Hoàng tử Campuchia muốn mua câu lạc bộ Pháp với giá 100 triệu Euro

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Le Parisien, Hoàng tử Campuchia – Norodom Ravichok đã đưa ra lời đề nghị 100 triệu Euro để tiếp quản câu lạc bộ Saint-Étienne, đội bóng đang chơi ở Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue I).

Hội đồng quản trị của câu lạc bộ Pháp vẫn chưa trả lời đề nghị của KMPG - công ty phụ trách tìm kiếm nhà đầu tư mới. Theo Le Parisien, các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu trong những ngày tới và khả năng Hoàng tử Campuchia Norodom Ravichok sở hữu Saint-Étienne rất cao.

Ông Norodom Ravichok là người có cảm tình đặc biệt với nước Pháp. Hoàng tử Norodom Ravichok là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Ông muốn tiếp quản Saint-Étienne cũng vì muốn củng cố mối quan hệ lâu dài giữa 2 quốc gia Campuchia - Pháp.

Saint-Étienne, được thành lập năm 1919 là một trong những đội bóng giàu truyền thống và nổi tiếng nhất của Pháp. Họ đã có 10 lần vô địch quốc gia Pháp, cũng như đoạt 22 danh hiệu khác ở trong nước. Tại đấu trường Châu Âu, câu lạc bộ này từng vào chung kết Cúp C1 - tiền thân của UEFA Champions League mùa 1975-1976.

Một trong những danh thủ nổi tiếng nhất từng khoác áo Saint-Étienne là Michael Platini - đội trưởng tuyển Pháp vô địch EURO 1984. Platini khoác áo đội bóng từ năm 1979-1982, sau đó chuyển sang Juventus (Italia) và chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Campuchia đề nghị Việt Nam sớm thông báo lịch tổ chức SEA Games 31

MINH PHONG |

Phía Campuchia mong sớm nhận được khẳng định của Việt Nam về thời gian tổ chức SEA Games 31 để lên phương án chuẩn bị cho SEA Games 32 vào năm 2023.

Sân vận động 160 triệu USD và ước mơ bay cao của thể thao Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Sân Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 người, trên mỗi ghế ngồi đều có mã QR. Đây là công trình trọng điểm để Campuchia tổ chức SEA Games 2023.

Thái Lan quyết vượt Singapore, Campuchia đăng cai AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang thúc giục các bên liên quan đẩy nhanh việc xem xét đăng cai AFF Cup 2020, trong bối cảnh Singapore và Campuchia cũng muốn tổ chức sự kiện này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Campuchia đề nghị Việt Nam sớm thông báo lịch tổ chức SEA Games 31

MINH PHONG |

Phía Campuchia mong sớm nhận được khẳng định của Việt Nam về thời gian tổ chức SEA Games 31 để lên phương án chuẩn bị cho SEA Games 32 vào năm 2023.

Sân vận động 160 triệu USD và ước mơ bay cao của thể thao Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG |

Sân Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 người, trên mỗi ghế ngồi đều có mã QR. Đây là công trình trọng điểm để Campuchia tổ chức SEA Games 2023.

Thái Lan quyết vượt Singapore, Campuchia đăng cai AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang thúc giục các bên liên quan đẩy nhanh việc xem xét đăng cai AFF Cup 2020, trong bối cảnh Singapore và Campuchia cũng muốn tổ chức sự kiện này.