Hóa ra, bí quyết thành công của Guardiola rất đơn giản!

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã có 30 danh hiệu vô địch trong sự nghiệp và đang hướng đến cú ăn ba ở mùa giải 2020-21…

Sau trận thắng Tottenham hôm 25.4, Manchester City có chức vô địch đầu tiên trong mùa giải 2020-21 là ở mặt trận League Cup. Lúc này, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đang hướng đến cú ăn ba, khi đã tạo được cách biệt lớn tại Premier League và đặt một chân vào trận chung kết Champions League sau trận thắng Paris Saint Germain 2-1 ở bán kết lượt đi tại Pháp.

Kể từ khi dẫn dắt Man City mùa giải 2016-17, huấn luyện viên người Tây Ban Nha có 2 lần vô địch Premier League, 4 lần đăng quang League Cup và 1 chiến thắng ở FA Cup. Nhờ đó, bảng thành tích trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia 50 tuổi này là 30 danh hiệu vô địch.

Sau những chiến thắng vĩ đại cùng Barcelona, Bayern Munich và hiện tại là Man City, Pep tiết lộ về bí quyết thành công của mình. “Chỉ có một lý do duy nhất là chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có”, Pep nói với báo chí Anh, “Điều đó lý giải những gì chúng tôi đang tìm kiếm và việc thay đổi một số ý tưởng phát huy hiệu quả ngay lập tức vì họ thông minh và giỏi.

Không có bí quyết nào khác để thành công cả. Bạn có thể giành được gì đó quan trọng trong một mùa giải, nhưng sự ổn định qua nhiều năm chỉ có một bí mật duy nhất: Chất lượng các cầu thủ. Khi có một đội bóng như thế này, chúng tôi cố gắng để mua cầu thủ tốt nhất, và có thể duy trì trong thời gian dài”.

Bí quyết thành công của huấn luyện viên người Tây Ban Nha là có tập thể cầu thủ giỏi, đơn giản nhưng cũng đầy phức tạp. Ảnh: UEFA
Bí quyết thành công của huấn luyện viên người Tây Ban Nha là có tập thể
cầu thủ giỏi, đơn giản nhưng cũng đầy phức tạp. Ảnh: UEFA

Trong sự nghiệp của mình, thành công của Pep tạo ra tranh cãi giữa 2 luồng quan điểm. Một bên cho rằng, ông là một huấn luyện viên xuất sắc, làm việc và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ cho đội bóng cũng như nghiên cứu đối thủ, để có thể thích ứng nhanh với từng trận đấu, với hành trình của cả mùa giải.

Nhưng ngược lại, một bên lại cho rằng, ông chỉ là “kẻ ăn hôi”, bởi chỉ đến làm việc với các đội bóng mạnh nhất ở 3 quốc gia là Tây Ban Nha, Đức và Anh. Barcelona, Bayern và Man City đều rất mạnh, giàu tiềm lực để ông có những cầu thủ mình muốn.

Không những vậy, minh chứng cho việc Pep chỉ “ăn ké” là ở mặt trận Champions League, nếu không có Lionel Messi, ông không thể vô địch. Tại Bayern, ông có 3 mùa liên tiếp thất bại ở bán kết, đến Man City, phải đến mùa giải này mới giành được vé vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Liệu Pep có thể chứng minh cho quan điểm đó là sai? Điều đó còn phải chờ nhưng dù Pep tôn vinh các cầu thủ là “bí quyết duy nhất” thì vẫn không thể phủ nhận rằng, ông luôn có triết lý gây dựng đội bóng theo phong cách riêng.

"Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích những cầu thủ có khả năng giữ bóng," Guardiola nói. "Đó là một trong những nguyên tắc lớn nhất mà tôi tìm kiếm từ đội bóng và các cầu thủ.

Có bóng là cách tốt nhất để phòng ngự và các cầu thủ phải giữ bóng trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã chơi với rất nhiều tiền vệ. Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác rằng, bạn có thể chơi tốt hơn với cách tiếp cận này...”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Man City có thể kiếm 1 triệu bảng khi vô địch Champions League

HOÀI MINH |

Mỗi cầu thủ Man City có thể kiếm được khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu bảng, nếu vô địch Champions League.

UEFA không dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

COVID-19 biến chủng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa để khả năng tổ chức trận chung kết Champions League 2020-21.

Thống kê cực khủng của Guardiola sau chức vô địch League Cup

TAM NGUYÊN |

50 tuổi và 30 chức vô địch trong sự nghiệp huấn luyện là một trong những thống kê đầy ấn tượng của Pep Guardiola.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Man City có thể kiếm 1 triệu bảng khi vô địch Champions League

HOÀI MINH |

Mỗi cầu thủ Man City có thể kiếm được khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu bảng, nếu vô địch Champions League.

UEFA không dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

COVID-19 biến chủng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa để khả năng tổ chức trận chung kết Champions League 2020-21.

Thống kê cực khủng của Guardiola sau chức vô địch League Cup

TAM NGUYÊN |

50 tuổi và 30 chức vô địch trong sự nghiệp huấn luyện là một trong những thống kê đầy ấn tượng của Pep Guardiola.