HLV Polking: "U23 Thái Lan vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế"

TRUNG DU |

U23 Thái Lan thắng U23 Singapore 5 bàn cách biệt nhưng huấn luyện viên Alexandre Polking cho rằng đội bóng của ông vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế.

Sau  cú sảy chân ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Singapore tại lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Alexandre Polking của U23 Thái Lan không giấu được sự phấn khích, vui mừng: "Chúng tôi rất vui với chiến thắng đầu tiên hôm nay, đó là mong đợi của người hâm mộ bóng đá Thái Lan, của toàn đội từ lâu. Tuy thắng nhưng vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong 2 trận đấu còn lại".

Ông Polking vui mừng trả lời họp báo sau trận. Ảnh: T.D
Ông Polking trả lời họp báo sau trận. Ảnh: T.D

Khi được hỏi đánh giá, nhận định thế nào về 2 đối thủ U23 Lào và U23 Campuchia ở 2 trận đấu còn lại vòng bảng, ông Polking tỏ ra rất thận trọng và khiêm tốn: "Đương nhiên, chúng tôi không chủ quan, không coi thường các đội bóng này. Các đội vẫn còn cơ hội, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ ở mức cao nhất. Các bạn đã thấy, U23 Lào và U23 Campuchia đều không dễ chơi. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này, và chúng tôi vẫn đang cố gắng gắn kết các tuyến, các vị trí qua từng trận".

"U23 Campuchia rất trẻ, cực kỳ khao khát, ban huấn luyện của họ với năng lực chuyên môn cao đã thay đổi đội bóng này. Họ như lột xác, chơi rất tốt trước U23 Lào. Rõ ràng chất lượng của U23 Campuchia đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Và chúng tôi phải rất dè chừng họ", huấn luyện viên Polking dành những lời có cánh cho U23 Campuchia.

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Nazri Nasir của U23 Singapore bước vào phòng họp báo sau khi đội bóng của ông thua 5 bàn không gỡ trước U23 Thái Lan với tâm trạng khá nặng nề.

"Tôi rất thất vọng về kết quả hôm nay. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt, cầm bóng và triển khai lối chơi như kế hoạch. Tuy vậy quả 11 mét cuối hiệp 1 thực sự đã gây bất lợi cho các cầu thủ và ban huấn luyện, từ đó làm thay đổi cục diện trên sân. Không sao, với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ động viên các cầu thủ không bỏ cuộc. Chúng tôi còn 2 trận đấu phía trước để phấn đấu", ông Nazri Nasir nói.

Thuyền trưởng U23 Singapore viện dẫn hàng loạt lý do để phân trần về nguyên nhân đội mình thua đậm: "Chấn thương, thiếu người, các cầu thủ mệt mỏi, không kịp hồi phục do mật độ thi đấu dày đã dẫn đến kết quả tồi tệ này. Tôi thực sự rất thất vọng".

Sự thất vọng của huấn luyện viên trưởng U23 Singapore. Ảnh: T.D
Sự thất vọng của huấn luyện viên trưởng U23 Singapore. Ảnh: T.D

Khi được hỏi về cảm nhận khi được thi đấu trên "chảo lửa" Thiên Trường, ông Nazri Nasir nói: "Bầu không khí ở đây quá tuyệt vời mà có lẽ đời làm huấn luyện bóng đá tôi chưa bao giờ được trải qua. Dù không có đội nhà thi đấu nhưng khán giả Việt Nam đã cổ vũ cho tất cả các đội bóng một cách công bằng, nhiệt thành nhất. Tôi thay mặt các đội bóng xin chân thành cảm ơn các bạn, chúng tôi đặc biệt trân quý và trân trọng tình cảm này".

Ở lượt trận tiếp theo, lúc 16h00 ngày 11.5, U23 Singapore đấu U23 Campuchia. Đến 19h00 ngày 14.5, U23 Campuchia gặp U23 Thái Lan.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore để giành ngôi nhì bảng B

Nhóm PV |

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore 5-0, qua đó leo lên vị trí thứ nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Chanathip động viên U23 Thái Lan đừng đánh mất hy vọng tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao Chanathip Songkrasin đã gửi lời động viên đến tập thể đội U23 Thái Lan đang thi đấu tại SEA Games 31, thông qua trưởng Nualphan Lamsam.

Sao U23 Thái Lan nắn gân đàn em sau trận thua U23 Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Weerathep Pomphan yêu cầu các cầu thủ đàn em tại U23 Thái Lan phải thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm của mình, để khắc phục ở những trận đấu tiếp theo tại SEA Games 31.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore để giành ngôi nhì bảng B

Nhóm PV |

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore 5-0, qua đó leo lên vị trí thứ nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Chanathip động viên U23 Thái Lan đừng đánh mất hy vọng tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao Chanathip Songkrasin đã gửi lời động viên đến tập thể đội U23 Thái Lan đang thi đấu tại SEA Games 31, thông qua trưởng Nualphan Lamsam.

Sao U23 Thái Lan nắn gân đàn em sau trận thua U23 Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Weerathep Pomphan yêu cầu các cầu thủ đàn em tại U23 Thái Lan phải thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm của mình, để khắc phục ở những trận đấu tiếp theo tại SEA Games 31.