Hôm nay, Jack Grealish đến Man City với giá 100 triệu bảng

VIỆT HÙNG |

Đội trưởng của Aston Villa - Jack Grealish chuẩn bị trở thành cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử cùng bản hợp đồng 100 triệu bảng với những nhà đương kim vô địch Premier League.

Cuối cùng, sau nhiều chờ đợi, Manchester City chuẩn bị kích hoạt "bom tấn" hoành tráng nhất mùa Hè này với Jack Grealish. Đội trưởng của Aston Villa đang di chuyển đến Manchester để hoàn tất bản hợp đồng kỉ lục 100 triệu bảng trong ngày hôm nay (4.8, giờ địa phương).

Khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, thông tin về thương vụ giữa Grealish và Man City đã được tiết lộ nhiều điều khoản hơn. Theo đó, The Citizens đã theo đuổi đội trưởng của Villa từ tháng 3 năm nay và liên tục cho thấy sự kiên trì cùng thái độ cầu thị. Đến hôm 30.7, mọi thứ đã được chốt giữa đôi bên cùng cái giá 100 triệu bảng, biến Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử.

Dự kiến ở sân Etihad, Grealish sẽ nhận mức lương lên tới 230.000 bảng/tuần. Trước đây ở Villa, tiền đạo này chỉ nhận 120.000 bảng/tuần. Trên thực tế, con số đó ở mức khá cao so với mặt bằng chung của các cầu thủ đang chơi cho đội chủ sân Villa Park.

Đây là bản hợp đồng trong mơ, giúp Manchester City giữ nguyên tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League, cùng với đó là sự nỗ lực để hoàn thành giấc mơ Champions League đang dang dở.

Grealish sẽ trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử nhưng kỉ lục này của anh có thể sẽ bị phá trong vài ngày khi Man City cũng đang ở rất gần với Harry Kane. Đội trưởng của Tottenham được định giá khoảng 150 triệu bảng nhưng nếu rời được Spurs, giá của Kane có lẽ sẽ thấp hơn con số đó.

Trước khi rời Aston Villa, Grealish đã trở lại tập luyện cùng đội bóng sau quãng nghỉ Hè hậu EURO 2020 tại khu nghỉ dưỡng ở Mykonos (Hy Lạp) và Dubrovnik (Croatia). Grealish vẫn cho thấy thái độ chuyên nghiệp khi hoàn thành mọi bước kiểm tra trước mùa giải. Bên cạnh đó, thủ quân của Villa cũng có buổi đối thoại với Giám đốc thể thao Johan Lange để trình bày về tương lai cũng như hướng phát triển sự nghiệp ở Man City.

Mất Grealish nhưng Aston Villa vẫn ôm tham vọng lọt vào nhóm 6 đội mạnh nhất ở mùa tới. Có tiền từ vụ bán Grealish, Villa đã đầu tư 30 triệu bảng để mua Leon Bailey từ Bayer Leverkusen. Họ cũng muốn bổ sung James Ward-Prowse của Southampton, Tammy Abraham của Chelsea, Todd Cantwell của Norwich City và hậu vệ Axel Tuanzebe của Manchester United.

Việc mua thêm nhiều cầu thủ vừa giúp Villa mạnh hơn, vừa xoa dịu sự hụt hẫng của các cổ động viên khi mất đi ngôi sao số 1. Với những người thật sự yêu mến Grealish, họ sẽ mỉm cười khi thấy anh được vùng vẫy tại đội bóng hàng đầu quốc gia, cùng với đó là tung hoành ở Champions League - những sân chơi tiền đạo này nên thuộc về và không thể có nó nếu vẫn còn đá cho Villa.

Aston Villa là đội bóng từ thời thiếu niên của Grealish và anh cũng hoàn thành trọn nghĩa tình trước khi rời đi.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến cánh trái của Man City: Sterling chọn ở lại để đấu Grealish

VIỆT HÙNG |

Dù Grealish sắp cập bến Etihad nhưng Sterling chưa khi nào cảm thấy nhụt chí và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vị trí của mình.

Tin chuyển nhượng: Man City nín thở chờ cái gật đầu từ Aston Villa

TAM NGUYÊN |

Man City nín thở chờ cái gật đầu từ Aston Villa, Barca lại giữ Griezmann và Coutinho?… là nội dung chính của Tin chuyển nhượng 31.7.

Jack Grealish sang Man City: Không đánh bài xuôi, bèn chơi bài ngược

VIỆT HÙNG |

Trước những rào cản quá lớn về mức phí chuyển nhượng, có vẻ Jack Grealish không còn mặn mà việc tìm bến đỗ mới nữa.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Cuộc chiến cánh trái của Man City: Sterling chọn ở lại để đấu Grealish

VIỆT HÙNG |

Dù Grealish sắp cập bến Etihad nhưng Sterling chưa khi nào cảm thấy nhụt chí và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vị trí của mình.

Tin chuyển nhượng: Man City nín thở chờ cái gật đầu từ Aston Villa

TAM NGUYÊN |

Man City nín thở chờ cái gật đầu từ Aston Villa, Barca lại giữ Griezmann và Coutinho?… là nội dung chính của Tin chuyển nhượng 31.7.

Jack Grealish sang Man City: Không đánh bài xuôi, bèn chơi bài ngược

VIỆT HÙNG |

Trước những rào cản quá lớn về mức phí chuyển nhượng, có vẻ Jack Grealish không còn mặn mà việc tìm bến đỗ mới nữa.