Italia hướng đến ngôi vương EURO 2020 từ niềm tin Chiellini - Bonucci

MINH TRIẾT |

Bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci hứa hẹn sẽ là điểm tựa cho hy vọng vô địch EURO 2020 của tuyển Italia.

Bộ đôi lão tướng khiến Lukaku "tắt điện"

Trước trận đấu gặp Bỉ, huấn luyện viên Antonio Conte cảnh báo Italia phải dè chừng Romelu Lukaku, bởi tiền đạo 28 tuổi có thể làm tổn thương bất kỳ hàng phòng ngự nào nhờ tốc độ và sức mạnh vượt trội. Roberto Mancini biết điều đó nên để dành cho trung phong người Bỉ một món quà: Sự trở lại của Chiellini.

Người đội trưởng bình phục chấn thương và trở lại đá cạnh người anh em thân thuộc Bonucci, hợp thành bộ đôi có tuổi đời lên đến 70 tròn. Thế nhưng, không vì thế mà họ thất thế trước "con quái vật" thể chất Lukaku. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Bỉ được ghi trên chấm 11m, phần còn lại đa số chỉ là sự thất vọng.

Pha dứt điểm hiểm hóc buộc Donnarumma phải trổ tài cùng cú sút trúng chân Spinazzola cũng khiến người ta phải khen ngợi Lukaku. Khi có phong độ tốt, chân sút của Inter rất khó ngăn cản, và những gì Chiellini - Bonucci đã là quá tốt. Chí ít, họ không thua khi đối đầu trực tiếp.

Thực tế, bộ đôi này cũng đã 4 lần khóa chặt Lukaku khi đối đầu tại Serie A. Kinh nghiệm và sự ăn ý là những gì họ có. Một người 36 tuổi, người còn lại cũng đã 34 nên rất khó để "va chạm trực tiếp" với Lukaku. Chỉ có sự ăn khớp đến từng chuyển động mới giúp họ khóa chặt mục tiêu. Và như Chiellini từng chia sẻ "Bonucci còn hiểu tôi hơn cả vợ", thành quả trước Bỉ là không cần bàn cãi.

Italia tiếp tục xây dựng thành công từ hàng phòng ngự

Không biết từ bao giờ khái niệm "phòng ngự kiểu Italia" đã trở thành một tiêu chuẩn trong bóng đá. Ai xem bóng đá cũng biết đất nước hình chiếc ủng luôn sản sinh những hậu vệ xuất sắc, và xây dựng thành công từ hàng phòng ngự.

EURO 2000, Italia giành ngôi Á quân với sự xuất sắc của bộ đôi Nesta – Cannavaro, đến chức vô địch World Cup vẫn là "hạt nhân" Cannavaro đá cặp cùng Materazzi. Nesta là hình mẫu của hậu vệ hào hoa, Materazzi "gian xảo" cũng chuẩn Italia đến Cannavaro thì sự xuất sắc minh chứng bằng Quả bóng Vàng 2006.

Tất cả những cựu danh thủ ấy đều hay nhưng khó nói là toàn diện, và có thể hợp với bóng đá hiện đại. Ví như việc cầm và phát triển bóng, Bonucci hiện tại mới là xuất sắc, Chiellini cũng không tệ.

Suốt một khoảng thời gian dài, việc của trung vệ là phá quả bóng đi càng xa khung thành càng tốt. Nesta, Cannavaro và Materazzi là những người rất giỏi khoản này, họ cũng không sai khi đó là vấn đề của tư duy thời đại. Nhưng giờ đây, khi bóng đá ưa chuộng pressing và phát triển bóng từ tuyến dưới, pha phá bóng của hậu vệ cũng đòi phải có ý đồ hơn.

Bonucci chính là mẫu chuẩn của dạng hậu vệ này. Kể từ khi được Conte khai thác và trao cho vai trò "làm bóng", những đường chuyền từ phần cuối sân lên thẳng tuyến đầu của hậu vệ này trở thành chuẩn mực. Chiellini vốn là mẫu trung vệ cổ điển, giờ cũng mạnh dạn cầm bóng hơn. Trước Bỉ, anh có 35 đường chuyền chính xác trong đó có 12 đường chuyền sang sân đối phương, có 2 đường chuyền dài thành công.

Nhiều năm Italia lạc lối vì cách chơi tử thủ đã quá cũ kỹ, giờ đây các hậu vệ "Azzurri" đã lên một chuẩn mới. Ở EURO 2020, họ sẵn sàng cầm bóng "múa" trước mặt tiền đạo rồi tìm đường phát triển lên trên, không chỉ là giải vây thông thường. Đó là sự thay đổi về tư duy cả nền bóng đá, nhưng hợp với thời đại.

Một ý tưởng tốt, những con người phù hợp, Italia là ứng viên vô địch EURO 2020 hoàn toàn xứng đáng.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ hay bậc nhất tuyển Italia chia tay EURO 2020 trong nước mắt

NGUYỄN ĐĂNG |

Đêm tuyệt vời của tuyển Italia khi thắng Bỉ 2-1 đã diễn ra không trọn vẹn, khi ngôi sao của họ Spinazzola rời sân trong nước mắt và chắc chắn lỡ phần còn lại của EURO 2020 do chấn thương ở gân Achilles.

Kết quả tứ kết EURO 2020: Italia thắng nghẹt thở Bỉ bằng 2 siêu phẩm

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Hai bàn thắng đẹp của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne đã giúp Italia đánh bại Bỉ 2-1, để giành quyền vào bán kết EURO 2020 một cách ngoạn mục.

Conte cảnh báo Italia phải dè chừng Lukaku

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Antonio Conte khẳng định cậu học trò cũ Romelu Lukaku sẽ là mối nguy lớn nhất với tuyển Italia tại tứ kết EURO 2020.

Những con số sau hơn 1 tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân  từ 3.1 đến 15.3. Đến nay sau hơn 1 tháng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung của dự thảo luật.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Đầu năm, trải nghiệm trekking cực hấp dẫn ở ngọn núi cao nhất miền Tây

PHONG LINH |

Để khởi đầu năm mới năng lượng, PV Báo Lao Động đã tháp tùng đoàn khách tham quan hơn 40 người trải nghiệm trekking cung đường hơn 7km ở núi Cấm, tỉnh An Giang, ngọn núi cao nhất miền Tây.

Nhan nhản tình trạng chó thả rông, không rọ mõm khi ra đường

Kim Mỹ |

TPHCM - Chó thả rông, không được rọ mõm vẫn ngang nhiên chạy ngoài đường, tại các khu vực dân cư, nơi đông người qua lại tạo nên những lo lắng cho nhiều người.

Cầu thủ hay bậc nhất tuyển Italia chia tay EURO 2020 trong nước mắt

NGUYỄN ĐĂNG |

Đêm tuyệt vời của tuyển Italia khi thắng Bỉ 2-1 đã diễn ra không trọn vẹn, khi ngôi sao của họ Spinazzola rời sân trong nước mắt và chắc chắn lỡ phần còn lại của EURO 2020 do chấn thương ở gân Achilles.

Kết quả tứ kết EURO 2020: Italia thắng nghẹt thở Bỉ bằng 2 siêu phẩm

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Hai bàn thắng đẹp của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne đã giúp Italia đánh bại Bỉ 2-1, để giành quyền vào bán kết EURO 2020 một cách ngoạn mục.

Conte cảnh báo Italia phải dè chừng Lukaku

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Antonio Conte khẳng định cậu học trò cũ Romelu Lukaku sẽ là mối nguy lớn nhất với tuyển Italia tại tứ kết EURO 2020.