Hôm nay họp bàn vé dự Champions League: Ngớ ngẩn, phi lý nhưng... thực tế

VIỆT HÙNG |

Cuộc họp của 55 liên đoàn thành viên UEFA diễn ra hôm nay (23.4) có thể sẽ đưa ra những quyết định chưa từng có trong lịch sử Champions League và Europa League.

Đến lúc này, tương lai của các giải vô địch hàng đầu châu Âu vẫn chưa thể nói trước. Giải Bỉ đã hủy và trao chức vô địch cho Club Brugge, những giải còn lại có thể nhận kết cục tương tự nếu dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

Các giải bị hủy đồng nghĩa với việc những tấm vé đá cúp Châu Âu mùa sau trở thành đề tài nóng không kém gì việc vô địch, lên hay xuống hạng.

Manchester United. Ảnh: Getty.
Manchester United. Ảnh: Getty.

Điểm hệ số UEFA

Nếu các giải bị hủy và không thể đá nốt, phương án tính theo điểm hệ số UEFA có thể được áp dụng để trao quyền đá cúp Châu Âu. Hình thức này sẽ ưu tiên các đội trong 5 năm qua có thành tích tốt ở Champions League và Europa League, có điểm tích lũy cao.

Cách tính này từng được UEFA áp dụng trong thời gian dài để xét các đội vào nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng. Nó đã bị loại bỏ 3 năm nay, thay bằng thành tích hiện tại của mỗi đội sau mùa giải.

Tại Premier League, nếu hình thức này được UEFA áp dụng, Manchester United và Arsenal mới là những đội có thể giành quyền đá Champions League chứ không phải Leicester City, Chelsea hay Tottenham - những đội đang xếp trên họ sau vòng 29.

BXH Premier League theo cách thông thường và điểm hệ số UEFA. Ảnh: Daily Mail.
BXH Premier League theo cách thông thường và điểm hệ số UEFA. Ảnh: Daily Mail.
Bảng xếp hạng Premier League theo cách thông thường và điểm hệ số UEFA. Ảnh: Daily Mail.

Trong trường hợp Man City phải thực hiện án phạt cấm đá cúp châu Âu từ mùa tới, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng điểm hệ số UEFA là Tottenham sẽ giành quyền đá Champions League, dù mùa này đang thất thế trước Leicester City và Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.

Nếu cách tính này được áp dụng, thật bất công cho Sheffield hay Wolves khi đã cố gắng để đua tranh tuyệt vời trong mùa này. Lúc ấy, Chelsea và Leicester City mới là những đội đá Europa League.

Ngoại trừ việc tan vỡ giấc mơ đá cúp Châu Âu, các đội như Sheffield và Wolves cũng bỏ lỡ hàng chục triệu bảng tiền bản quyền truyền hình nếu gia nhập các sân chơi này. Điều nghịch lý là điểm hệ số UEFA có thể nhẫn tâm xóa bỏ thành quả cố gắng trong gần 1 năm của những đội bóng nhỏ này.

Sheffield United. Ảnh: The Star.
Sheffield United. Ảnh: The Star.

Nhìn sang Serie A, dù có mùa giải tuyệt vời và đua tranh nảy lửa với Juventus cho danh hiệu Scudetto, thế nhưng nếu điểm hệ số UEFA được xác định, Inter Milan chỉ xếp thứ 6. Giấc mơ Champions League với Lukaku và các đồng đội sẽ tan thành mây khói.

Inter Milan. Ảnh: Getty.
Inter Milan. Ảnh: Getty.

Các phương án khác

Điểm hệ số UEFA chỉ là một trong nhiều phương án sẽ được bàn thảo. Các đội không quá lo lắng và sợ bất công bởi những cách dưới đây có thể giúp họ nhìn ra viễn cảnh của mình trong mùa tới.

1. Cách đầu tiên là giữ nguyên vị trí của các đội trên bảng xếp hạng. Đây được cho là phương án công bằng nhất với phần lớn các đội tại châu Âu.

Chỉ có vài trường hợp nhỏ có thể không đồng tình với cách này. Tại La Liga, Getafe đang đứng thứ 5, xếp dưới Real Sociedad về hiệu số. Nếu mùa giải tiếp tục, họ có thể vượt qua chỉ số này và chiếm lấy vị trí được đá Champions League.

2. Dự đoán hệ số điểm của các đội thông qua thành tích sân nhà, sân khách. Các đội sẽ được xét điểm hệ số qua thành tích từ đầu mùa trên sân nhà và sân khách. Từ đó áp dụng cho 9 vòng đấu còn lại để cộng điểm mà không cần đá.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

3. Có thể chỉ tính thành tích của lượt đi. Các đội coi như đã gặp nhau hết và có kết quả. Từ đó phân chia lại vị trí trên bảng xếp hạng và tính thành tích.

4. Điểm trung bình là yếu tố có thể được xét tới. Các đội được tính số điểm trung bình/trận từ đầu mùa, qua đó cộng nốt cho các vòng còn lại và không cần đá nữa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Chủ tịch UEFA lạc quan về khả năng sớm hoàn thành mùa giải 2019/20

HOÀI MINH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Aleksander Ceferin tin rằng các giải đấu đã sẵn sàng tái khởi động nhằm sớm hoàn thành mùa giải 2019/20.

UEFA để ngỏ khả năng hủy luôn Champions League vì dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin một lần nữa nhắc đến khả năng hủy bỏ Champions League và Europa League vì dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Chủ tịch UEFA lạc quan về khả năng sớm hoàn thành mùa giải 2019/20

HOÀI MINH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Aleksander Ceferin tin rằng các giải đấu đã sẵn sàng tái khởi động nhằm sớm hoàn thành mùa giải 2019/20.

UEFA để ngỏ khả năng hủy luôn Champions League vì dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin một lần nữa nhắc đến khả năng hủy bỏ Champions League và Europa League vì dịch COVID-19.