HLV UAE có quyết định táo bạo trước trận đấu "sinh tử" với tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Huấn luyện viên Bert van Marwijk và ban lãnh đạo đội tuyển UAE quyết định chỉ tới Hà Nội một ngày trước cuộc so tài quan trọng với tuyển Việt Nam.

Vào tối 14.11, đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ có trận đấu quan trọng thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Kết quả trận đấu có tác động trực tiếp tới tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba của các đội tuyển.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển UAE chỉ có mặt tại Hà Nội một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Cụ thể, thầy trò ông Bert van Marwijk sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào 23h00 ngày 12.11.2019.

 
Đội tuyển UAE vẫn đang tập luyện tại Thái Lan. Ảnh UAEFA

Đại diện Tây Á chỉ có 1 ngày để tập luyện làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Việt Nam. Theo lịch, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ tham dự họp báo trước trận đấu vào trưa hôm sau (13.11) và cùng các học trò tập chiến thuật lúc 20h15 tại sân Mỹ Đình.

Quyết định tới Hà Nội muộn của đội tuyển UAE khá khó hiểu. Bởi lẽ, các đội bóng thường góp mặt tại địa điểm thi đấu trước khoảng 3-4 ngày để thích nghi môi trường, khí hậu, sân bãi. Bản thân ông Van Marwijk và các cộng sự tin rằng khí hậu ở Thái Lan tương đồng Việt Nam, là điều kiện lý tưởng để rèn quân.

Để giữ sự tập trung cao độ cho các cầu thủ, ông Van Marwijk và các học trò hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Nhà cầm quân từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 lo ngại sự săn đón từ báo chí Việt Nam, vì vậy không muốn di chuyển tới Hà Nội sớm.

 
Nhà cầm quân Hà Lan cảnh giác cao độ với truyền thông. Ảnh AD.NL

Việc trao đổi với truyền thông được giao cho ông Hassan Suhail - đại diện Liên đoàn bóng đá UAE phụ trách. Phát biểu với truyền thông Thái Lan cách đây ít ngày, trưởng đoàn đội tuyển UAE đã tiết lộ lý do chọn Thái Lan là địa điểm tập luyện thay vì di chuyển ngay tới Việt Nam.

Ông Hassan nói: "Toàn đội đang tập luyện rất tốt tại Thái Lan, ở đây chúng tôi được đáp ứng đầy đủ các dụng cụ, cơ sở vật chất cần thiết. Điều này khác với thủ đô Hà Nội, nơi thiếu những sân vận động tốt, có thể khiến quá trình chuẩn bị của đội tuyển gặp vấn đề".

Dù không di chuyển tới Hà Nội sớm, trưởng đoàn đội tuyển UAE vẫn đánh giá cao trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, ông nhận định cuộc so tài với tuyển Việt Nam sẽ định đoạt cơ hội đi tiếp của các đội tuyển tại bảng G.

 
Đội bóng Tây Á không có đội hình mạnh nhất đấu Việt Nam. Ảnh UAEFA

Trong đội hình UAE tới Hà Nội đêm nay, đại diện Tây Á gặp tổn thất nghiêm trọng về nhân sự. Ông Van Marwijk không có sự phục vụ của ba trụ cột, gồm trung phong Ali Mabkhout, tiền vệ Ahmed Barman và Khalil Ibrahim.

Hiện tại, đoàn quân của ông Bert van Marwijk đang có 6 điểm (thắng Indonesia 5-0, thắng Malaysia 2-1, thua Thái Lan 1-2), tạm xếp thứ 3 bảng G sau Thái Lan và đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, mục tiêu của nhà cầm quân người Hà Lan và các cộng sự không gì khác ngoài 3 điểm trên sân Mỹ Đình, để nuôi tiếp hi vọng giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam "giấu" chiến thuật trong ngày Công Phượng, Văn Hậu hội quân

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 11.11, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ tuyển Việt Nam khởi động nhẹ trong thời gian báo chí tác nghiệp. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ kín chiến thuật trước cuộc so tài quan trọng với UAE.

Đại diện UAE chê Hà Nội thiếu sân tập tốt để "rèn quân" đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Ông Hassan Suhail - đại diện Liên đoàn bóng đá UAE đã tiết lộ lý do chọn Thái Lan là địa điểm tập luyện thay vì di chuyển ngay tới Việt Nam.

UAE "khổ luyện" chế độ tập đặc biệt trước cuộc đọ sức tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá UAE cho biết huấn luyện viên Bert van Marwijk đã tăng khối lượng tập luyện gấp đôi cho các cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tuyển Việt Nam "giấu" chiến thuật trong ngày Công Phượng, Văn Hậu hội quân

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 11.11, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ tuyển Việt Nam khởi động nhẹ trong thời gian báo chí tác nghiệp. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ kín chiến thuật trước cuộc so tài quan trọng với UAE.

Đại diện UAE chê Hà Nội thiếu sân tập tốt để "rèn quân" đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Ông Hassan Suhail - đại diện Liên đoàn bóng đá UAE đã tiết lộ lý do chọn Thái Lan là địa điểm tập luyện thay vì di chuyển ngay tới Việt Nam.

UAE "khổ luyện" chế độ tập đặc biệt trước cuộc đọ sức tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá UAE cho biết huấn luyện viên Bert van Marwijk đã tăng khối lượng tập luyện gấp đôi cho các cầu thủ trước trận gặp tuyển Việt Nam.