Huấn luyện viên vô địch World Cup nữ 2023 bị sa thải

TAM NGUYÊN |

Dù rất thành công trên cương vị của mình với chức vô địch World Cup nữ 2023 nhưng ông Jorge Vilda vẫn bị sa thải.

Huấn luyện viên vừa giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023, Jorge Vilda, đã bị sa thải. Đây được cho là một trong những động thái trong những thay đổi lớn của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sau vụ bê bối của Chủ tịch Luis Rubiales.

Vilda đã dẫn dắt tuyển nữ Tây Ban Nha đến vinh quang World Cup vào tháng trước, khi đội bóng của ông đánh bại tuyển nữ Anh 1-0 trong trận chung kết. Nhưng trước đó 1 năm, ông đã phải đối mặt với cuộc binh biến từ chính các cầu thủ, khi phần lớn đội tuyển kêu gọi sa thải ông.

Hậu quả của cuộc binh biến, 15 cầu thủ thề sẽ không chơi cho đội cho đến khi ông rời ghế. Tuy nhiên, RFEF thời điểm đó vẫn đứng về phía Vilda, người được Chủ tịch Rubiales ủng hộ mạnh mẽ.

Ông Chủ tịch thậm chí còn hứa sẽ dành cho Vilda bản hợp đồng mới sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Thế nhưng, vị trí của ông Rubiales đã bị lung lay bởi quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Theo đó, Rubiales bị đình chỉ khỏi mọi hoạt động bóng đá trong 90 ngày sau khi ôm và hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso sau trận chung kết.

Bất chấp điều đó, Rubiales từ chối từ chức trong một cuộc họp báo bất thường. Có điều, việc FIFA đình chỉ đồng nghĩa với việc ông tạm thời bị loại khỏi RFEF, với Pedro Rocha làm Chủ tịch lâm thời.

RFEF thông báo rằng, Vilda đã bị sa thải trong một tuyên bố hôm thứ Ba (5.9), chỉ vài giờ sau khi đưa ra một lá thư dài xin lỗi về hành vi 'không thể chấp nhận được' của Rubiales.

Trên thực tế, bản thân ông Vilda cũng dính vào rắc rối khi hình ảnh ghi lại ông có hành động chạm vào ngực một trợ lí nữ khi ăn mừng bàn thắng của đội nhà tại World Cup nữ vừa qua.

Jorge Vilda và Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales (phải) đều dính vào rắc rối. Ảnh: Marca
Jorge Vilda và Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales (phải) đều dính vào rắc rối. Ảnh: Marca

Tuyên bố viết: “Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha, với một trong những biện pháp đổi mới đầu tiên được Chủ tịch Pedro Rocha công bố, đã quyết định từ bỏ sự phục vụ của Jorge Vilda với tư cách là Giám đốc thể thao và huấn luyện viên đội tuyển nữ quốc gia.

RFEF đánh giá cao công việc của ông ấy trên cương vị người đứng đầu đội tuyển quốc gia và trong vai trò là người phụ trách thể thao của các đội nữ, cũng như những thành công đạt được, với thành tích gần đây là World Cup. Chúng tôi đánh giá cao ông ấy trên phương diện cá nhân và khía cạnh thể thao, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển đáng chú ý của bóng đá nữ ở Tây Ban Nha.

RFEF muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Jorge Vilda vì những cống hiến, vì sự chuyên nghiệp của ông trong suốt những năm qua, chúc ông đạt được những thành công tốt đẹp nhất trong tương lai. RFEF được để lại một di sản thể thao phi thường nhờ thực hiện một lối chơi được công nhận và một phương pháp đã từng là động lực phát triển cho tất cả các hạng mục nữ của đội tuyển quốc gia".

Ngay sau khi thông báo về sự ra đi của Vilda, RFEF xác nhận rằng, Monte Tome sẽ thay thế ngồi vào ghế nóng. Cựu cầu thủ Levante và Barcelona đã được thăng chức từ vai trò trợ lý giám đốc và là nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ Tây Ban Nha.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi tại World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, lần đầu tiên đề cập đến nụ hôn gây tranh cãi tại World Cup nữ 2023.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 học được nhiều điều khi du lịch tại Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 - tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển nữ Tây Ban Nha chia sẻ, cô đã học được nhiều điều mới mẻ khi đi du lịch tại Việt Nam.

Bản tổng kết World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Từ sự nghi ngờ cho đến thành công rực rỡ là hành trình của World Cup nữ 2023

Ngắm tuyến đường hơn 1.500 tỉ đồng xuyên rừng già ở Cần Giờ

HỮU CHÁNH |

Từ khi được hoàn thành, đường Rừng Sác (Cần Giờ) trở thành cửa ngõ hướng ra biển của thành phố, có vị trí chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ấn Độ ghi nhận động đất trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ có thể đã đạt một bước quan trọng khi ghi lại dữ liệu địa chấn đầu tiên trên Mặt trăng, mở ra triển vọng hiểu rõ hơn về cấu trúc bên trong vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Vietnam Airlines, Bamboo Airways lên tiếng vụ tiếp viên bị Hàn Quốc bắt giữ

Hiếu Anh |

Vietnam Airlines, Bamboo Airways vừa trả lời Báo Lao Động về việc 2 tiếp viên Việt Nam bị Hàn Quốc bắt giữ vì liên quan đến cần sa.

Trái ngược kết quả kinh doanh hai doanh nghiệp xăng dầu bị thanh tra

Thanh Giang |

Thiên Minh Đức và Hải Hà Petro được coi là “đại gia” trong ngành xăng dầu cả nước với doanh thu mỗi năm lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng.

Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi tại World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, lần đầu tiên đề cập đến nụ hôn gây tranh cãi tại World Cup nữ 2023.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 học được nhiều điều khi du lịch tại Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023 - tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển nữ Tây Ban Nha chia sẻ, cô đã học được nhiều điều mới mẻ khi đi du lịch tại Việt Nam.

Bản tổng kết World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Từ sự nghi ngờ cho đến thành công rực rỡ là hành trình của World Cup nữ 2023