Hòa Uruguay, Hàn Quốc tiếp đà khí thế của Châu Á tại World Cup 2022

Nhóm PV |

Không thắng như Saudi Arabia và Nhật Bản nhưng 1 điểm trước đối thủ mạnh như Uruguay cũng là kết quả hài lòng với Hàn Quốc ngày ra quân tại World Cup 2022.

Phút 90+7: Hết giờ! Uruguay bị Hàn Quốc cầm hòa ngày ra quân với tỉ số hòa 0-0. Hàn Quốc trở thành đại diện Châu Á thứ 3 gây bất ngờ khi cầm chân đội tuyển mạnh đến từ Nam Mỹ như Uruguay.

Phút 90+2: Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi 2 đội đều không muốn thua. Hàn Quốc vẫn tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Phút 90: Chỉ một phút sau tình huống bỏ lỡ của Valverde, Son Heung-min đã lên tiếng bằng cú sút chân trái đưa bóng đi chệch cột.

Phút 89: Valverde suýt chút nữa đã ghi siêu phẩm khi dứt điểm ở cự ly rất xa. Rất tiếc cho Uruguay khi bóng lại trúng cột dọc.

Phút 81: Nguy hiểm! Darwin Nunez khiến Hàn Quốc thót tim bằng cú sút nguy hiểm ngay sát vòng cấm, bóng bay chỉ cách cột dọc khung thành trong gang tấc.

Liên tiếp những thay đổi nhân sự của cả 2 bên nhưng chưa có bất kỳ sự đột biến nào. Hàn Quốc thậm chí vẫn chưa có pha dứt điểm nào trúng đích.

Phút 70: Thế trận vẫn không có nhiều khởi sắc cho cả 2 đội khi bóng vẫn chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Uruguay cũng đang khẩn trương đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng.

Thống kê: Son Heung-min - ghi 2 bàn ở World Cup 2018, 1 bàn ở World Cup 2014, đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hàn Quốc tại Cúp thế giới.

Anh có thể trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn trong 3 kỳ World Cup, sau Park Ji-Sung, người đã ghi 1 bàn trong mỗi giải đấu vào năm 2002, 2006 và 2010.

Phút 63: Darwin Nunez loại bỏ hậu vệ và cố gắng thực hiện đường căng ngang cho Suarez nhưng đã bị thủ môn Hàn Quốc ngăn chặn. Sau tình huống này, Suarez cũng rời sân nhường chỗ cho Cavani.

Phút 57: Song Heung-min nằm sân sau tình huống va chạm với Caceres và phải cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Rất may cho tuyển Hàn Quốc là anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Careres nhận thẻ vàng.

Phút 53: Một cầu thủ Hàn Quốc đã ngã trong vòng cấm Uruguay. Trọng tài đã lắng nghe những tham khảo từ phòng VAR nhưng không có phạt đền cho Son Heung-min và các đồng đội.

Phút 50: Hiệp 2 bắt đầu khá giống hiệp 1 khi Hàn Quốc là đội nắm thế chủ động.

Hiệp 2 bắt đầu! Tuy Uruguay chưa tìm được bàn thắng nhưng huấn luyện viên Diego Alonso vẫn chưa tung Edinson Cavani vào sân.

Cổ động viên Hàn Quốc “bắt trend” mặt nạ bảo vệ giống Son Heung-min. Ảnh: Goal
Cổ động viên Hàn Quốc “bắt trend” mặt nạ bảo vệ giống Son Heung-min. Ảnh: Goal

Lần đầu tiên kể từ đầu giải, một hiệp đấu chỉ có 1 phút bù giờ. Điều đó cũng phản ánh đúng thế trận "trơn tru" mà 2 đội tạo ra, với tỉ lệ kiểm soát bóng là 50-10.

Chơi tốc độ cao và tấn công liên tục nhưng không có những pha va chạm quá quyết liệt. Mỗi đội có một cơ hội rõ nét trong nửa đầu trận đấu.

Phút 45+1: Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Phút 44: Cơ hội! Từ tình huống phạt góc, Godin bật cao đánh đầu nhưng bóng dội cột dọc.

Phút 42: Hàn Quốc đang gia tăng sức ép những phút cuối hiệp 1, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của Uruguay.

Phút 34: Nguy hiểm! Hàn Quốc có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn. Rất tiếc số Hwang Ui-Jo lại đá bóng đi lên trời khi trước mặt anh, khung thành đã rộng mở.

Phút 31: 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Hai đội vẫn chơi chắc chắn. Vì vậy, khán giả trên sân vẫn chưa có dịp ăn mừng bàn thắng.

Phút 26: Uruguay có pha phản công nhanh bên cánh trái. Rất may cho Hàn Quốc khi thủ môn Kim Seung-Gyu đã thi đấu tập trung để ngăn chặn đường bóng cuối cùng.

Phút 22: Uruguay đang tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống tấn công từ 2 biên. Hàng thủ Hàn Quốc đang rất vất vả để ngăn cản các mũi tấn công từ 2 cánh của đối phương.

Phút 19: Nguy hiểm! Valverde di chuyển thông minh, đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm nhanh, rất tiếc bóng đi vọt xà.

Phút 15: Sau thời gian đầu nhập cuộc khó khăn, Uruguay cũng dần lấy lại thế trận. Đến lượt các cầu thủ Hàn Quốc chủ động lùi sâu.

Thống kê: Uruguay chỉ thắng 1 trong 7 trận ra quân tại các kỳ World Cup gần nhất họ tham dự (hòa 3, thua 3) - thắng Ai Cập năm 2018.

Tuy nhiên, họ vẫn vượt qua vòng bảng ở 5 trong 7 giải đấu đó.

Phút 8: Hàn Quốc vẫn là đội chiếm thế chủ động. Mọi đường tấn công đều hướng đến Song Heung-min. Trong khi đó, Uruguay vẫn gặp khó trong việc triển khai tấn công dù Darwin Nunez chơi khá  cơ động.

Phút 3: Hàn Quốc đang gây bất ngờ khi là đội thi đấu chủ động và tự tin hơn. Đại diện xứ kim chi kiểm soát bóng khiến Uruguay phải lùi sâu về phòng ngự.

20h00: Trận đấu bắt đầu. Hàn Quốc là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân Uruguay - Hàn Quốc

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Suarez, Nunez.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Hwang In-beom, Jung Woo-young, Na Sang-ho, Lee Jae-sung, Son Heung-min, Hwang Eui-jo.

Khán giả 2 đội đã có mặt ở sân Education City từ rất sớm để cổ vũ đội nhà.

Tuyển Hàn Quốc đến Qatar với mục tiêu cải thiện thành tích tại World Cup, khi 2 giải đấu gần đây, họ đều dừng bước ở vòng bảng. Bởi vậy, cả Uruguay và Hàn Quốc đều cố gắng tránh mất điểm ở trận đấu này.

Thể lực của Son Heung-min là chủ đề được quan tâm nhất ở Hàn Quốc trong 3 tuần qua. Tiền đạo của Tottenham bị gãy xương hốc mắt trong trận đấu với Marseille tại Champions League vào đầu tháng 11. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, Son Heung-min phải đeo mặt nạ bảo hộ.

Tuy nhiên, tin vui đã đến với các cổ động viên Hàn Quốc khi trước trận đấu này, huấn luyện viên Paulo Bento xác nhận, Song Heung-min có thể thi đấu trận ra quân vòng chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc.

Trong khi đó, Uruguay đang có phong độ tốt kể từ khi huấn luyện viên Diego Alonso thay thế Oscar Tabarez vào cuối năm trước.

Giải đấu trên đất Qatar là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp của đại diện Nam Mỹ. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Uruguay sau chiến thắng 2-0 trước Canada vào tháng 9. La Celeste chắc chắn sẽ rất tự tin với sự trưởng thành của nhiều tài năng.

Trên mọi đấu trường, hai đội từng đối đầu với nhau 8 lần, trong đó 6 trận là giao hữu. Uruguay tỏ ra vượt trội với 6 chiến thắng, hòa 1 và thua 1.

Ngoài ra, hai đội đụng độ với nhau 2 lần tại sân chơi World Cup. Uruguay có thành tích tốt hơn khi đánh bại Hàn Quốc 2-1 ở World Cup 2010 và 1-0 tại World Cup 1990.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Son Heung-min sẽ đá trận ra quân World Cup 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Paulo Bento xác nhận Song Heung-min có thể thi đấu trận ra quân vòng chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc.

Link xem trực tiếp Uruguay vs Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Uruguay vs Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24.11.

Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 23.11: Tuyển Đức vs Nhật Bản

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu World Cup 2022 với các trận đấu của tuyển Đức, Tây Ban Nha, Bỉ và Croatia...

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Son Heung-min sẽ đá trận ra quân World Cup 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Paulo Bento xác nhận Song Heung-min có thể thi đấu trận ra quân vòng chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc.

Link xem trực tiếp Uruguay vs Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Uruguay vs Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24.11.

Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 23.11: Tuyển Đức vs Nhật Bản

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu World Cup 2022 với các trận đấu của tuyển Đức, Tây Ban Nha, Bỉ và Croatia...