Hôm nay, các câu lạc bộ Premier League thống nhất quay trở lại tập luyện

HOÀI MINH |

Các câu lạc bộ Premier League đã nhất trí thông qua bước đầu của "Dự án tái khởi động" (Project Restart), khi quay trở lại tập luyện từ chiều nay (19.5).

Sau cuộc họp hôm 18.5, tất cả 20 câu lạc bộ Premier League đã thống nhất trở lại tập luyện theo từng nhóm nhỏ với các quy tắc giãn cách xã hội bắt đầu từ thứ Ba. Như vậy, giai đoạn đầu của Dự án tái khởi động xem như đã được thông qua.

Trong thông báo của ban tổ chức, giai đoạn này đã được thống nhất dưới tư vấn của các cầu thủ, huấn luyện viên và cả bác sĩ của câu lạc bộ Premier League. Đồng thời, đại diện của Chính phủ Anh cũng đã cho phép thực hiện.

Các quy định y tế sẽ được nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cao nhất nhằm đảm bảo đưa giải đấu trở lại an toàn từng bước một. Và cầu thủ cũng phải ký vào tài liệu xác nhận với câu lạc bộ, đồng ý với chính sách hoạt động giữa thời COVID-19.

Thông báo từ ban tổ chức Premier League. Ảnh: Premier League
Thông báo từ ban tổ chức Premier League. Ảnh: Premier League

Tờ Daily Mail đưa tin chi tiết, các quy định sẽ buộc cầu thủ tập luyện theo nhóm không quá 5 người và không được phép tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, cột cờ góc, bóng, mặt sân và các thiết bị khác sẽ được khử trùng sau mỗi buổi tập. Các cầu thủ cũng sẽ được kiểm tra COVID-19 khoảng 2 lần mỗi tuần, đồng thời điểm bảng kê khai trước mỗi buổi tập.

Các quy tắc khác trong giai đoạn 1 bao gồm, về hình thức di chuyển và các giao thức an toàn trong mỗi buổi huấn luyện. Các cầu thủ đã được ban tổ chức cũng cấp 1 bản thảo cô đọng khoảng 40 trang để phổ biến kỹ lưỡng về vấn đề này.

Ảnh: Getty
Các cầu thủ sẽ phải tuân thủ cách ly xã hội và tập luyện theo nhóm nhỏ. Ảnh: Getty

Dự kiến, nhiều câu lạc bộ sẽ kiểm tra sức khỏe các cầu thủ và nhân viên vào thứ Hai mỗi tuần để có thể trở lại tập luyện vào thứ Tư hoặc thứ Năm. Kết quả xét nghiệm COVID-19 thông thường sẽ có sau 24 giờ. Mỗi đội bóng dự kiến cũng sẽ có 1 người chuyên giám sát việc thực hiện giao thức an toàn của nhân viên và cầu thủ.

Sau giai đoạn khởi động và tập luyện, ban tổ chức dự kiến sẽ còn phải họp bàn và thảo luận rất nhiều về bước 2 (tập luyện cho phép tác động) và bước 3 (trở lại thi đấu) của Dự án tái khởi động. Với sự thành công của Bundesliga, Premier League đang hy vọng có thể tái lăn bóng vào nửa cuối tháng 6. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng sẵn sàng kéo dài mùa giải 2019/20 đến cuối tháng 8 để đủ thời gian hoàn thành.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Bundesliga là "tấm gương" phán xét số phận của Premier League, La Liga?

HOÀI MINH |

Việc Bundesliga lăn bóng thành công hay thất bại sẽ trở thành ví dụ mẫu, tiếp thêm kinh nghiệm và động lực cho các giải đấu khác như Premier League, La Liga... trở lại.

Premier League chuẩn bị sẵn tinh thần không đón khán giả cả mùa 2020/21

HOÀI MINH |

Trong trường hợp xấu nhất, các câu lạc bộ Premier League đang lên kế hoạch thi đấu mùa giải tới trên các sân không khán giả.

Nhiều sao Premier League từ chối trở lại tập luyện cùng đội bóng

HOÀI MINH |

Nhiều câu lạc bộ Premier League cần đàm phán với cầu thủ để thuyết phục trở lại tập luyện vào ngày 18.5, chuẩn bị cho Dự án tái khởi động (Project Restart).

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bundesliga là "tấm gương" phán xét số phận của Premier League, La Liga?

HOÀI MINH |

Việc Bundesliga lăn bóng thành công hay thất bại sẽ trở thành ví dụ mẫu, tiếp thêm kinh nghiệm và động lực cho các giải đấu khác như Premier League, La Liga... trở lại.

Premier League chuẩn bị sẵn tinh thần không đón khán giả cả mùa 2020/21

HOÀI MINH |

Trong trường hợp xấu nhất, các câu lạc bộ Premier League đang lên kế hoạch thi đấu mùa giải tới trên các sân không khán giả.

Nhiều sao Premier League từ chối trở lại tập luyện cùng đội bóng

HOÀI MINH |

Nhiều câu lạc bộ Premier League cần đàm phán với cầu thủ để thuyết phục trở lại tập luyện vào ngày 18.5, chuẩn bị cho Dự án tái khởi động (Project Restart).