HLV Thái Lan đổ lỗi thua tuyển Việt Nam ở King's Cup do... "Messi Thái"

Cát Tường |

HLV trưởng Thái Lan - Sirisak Yordyadthai cho rằng thất bại trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân King's Cup phần nào tới từ việc thiếu vắng ngôi sao được mệnh danh "Messi Thái" - Chanathip Songkrasin.

Trận đấu hấp dẫn nhất King's Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách. Kết quả này khiến chủ nhà Thái Lan buộc phải chơi trận tranh hạng 3 với đội tuyển (ĐT) Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, kình địch Việt Nam sẽ giành suất chơi trận chung kết gặp đại diện CONCACAF - ĐT Curacao. Chiến thắng kể trên cũng tái khẳng định ngôi vương Đông Nam Á của đội bóng HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt.

Trên thực tế, ĐT Thái Lan cũng đã có trận đấu không hề tệ trên sân Chang Arena. Đội bóng xứ chùa Vàng tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành Văn Lâm. Thậm chí, "Voi chiến" còn từng đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam ở phút 70, nhưng không được chấp nhận.

 
HLV Sirisak Yordyadthai chưa phục trận thua tuyển Việt Nam. Ảnh AFC

Sau trận đấu, HLV Sirisak Yordyadthai tỏ ra chán nản trong phòng họp báo, ông nói: "Tôi thật sự thất vọng vì cách ĐT Thái Lan thua trận này. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng lại bị trừng phạt đúng phút cuối cùng. Điều này thật khó lý giải, nhưng bóng đá là vậy".

Cũng theo chiến lược gia 50 tuổi, ĐT Thái Lan đã gặp những vấn đề về nhân sự trước giải đấu. Việc không có đội hình mạnh nhất, đặc biệt là sự vắng mặt của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của "Voi chiến" trước tuyển Việt Nam.

"Teerasil vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực. Vì vậy tôi quyết định không xếp cậu ấy đá chính. Về cuối trận, tôi chọn Suphanat đá thay vì muốn tận dụng tốc độ của cậu ấy. Nhưng thực tế cho thấy việc Chanathip (Songkrasin) và Teerasil (Dangda) vắng mặt đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả đội", ông Sirisak lý giải cho thất bại.

 
Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vô cùng căng thẳng. Ảnh Minh Tùng

Trước mắt, tuyển Thái Lan còn trận tranh hạng Ba tại King's Cup 2019 với ĐT Ấn Độ vào ngày 8.6. HLV tạm quyền của "Voi chiến" mong các cầu thủ sớm vượt qua thất bại để thi đấu tốt trong trận đấu cuối cùng.

Ông nói: "Trở về phòng thay đồ sau trận, tôi có nói với các học trò rằng trận thua này không phải là dấu chấm hết. Những cầu thủ hiện tại là tương lai của bóng đá Thái Lan. Đội phải xốc lại tinh thần, trước tiên phải chơi tốt trận tranh hạng 3 với Ấn Độ sau đây ba ngày".

"Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ có một vài thay đổi nhân sự. Tôi không muốn dùng từ phục hận khi nói về trận đấu này. Tuyển Thái Lan đơn giản là muốn gặp lại Ấn Độ để chứng tỏ chúng tôi không đáng thua họ ở Asian Cup 2019", HLV trưởng Thái Lan kết lại.

Vào 15h30 ngày 8.6 sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 giữa ĐT Thái Lan và Ấn Độ. Sau đó ít giờ, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán ĐT Curacao ở trận chung kết King's Cup 2019.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

U23 Việt Nam cười thả ga với bài tập "lạ" của trợ lý HLV Park Hang-seo

Cát Tường - Hoài Anh |

Chiều 3.6, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trước trận giao hữu với U23 Myanmar. Dưới sự huấn luyện của trợ lý HLV Kim Han-yoon, các cầu thủ trẻ được thực hiện nhiều bài tập khác thường.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

U23 Việt Nam cười thả ga với bài tập "lạ" của trợ lý HLV Park Hang-seo

Cát Tường - Hoài Anh |

Chiều 3.6, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trước trận giao hữu với U23 Myanmar. Dưới sự huấn luyện của trợ lý HLV Kim Han-yoon, các cầu thủ trẻ được thực hiện nhiều bài tập khác thường.