Chelsea "lột xác" bằng triết lý mới
Thomas Tuchel có triết lý bóng đá rất khác với người tiền nhiệm Frank Lampard. Nếu như dưới bàn ta "Super Frankie", Chelsea chơi bóng phóng khoáng, trực diện nhưng non nớt thì Tuchel mang tới sự tính toán nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tuchel theo đuổi chủ nghĩa phòng ngự. Ngược lại, đó là thứ bóng đá tấn công "chủ động và táo bạo", điều mà Abramovich hằng mong ước.
Chỉ nhận đôi chưa đầy 1 ngày, với 1 buổi tập, Thomas Tuchel đã phần thay đổi ý tưởng chơi bóng của Chelsea. Trong trận ra mắt trước Wolves, nhà cầm quân người Đức bố trí 4 tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng tốt là Ziyech, Havertz, Jorginho và Kovacic chơi ở khu vực giữa sân, nhằm kiểm soát trận đấu.
Hệ thống được vận hành trơn tru, khi The Blues cầm bóng tới gần 80%, liên tục tạo ra các cơ hội. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, Chelsea đã tung ra 433 đường chuyền, mốc cao nhất kể từ mùa giải 2003-2004. Tính cả trận là 820 đường chuyền - nhiều nhất Premier League mùa này. Cầm và chơi bóng cũng là cách Chelsea phòng ngự, giảm thiểu khả đối thủ tạo cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của Tuchel có lẽ cần thêm thời gian để thấm nhuần triết lý mới.
"Tất cả mới là khởi đầu. Chúng tôi sẽ tập trung vào các điểm mạnh để xây dựng một đội bóng khiến các đối thủ dè chừng. Đương nhiên, đó là một thử thách lớn. Tôi cần làm điều đó nhanh nhất có thể", Thomas Tuchel tiết lộ kế hoạch. Không giành được 3 điểm trước Wolves không phải thành công nhưng cũng chưa hẳn là điều gì quá tệ.
Tuchel còn thời gian, chỉ là mọi việc cần đẩy nhanh hơn. Chí ít, ông có thể hài lòng về chất lượng và năng lượng của các cầu thủ. Toàn đội Chelsea hiểu ý ông, biết cách phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, tổ chức tốt chưa phải là tất cả, điểm yếu trong tính sáng tạo cần phải khắc phục.
Tập trung cho trước mắt
"Tôi nói với các học trò là chẳng việc gì phải thất vọng hay nghi ngờ bản thân. Họ phải tự tin mới đúng, màn trình diễn rất đáng khích lệ. Chelsea là đội bóng có chất lượng, chúng tôi sẽ cố gắng từng ngày. Còn danh hiệu ư? Nó vẫn ở rất xa", Thomas Tuchel không đặt nhiều niềm tin vào cơ hội đăng quang Premier League mùa này.
Đương nhiên, điều đó không có nghĩa Tuchel không hướng tới chức vô địch. Vấn đề là mục tiêu đăng quang sẽ thực tế ở mùa giải năm nay, và ông thầy người Đức hiểu điều đó.
"Khi ký hợp đồng với Chelsea, bất kể bạn là cầu thủ hay huấn luyện viên, bạn phải đặt kỳ vọng tranh chấp vô địch bất kể mọi đấu trường, Premier League và cả Champions League. Điều này rất rõ ràng nhưng không phù hợp ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều đội đứng trên Chelsea ở bảng điểm, tốt nhất là không nên nhìn quá xa, và cố gắng giữ tập trung cho đoạn cuối mùa giải. Cuộc chiến Top 4 cũng đã đủ khó khăn", Tuchel nói thêm.
Khi "kết duyên" với Thomas Tuchel, Chelsea có lẽ kỳ vọng vào một lối chơi mới, sự ổn định và cả tính tổ chức đội bóng. Một người Đức khác là Jurgen Klopp đã rất thành công tại Liverpool, với 2 chức vô địch Champions League và Premier League. The Blues hẳn cũng hy vọng điều tương tự ở "người theo bước Klopp", nhưng đó chuyện của tương lai.
Hãy nhớ, Klopp cũng cần tới 4-5 năm để xây dựng nên một Liverpool hoàn mỹ.