Huấn luyện viên Michael Weiss cam kết U23 Lào sẽ "lột xác" sau 1-2 năm tới

TRUNG DU |

Huấn luyện viên trưởng U23 Lào Michael Weiss khẳng định, với lứa cầu thủ hiện tại, thì 1 đến 2 năm tới bóng đá nước này sẽ "lột xác".

Sau thất bại 1-4 trước U23 Campuchia ở lượt trận trước, U23 Lào tràn đầy quyết tâm khi bước vào cuộc đối đầu với U23 Malaysia ở trận đấu muộn lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 chiều 11.5.

Không quyết tâm không được bởi U23 Lào mới chỉ giành được 1 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua. Nếu muốn lọt vào bán kết, họ buộc phải thắng.

Trong khi đó, sau trận thắng đối thủ mạnh U23 2-1 ở lượt trận đầu tiên, U23 Malaysia có quãng 3 ngày nghỉ trọn vẹn để chuẩn bị tinh thần, tâm lý cho cuộc so tài này.

 
Khán đài A, B sân Thiên Trường vẫn được phủ kín khán giả khi trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia diễn ra. Ảnh: Trung Du
Khán đài A, B sân Thiên Trường vẫn được phủ kín khán giả khi trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia diễn ra. Ảnh: Trung Du

So với các trận đấu diễn ra cùng khung giờ ở 2 lượt trận đầu tiên, trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia hôm nay trên sân Thiên Trường không có nhiều khán giả bằng. Tuy vậy, các khán đài A, B cơ bản vẫn được người hâm mộ bóng đá phủ kín, bầu không khí sôi động vẫn được duy trì.

Hai đội nhập cuộc với thế trận giằng co, đôi công hấp dẫn, sôi nổi trong nửa đầu hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với thực lực được đánh giá cao hơn, U23 Malaysia đã nhanh chóng thể hiện sự lấn lướt và liên tiếp ghi được 2 bàn thắng dẫn trước khi hiệp 1 khép lại. Và dù rất cố gắng trong hiệp 2, U23 Lào chỉ ghi được 1 bàn danh dự và phải nhận thất bại 1-3 chung cuộc.

Sau khoảng nửa đầu hiệp 1 thi đấu ngang cơ với U23 Malaysia, U23 Lào dần mất thế trận sau đó. Ảnh: T.D
Sau khoảng nửa đầu hiệp 1 thi đấu ngang cơ với U23 Malaysia, U23 Lào dần mất thế trận sau đó. Ảnh: Trung Du

Trả lời họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên U23 Lào Michael Weiss nêu cảm nhận: "Kết quả này thật sự không tốt, tôi rất buồn. Nhưng phải thừa nhận rằng, U23 Malaysia đã chơi tốt hơn. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và đã được cọ sát nhiều. Xin chúc mừng Malaysia".

Nói về nguyên nhân thất bại trận thứ 2 liên tiếp, thuyền trưởng U23 Lào giải thích: "Thể lực, tâm lý các cầu thủ của chúng tôi đều không được tốt, do đó khâu phòng ngự không đạt hiệu quả như mong đợi. Hai cánh liên tục để đội bạn có cơ hội chồng biên. Về cuối trận, chúng tôi đã chơi tốt hơn trước đó và dẫu sao cũng hài lòng với kết quả chung cuộc".

"Tôi không biết nói gì chỉ biết cảm ơn cổ động viên Nam Định, cảm ơn cổ động viên Lào đã đến Nam Định. Tôi rất vui sướng, hạnh phúc. Dù chưa có trận thắng nào để dành tặng lại tình cảm đó nhưng chúng tôi đã thi đấu hết mình. Tôi xin cam kết với các bạn rằng, cũng lứa cầu thủ này khoảng 2 năm tới Lào sẽ tiến bộ, lột xác.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin được cảm ơn ban tổ chức ở Việt Nam, ban tổ chức Nam Định vì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi ăn ở, sinh hoạt và tập luyện, thi đấu. Sau đây 5 ngày, ở trận đấu với Thái Lan, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để cố gắng đáp lại tình cảm của mọi người" - ông Michael Weiss xúc động.

Huấn luyện viên trưởng U23 Malaysia trả lời họp báo sau trận thắng U23 Lào 3-1. Ảnh: T.D
Huấn luyện viên trưởng U23 Malaysia trả lời họp báo sau trận thắng U23 Lào 3-1. Ảnh: T.D

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng U23 Malaysia - Brad Maloney nói rằng, U23 Malaysia đã chơi rất tốt trong trận đấu hôm nay và đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận: "Tôi rất vui vì đội mình dành được chiến thắng quan trọng thứ 2. Trước mắt, chúng tôi chưa thể nói gì xa xôi mà chỉ biết rằng sẽ phải cố gắng cho từng trận đấu 1. Thể lực các cầu thủ đã được cải tiến rất nhiều và đây có lẽ chính là thay đổi lớn nhất của chúng tôi tại giải đấu lần này".

Ông Maloney đồng thời đánh giá cao và hết lời khen ngợi dành cho những đóng góp nổi bật của cầu thủ số 10 Luqman Hakim trong trận đấu vừa rồi. "Sự xuất sắc của cậu ấy đã đóng góp rất quan trọng vào lối chơi chung của chúng tôi. Và như các bạn thấy cậu ấy cũng đã ghi được 2 bàn thắng rất quan trọng cho U23 Malaysia".

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Malaysia sẽ gặp U23 Singapore vào lúc 16h ngày 14.5. Trong khi đó, U23 Lào sẽ có 5 ngày nghỉ trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, cũng là trận đấu cuối cùng chỉ còn mang tính chất thủ tục tại SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h ngày 16.5.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

U23 Malaysia rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng trước U23 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Luqman Hakim xuất sắc lập cú đúp giúp U23 Malaysia giành chiến thắng 3-1 trước U23 Lào ở trận đấu tối 11.5, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Malaysia đề cao cảnh giác trước trận tái đấu U23 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Brad Maloney của U23 Malaysia yêu cầu các cầu thủ không được tự mãn, khi tái đấu với U23 Lào ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 11.5.

HLV Michael Weiss tin U23 Lào còn cơ hội vào bán kết

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Michael Weiss tin rằng U23 Lào vẫn còn cơ hội vào bán kết SEA Games 31 sau trận thua đậm U23 Campuchia 1-4.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

U23 Malaysia rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng trước U23 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Luqman Hakim xuất sắc lập cú đúp giúp U23 Malaysia giành chiến thắng 3-1 trước U23 Lào ở trận đấu tối 11.5, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Malaysia đề cao cảnh giác trước trận tái đấu U23 Lào

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Brad Maloney của U23 Malaysia yêu cầu các cầu thủ không được tự mãn, khi tái đấu với U23 Lào ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 11.5.

HLV Michael Weiss tin U23 Lào còn cơ hội vào bán kết

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Michael Weiss tin rằng U23 Lào vẫn còn cơ hội vào bán kết SEA Games 31 sau trận thua đậm U23 Campuchia 1-4.