Hoàng tử Malaysia muốn mua CLB Valencia tại La Liga

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng tử của bang Johor (Malaysia), Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại câu lạc bộ Valencia ở Tây Ban Nha, từ doanh nhân người Singapore Peter Lim.

Doanh nhân 37 tuổi đã chia sẽ ý định của mình lên trang Intagram cá nhân, với những hình ảnh của đội bóng ở La Liga – vốn được định giá 408 triệu euro, cùng với việc giải thích lý do tại sao muốn mua Valencia.

Hoàng tử của bang Johor nói rằng tiền bạc không thúc đẩy ông làm việc này nhưng “vinh quang và lịch sử tạo ra nó thì có”. Ông nói: “Tôi không phải là người mới trong lĩnh vực bóng đá. Tôi đã thành lập câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim, đội bóng vốn năm nào cũng chật vật trụ hạng để trở thành nhà vô địch với 16 danh hiệu trong 8 năm. Chúng tôi là đội bóng lớn nhất Đông Nam Á và một trong những đội lớn nhất Châu Á”.

Ông nói thêm: “Tôi muốn mở rộng đế chế của mình, dang rộng đôi cánh của mình và đi trên những thách thức mới. Tôi không phải là người sẽ thay đổi biểu tượng hay truyền thống câu lạc bộ của bạn. Tôi ở đây vì vinh quang, thành công và lịch sử. Valencia cần gì? Đó là một người hiểu biết về bóng đá, khao khát thành công, đam mê và hiểu Valencia là một đội bóng lớn thế nào?”.

Peter Lim cho biết ông chưa có ý định bán câu lạc bộ. Doanh nhân người Singapore tiếp quản Valencia từ năm 2014, thời điểm đội bị nợ nần chồng chất. Kể từ khi lên nắm quyền, Lim đã bổ nhiệm đến 7 huấn luyện viên cho “Bầy dơi”, liên tục bán đi những cầu thủ trụ cột cho các đội bóng khác.

Điều đó khiến ông bị người hâm mộ Valencia chỉ trích rất nhiều. Họ yêu cầu ông bán đội bóng để sớm khôi phục lại sức mạnh. Valencia được thành lập năm 1919, là 1 trong những đội lớn nhất của Tây Ban Nha với 6 lần vô địch quốc gia, 8 lần đoạt Cúp Quốc gia, đoạt 4 Cúp Châu Âu, 2 lần vào chung kết UEFA Champions League…

Trong khi đó, Hoàng tử bang Johor nổi tiếng là người rất hào phóng với bóng đá. Ông đã đầu tư không tiếc tiền, giúp câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim trở thành đội bóng thống trị Malaysia, cũng như trở thành câu lạc bộ đầu tiên của quốc gia này vô địch AFC Cup 2015. Ngoài ra, ông còn chủ trị việc xây dựng một sân bóng mới, có kinh phí 47 triệu USD, được khánh thành vào đầu năm 2020.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giang Tô FC giải thể: Inter Milan lo lắng, Viettel mừng rỡ

Minh Trí |

Đội bóng ĐKVĐ Trung Quốc Giang Tô giải thể gây chấn động và lo nhất là Inter Milan khi có cùng ông chủ, nhưng đây là tin vui với Viettel khi đại diện của V.League không phải chạm trán với nhà vô địch Trung Quốc tại AFC Champions League 2021

Ngồi tù 1 ngày, cựu Chủ tịch Barcelona được tại ngoại

TAM NGUYÊN |

Cựu Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã viện dẫn quyền không làm chứng và được tại ngoại.

Real Madrid thua tan nát trước Valencia vì "bộ tứ... báo hại"

TAM NGUYÊN |

Cả 4 hậu vệ đều được nhắc tên theo cách đáng buồn và đáng quên trong thất bại nặng nề của Real Madrid trên sân Valencia.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Giang Tô FC giải thể: Inter Milan lo lắng, Viettel mừng rỡ

Minh Trí |

Đội bóng ĐKVĐ Trung Quốc Giang Tô giải thể gây chấn động và lo nhất là Inter Milan khi có cùng ông chủ, nhưng đây là tin vui với Viettel khi đại diện của V.League không phải chạm trán với nhà vô địch Trung Quốc tại AFC Champions League 2021

Ngồi tù 1 ngày, cựu Chủ tịch Barcelona được tại ngoại

TAM NGUYÊN |

Cựu Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã viện dẫn quyền không làm chứng và được tại ngoại.

Real Madrid thua tan nát trước Valencia vì "bộ tứ... báo hại"

TAM NGUYÊN |

Cả 4 hậu vệ đều được nhắc tên theo cách đáng buồn và đáng quên trong thất bại nặng nề của Real Madrid trên sân Valencia.