Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc dành 32 phút để đáp lời truyền thông

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Li Tie đã dành ra thời gian kỷ lục để giải đáp những thắc mắc của mọi người, xung quanh phong độ của tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

"Tôi hiểu rõ tuyển Trung Quốc hơn bất cứ ai"

Tối 16.11, tuyển Trung Quốc có trận hòa 1-1 trước Australia. Đây là kết quả rất đáng khen của thầy trò Li Tie, bởi trước đó họ từng thua Socceroos 0-3. Truyền thông Australia đánh giá tuyển Trung Quốc đã có màn trình diễn "tốt nhất" kể từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Li Tie đã dành ra 32 phút để trả lời phỏng vấn họp báo. Tại đây, ông đã giải đáp nhiều thắc mắc của người hâm mộ cũng như đáp trả đanh thép những chỉ trích nhắm vào ông từ truyền thông nước này.

"Tôi dành nhiều thời gian cho bóng đá nhiều hơn bất cứ ai trong số các bạn ngồi đây. Tôi hiểu rõ nhất về đội tuyển quốc gia này. Một điều tôi muốn nói với tất mọi người rằng đối với bóng đá Trung Quốc, kể cả các cầu thủ ở tuyển quốc gia và những người đang thi đấu tại Chinese Super League, không ai có thể biết rõ họ bằng tôi", Li Tie cho biết.

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, Li Tie được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) trao một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, đội bóng của Li Tie đã thua cả 2 trận đầu tiên trước Nhật Bản và Australia. Đội có chiến thắng 3-2 trước Việt Nam hôm 7.10, sau đó thua tiếp Saudi Arabia 2-3.

Ngoài phong độ phập phù, Li Tie còn bị chỉ trích rất nhiều khi không sử dụng tối đa các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là tiền vệ Luo Guofu. Chiến lược gia của tuyển Trung Quốc nhấn mạnh, Luo Guofu đã dính nhiều chấn thương trong suốt 1 năm qua. Vì thế, ông cùng ban huấn luyện đã mất 3 tháng để có thể giúp cầu thủ gốc Brazil từng bước hồi phục phong độ. Ở những trận gần đây, Luo Guofu đã chơi rất tốt, cho thấy sự khác biệt khi được sử dụng.

Tuyển Trung Quốc đang tiến bộ

Tuyển Trung Quốc lúc này mới có 5 điểm/6 trận đấu, đứng thứ 5/6 tại bảng B. Họ cách đội đứng thứ 2 Nhật Bản 7 điểm. Cơ hội để dự World Cup 2022 với Li Tie và các học trò gần như không còn. "Qua trận đấu với tuyển Australia, chúng tôi thấy được khoảng cách so với các đối thủ. Thành thật mà nói, chúng tôi may mắn khi có được 1 điểm. Nhưng đội tuyển rất đoàn kết và tôi hy vọng họ càng tiến bộ. Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về đội bóng và các cầu thủ", Li Tie giãi bày.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyển Trung Quốc phải thi đấu trên sân trung lập. Họ có 3 trận được thi đấu tại sân nhà, nhưng phải mượn sân trung lập ở Qatar và UAE để thi đấu với các đối thủ. Ở 3 trận tại sân trung lập, tuyển Trung Quốc đã thua Nhật Bản 0-1, hòa Oman và Australia cùng tỉ số 1-1.

"Một số người nói rằng có sân nhà cũng như không có sân nhà, những người này thật sự có vấn đề và không biết gì về bóng đá. Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng, việc thi đấu tại sân nhà thật sự khác hẳn với việc thi đấu tại sân trung lập", Li Tie lên tiếng mạnh mẽ.

Theo chiến lược gia sinh năm 1977, nếu được thi đấu tại Tô Châu hay Thượng Hải ở hai trận đấu gặp Oman và Australia, đội bóng của ông đã có thể giành được 6 điểm, thay vì chỉ có 2 trận hòa. Theo ông ở giai đoạn này, sân nhà là một sự khác biệt lớn, có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Kết thúc trận đấu với Australia, các cầu thủ Trung Quốc trở về nhà. Họ sẽ có 3 tuần cách ly, sau đó sẽ trở về gia đình. Trong suốt hơn 3 tháng qua, các học trò của Li Tie đã tập luyện, thi đấu xa nhà, không gặp người thân. Theo ông, đó là hoàn cảnh mà bản thân ông chưa trải qua trước đây.

Ông nhấn mạnh, với những gì đã trải qua, nhiều cầu thủ sẽ rất căng thẳng, thậm chí "phát điên". Vì thế, ông luôn ủng hộ các cầu thủ và tự hào về những gì họ đã làm cho tuyển Trung Quốc. Ông chúc các học trò may mắn, giữ sức khỏe trước khi gặp lại vào tháng 1.2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Xem tình huống VAR mang về 1 điểm cho tuyển Trung Quốc trước Australia

MINH TRIẾT (NGUỒN: FPT PLAY) |

Dù bị dẫn bàn nhưng tuyển Trung Quốc vẫn kịp "níu chân" Australia 1-1 nhờ bàn gỡ của Wu Lei trên chấm penalty, sau tình huống được VAR trợ giúp.

Wu Lei ghi bàn, tuyển Trung Quốc cầm hoà Australia

Thanh Vũ |

Australia bất ngờ bị tuyển Trung Quốc cầm hoà trong trận đấu tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Xem trực tiếp tuyển Trung Quốc vs Australia vòng loại World Cup ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Trung Quốc vs Australia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, diễn ra vào 22h00 ngày 16.11.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Xem tình huống VAR mang về 1 điểm cho tuyển Trung Quốc trước Australia

MINH TRIẾT (NGUỒN: FPT PLAY) |

Dù bị dẫn bàn nhưng tuyển Trung Quốc vẫn kịp "níu chân" Australia 1-1 nhờ bàn gỡ của Wu Lei trên chấm penalty, sau tình huống được VAR trợ giúp.

Wu Lei ghi bàn, tuyển Trung Quốc cầm hoà Australia

Thanh Vũ |

Australia bất ngờ bị tuyển Trung Quốc cầm hoà trong trận đấu tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Xem trực tiếp tuyển Trung Quốc vs Australia vòng loại World Cup ở kênh nào?

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp tuyển Trung Quốc vs Australia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, diễn ra vào 22h00 ngày 16.11.