách cuối cùng, Bonucci và Chiellini xứng đáng có được vinh quang, có thể là cuối cùng của đời cầu thủ nhưng nó xứng đáng nhất.

Cả trận đấu, sự lì lợm, tính chiến đấu và đôi chút quái chiêu, họ vẫn lạnh lùng đứng vững đến phút cuối cùng. Khi Bonucci thực hiện xong loạt sút luân lưu và Italia vô địch, những chiến binh này đã khóc. Một kỉ nguyên đứng trên đỉnh thế giới ở vị trí của mình, cặp đôi này xứng đáng có vinh quang sau khi thất bại liên tục ở Champions League và EURO.

Bonnucci là người ghi bàn gỡ hòa. Ảnh: EURO 2020.
Bonnucci là người ghi bàn gỡ hòa... Ảnh: EURO 2020.
...Và Chiellini là người đã cứu Italia không ít lần. Ảnh: EURO 2020.
...Và Chiellini là người đã cứu Italia không ít lần. Ảnh: EURO 2020.

Donnarumma là một đứa trẻ kiêu ngạo

Khi đẩy được thành công quả luân lưu cuối cùng của Saka bên phía Anh, Donnarumma không ăn mừng. Anh đứng thẳng, nhìn vào các đồng đội đang chạy về phía mình như phát điên.

Còn quá trẻ, chỉ mới 22 tuổi nhưng Donnarumma đã là thủ môn "cứng cựa", không chỉ với AC Milan mà còn là của báu của Azzurri. Một loạt út luân lưu đẩy được 2 quả và gây sức ép khiến Rashford tự đá vào cột dọc. Một thủ thành dù hay đến mấy, đứng trước loạt luân lưu như vậy, khó ai có thể vỗ ngực tự nhận sẽ hay hơn Donnarumma.

Donnarumma là người hùng trẻ tuổi. Ảnh: EURO 2020.
Donnarumma là người hùng trẻ tuổi. Ảnh: EURO 2020.

Qua những phút kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, ngôi sao 22 tuổi đã khóc khi được các anh lớn trong đội đến chia vui. Không khóc sao được khi phía trước Donnarumma là cả tương lai rộng lớn. Khác với Chiellini hay Bonucci, Italia với Donnarumma sẽ còn đồng hành cùng nhau rất nhiều giải đấu nữa. Thành công này mới là sự khởi đầu.

Khi Chủ tịch UEFA - Ceferin chuẩn bị trao giải thưởng "Cầu thủ hay nhất giải", Donnarumma không nghĩ nó thuộc về mình. Anh ngơ ngác khi được vẫy lên bục nhận giải, đến mức Bonucci phải "củng đầu" cho tỉnh ra.

Một ngôi sao còn chưa qua độ tuổi cầu thủ trẻ đã là người hay nhất EURO, sự ngây thơ đến đáng yêu đó của Donnarumma sẽ là hình ảnh đẹp, hành trang tốt cho anh trong cả sự nghiệp sau này.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Ảnh: EURO 2020.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Ảnh: EURO 2020.

"Ngài lịch thiệp" Mancini đáng được ca tụng

Khi Mancini tiếp quản Italia, họ trượt vé đá World Cup 2018, đứng thấp nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng rồi, qua từng bước, ông thầy 56 tuổi giúp Italia bất bại một mạch 33 trận và vô địch giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở đội tuyển.

Suốt hành trình 7 trận đã qua, dù có lúc thắng nghẹt thở trước Bỉ hay Tây Ban Nha, Mancini chưa một lần rơi nước mắt. Ông để dành nó cho giây phút quyết định tại Wembley.

Mancini là người đàn ông dành cho bóng đá Italia. Ảnh: AFP.
Mancini là người đàn ông dành cho bóng đá Italia. Ảnh: AFP.

Người đàn ông lịch lãm, ít nói đôi khi đến lạnh lùng cũng không giấu được cảm xúc tự hào. Chiến thắng này không đơn giản là một danh hiệu, nó còn kéo lại sự tự hào với người hâm mộ Italia. Điều ấy đã từng bị mất đi hoặc bị chà đạp dưới thời Ventura.

Mancini từng là tuyển thủ rồi ngồi ghế huấn luyện, suốt những năm tháng gắn bó với sắc thiên thanh ấy, chưa khi nào thành công lại đến và ông được là nhân vật chính như hiện tại. Cũng như Donnarumma, tương lai phía trước của Mancini với Azzurri rất dài. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Italia lên ngôi vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT - AN NGUYÊN |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển Italia đã đánh bại Anh 3-2 trên chấm luân lưu một cách đầy kịch tính để lên ngôi vô địch EURO 2020.

Chung kết EURO 2020: Italia và khát khao mang bóng đá về Rome

MINH TRIẾT |

Đánh bại đội tuyển Anh trên chính "thánh địa" Wembley và mang chức vô địch EURO 2020 về với Italia, đó là khát khao lớn nhất của thầy trò Roberto Mancini.

Buffon: "Đội tuyển Anh có nhiều thứ để mất hơn Italia"

GIANG ANH |

Thủ thành Gianluigi Buffon tin tuyển Italia sẽ có trận đấu khó nhất tại EURO 2020, nhưng không hề lo lắng bởi chủ nhà Anh mới là đội chịu nhiều áp lực hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Italia lên ngôi vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT - AN NGUYÊN |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển Italia đã đánh bại Anh 3-2 trên chấm luân lưu một cách đầy kịch tính để lên ngôi vô địch EURO 2020.

Chung kết EURO 2020: Italia và khát khao mang bóng đá về Rome

MINH TRIẾT |

Đánh bại đội tuyển Anh trên chính "thánh địa" Wembley và mang chức vô địch EURO 2020 về với Italia, đó là khát khao lớn nhất của thầy trò Roberto Mancini.

Buffon: "Đội tuyển Anh có nhiều thứ để mất hơn Italia"

GIANG ANH |

Thủ thành Gianluigi Buffon tin tuyển Italia sẽ có trận đấu khó nhất tại EURO 2020, nhưng không hề lo lắng bởi chủ nhà Anh mới là đội chịu nhiều áp lực hơn.