Huấn luyện viên Nishino giải mã chiến thắng 5-0 của U23 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Nishino cho biết lợi thế sân nhà là một trong những yếu tố giúp U23 Thái Lan thắng đậm 5-0 trước U23 Bahrain trận ra quân U23 Châu Á 2020.

U23 Thái Lan đã có trận đấu ra quân mỹ mãn với chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain. Suphanat và cầu thủ vào sân thay người Jaroensak  đã lập 2 cú đúp, bàn thắng còn lại được ghi do công của của Supachok.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nishino thừa nhận yếu tố sân nhà giúp U23 Thái Lan chiếm giữ lợi thế:

"Việc là chủ nhà giúp chúng tôi có rất nhiều lợi thế. Thái Lan đã cố gắng chơi phóng khoáng ngay từ những phút đầu tiên, đá thật nhanh để có bàn thắng sớm. Thật may là điều đó thành công và giúp Thái Lan dễ đá hơn.

Trong hiệp 2, chúng tôi vẫn tập trung để duy trì sự áp đảo, và từ đó có được chiến thắng đậm".

 
U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain. Ảnh: changsuek

Bên cạnh đó, ông thầy người Nhật Bản cũng nhắc đến việc U23 Thái Lan đã khắc phục những điểm yếu về mặt kinh nghiệm để tạo ra một thế trận hợp lý:

"Tôi đã luôn nói với cầu thủ rằng đừng e sợ đối thủ, hãy cố gắng dàn xếp thế trận và lao lên tấn công. Có rất nhiều hoài nghi nhưng Thái Lan đã chơi tốt. Dù trên lý thuyết Thái Lan vẫn có thể bị loại nhưng chúng tôi đã thật sự chiến đấu.

Chúng tôi luôn nói rằng dù đối thủ có thật sự chất lượng và mạnh hơn nhưng đừng sợ hãi hay nghĩ là mình kém hơn. Phải cố gắng để chứng minh Thái Lan đủ khả năng để cạnh tranh ở đẳng cấp này.

Chúng tôi phải thừa nhận rằng mình thiếu kinh nghiệm nhưng tất cả luôn chỉ đạo cầu thủ không chỉ tập luyện thể lực hay kỹ thuật mà còn phải rèn luyện sự tập trung và quyết tâm tới từng trận đấu".

U23 Thái Lan đã trình diễn một bộ mặt khác xa hoàn toàn so với tại SEA Games 30. Ông Nishino cho biết về lực lượng và sự gắn kết của các cầu thủ Thái Lan không khác nhiều so với tại SEA Games 30, thế nhưng vấn đề là ông đã không kiểm soát được tình hình tại giải đấu đó.

Ông cho rằng việc trở thành chủ nhà của giải U23 Châu Á 2020 giúp các cầu thủ Thái Lan chơi ăn ý và quyết tâm hơn.

Các cầu thủ U23 Thái Lan đã có một diện mạo khác hoàn toàn  so với tại SEA Games 30. Ảnh: AFC
Các cầu thủ U23 Thái Lan đã có một diện mạo khác hoàn toàn so với tại SEA Games 30. Ảnh: AFC

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Australia. Huấn luyện viên Nishino cho rằng: "Nhiều cầu thủ có cơ hội khi đối đầu với Australia, phải hiểu được hệ thống chiến thuật khi đá với đội mạnh hơn. Tôi phải nhắc lại với các cầu thủ là đừng lo về Australia, hãy tập trung vào những gì mình làm tốt nhất".

U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Australi trận cuối vòng bảng vào lúc 20h15 ngày 11.1.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái tung hô đội nhà hết cỡ sau chiến thắng 5 sao trước U23 Bahrain

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan đã dành nhiều lời ngợi khen cho thầy trò huấn luyện viên Nishino sau chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Bahrain trận ra quân U23 Châu Á 2020.

Tài năng 17 tuổi lập cú đúp, U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain 5-0

HOÀI ĐAN |

U23 Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước U23 Bahrain ở trận ra quân giải U23 Châu Á 2020. Tài năng mới 17 tuổi là Suphanat và cầu thủ vào sân thay người Jaroensak đã có 2 cú đúp ấn tượng.

U23 Thái Lan ra quân, huấn luyện viên Nishino coi chừng bị sa thải

HOÀI ĐAN |

Nếu U23 Thái Lan thất bại trước U23 Barain trong trận ra quân giải U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Nishino hoàn toàn có thể bị sa thải.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Báo Thái tung hô đội nhà hết cỡ sau chiến thắng 5 sao trước U23 Bahrain

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan đã dành nhiều lời ngợi khen cho thầy trò huấn luyện viên Nishino sau chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Bahrain trận ra quân U23 Châu Á 2020.

Tài năng 17 tuổi lập cú đúp, U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain 5-0

HOÀI ĐAN |

U23 Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước U23 Bahrain ở trận ra quân giải U23 Châu Á 2020. Tài năng mới 17 tuổi là Suphanat và cầu thủ vào sân thay người Jaroensak đã có 2 cú đúp ấn tượng.

U23 Thái Lan ra quân, huấn luyện viên Nishino coi chừng bị sa thải

HOÀI ĐAN |

Nếu U23 Thái Lan thất bại trước U23 Barain trong trận ra quân giải U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Nishino hoàn toàn có thể bị sa thải.