HLV Tây Ban Nha nói gì sau màn đá luân lưu thảm họa trước Maroc?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Luis Enrique cho biết ông nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, khi tuyển Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2022, vì để thua tuyển Maroc 0-3 sau loạt đá luân lưu 11m.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng áp đảo đối thủ, tung ra 11 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn trong 120 phút. Bước sang loạt sút luân lưu, cả 3 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha là Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets đều thực hiện hỏng, khiến La Roja bị loại đầy bất ngờ.

“Chúng tôi đã làm chủ trận đấu, chúng tôi đã tạo ra 11 cú dứt điểm nhưng chỉ có một cú sút trúng đích, còn Sarabia đưa bóng chạm cột dọc. Chúng tôi phải trả giá bằng những quả luân lưu, nhưng tôi tự hào về đội của mình, tôi chỉ tiếc cho những người đã không thể thi đấu", Luis Enrique cho biết sau trận đấu.

Trước thềm trận đấu này, Luis Enrique nhấn mạnh đã yêu cầu các họ trò tập sút luân lưu 1.000 lần tại câu lạc bộ. Tuy nhiên bước vào trận đấu với Maroc, họ đã thực hiện không tốt. Sarabia sút chạm cột, còn Carlos Soler lẫn Busquets đều không đánh bại được thủ môn Bono.

"Tất cả trách nhiệm là của tôi. Đích thân tôi đã chọn 3 cầu thủ sút luân lưu đầu tiên, phần còn lại do các cầu thủ tự quyết định. Thậm chí, chúng tôi còn chưa thực hiện đến loạt sút thứ 4. Bono là một thủ môn xuất sắc trên chấm phạt đền và hôm nay anh ấy đã thể hiện điều đó”, Luis Enrique tiếp lời.

Chiến lược gia của tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh nếu được phép lựa chọn một lần nữa, ông vẫn sẽ để 3 cầu thủ trên đá luân lưu. “Tôi không trách móc các cầu thủ. Tôi chỉ tiếc 1 cầu thủ, đó là Pablo Sarabia. Tôi đã đưa cậu ấy vào sân, để thực hiện một quả phạt đền và trên hết, cậu ấy đã cho tôi hai cơ hội. Đó là một sai lầm, cậu ấy đã cho tôi thấy rằng cậu ấy xứng đáng có nhiều phút thi đấu hơn", Enrique chia sẻ.

Tuyển Tây Ban Nha được đánh giá rất cao, nhất là khi khởi đầu ấn tượng bằng trận thắng 7-0 trước Costa Rica, đặc biệt với dàn cầu thủ trẻ trung. Tuy nhiên, La Roja vẫn chưa thể phá “dớp” thất bại ở loạt luân lưu. Tại World Cup 2018, EURO 2020, họ cũng đều chia tay giải sau loạt đấu súng.

Thất bại này khiến tương lai của Luis Enrique bị đặt dấu hỏi. Chiến lược gia này tiếp quản La Roja sau World Cup 2018. Sau đó ông từ chức vì chuyện gia đình trước khi quay trở lại vào năm 2019. Ông cho biết sẽ nói chuyện với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trong vài tuần tới, rồi sẽ đi đến quyết định. Cựu cầu thủ của Real Madrid và Barcelona đang trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ tại Châu Âu.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.

HLV Enrique yêu cầu tuyển thủ Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả 11m

Văn An |

Huấn luyện viên Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha yêu cầu mỗi cầu thủ thực hiện ít nhất 1.000 quả đá 11m trong vòng 1 năm qua.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.

HLV Enrique yêu cầu tuyển thủ Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả 11m

Văn An |

Huấn luyện viên Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha yêu cầu mỗi cầu thủ thực hiện ít nhất 1.000 quả đá 11m trong vòng 1 năm qua.