HLV Park Hang-seo: "Tôi cố gắng làm việc hết mình để giữ phẩm giá Hàn Quốc"

HOÀI MINH |

Vừa có mặt tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với truyền thông về những thành công và kế hoạch với bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm, bóng đá Việt Nam có vàng" tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Mới đây, vị chiến lược gia này đã quyết định đưa U23 Việt Nam trở về quê nhà của ông ở Hàn Quốc để tập huấn. Rạng sáng ngày 14.12, ông Park và các học trò đã có mặt tại sân bay quốc tế Busan Gimhae. Ông xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và được chào đón bởi hơn 150 người hâm mộ cùng các phóng viên. Nhiều người Việt Nam đến sân bay từ rất sớm chào đón thầy trò ông Park.

"Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và động viên. Tôi cảm thấy rất vinh dự. Bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn khi được khích lệ bởi người hâm mộ Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ"

Ảnh: Chosun
Ảnh: Chosun

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam. Trong hơn 2 năm nhậm chức, ông Park đã tạo ra vô số chiến tích cùng các cấp độ đội tuyển như về nhì tại giải U23 Châu Á 2018, đạt hạng tư Asiad 2018. Đặc biệt, ông đã giúp Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm Huy chương Vàng SEA Games 30.

Khi được hỏi về bí mật thành công, vị chiến lược gia 60 tuổi chỉ cười và nói: "Về cơ bản, đó là tinh thần Việt Nam.

Tinh thần Việt Nam được các cầu thủ thấm nhuần và dựa vào đó, mọi người đoàn kết như một đội thực thụ. Tôi nghĩ, mọi chuyện đang dần tốt hơn".

Gặt hái được quá nhiều thành công, truyền thông Việt Nam gọi ông là "Park Hang-son" với hàm ý thời gian may mắn của vị chiến lược gia người Hàn sẽ còn rất nhiều.

"Tôi không biết chính xác ý nghĩa của nó nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi giúp Việt Nam giành Huy chương Vàng đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Dù sao cũng tùy các bạn gọi", ông Park cười và nói khi được hỏi về biệt danh may mắn.

Ảnh:
Ảnh: Yonhap News

Quay lại chuyến tập huấn Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn dành thời gian này để hồi phục lại thể lực và chuẩn bị đội hình tốt nhất cho Vòng chung kết U23 Châu Á tại Thái Lan vào tháng 1.2020. U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

"Đại đội Đông Nam Á kết thúc và đội bóng của tôi có rất nhiều ca chấn thương thương. Họ cần hồi phục và việc thay đổi môi trường sẽ tốt.

Chúng tôi cần kế hoạch dài hạn để tham gia Thế vận hội Olympic hay World Cup và tôi không nghĩ sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sẽ không cô đơn", ông Park chia sẻ.

Tiếp lời về mục tiêu chi tiết ở các giải đấu sắp tới, thuyền trưởng của bóng đá Việt tiết lộ: "Tại VCK U23 Châu Á 2020, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng và đi từ từ. Còn với vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ tới Malaysia cho trận đấu thứ 6 vào tháng 3.2019. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi nghĩ Việt Nam sẽ ở một vị trí khá tốt để lọt vào vòng tiếp theo".

Ảnh:
Ảnh: NEWSIS

Khi được hỏi liệu việc có kế hoạch trở lại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc hay không, vị chiến lược gia 60 tuổi nói:

"Tôi nghĩ thời của tôi đã trôi qua. Ở Hàn Quốc, có rất nhiều huấn luyện viên trẻ hơn và có năng lực tốt hơn tôi.

Tôi sẽ không nói chuyện sau này sẽ như thế nào, vì vậy tôi không bình luận. Tôi chỉ đang làm việc tại Việt Nam như một người Hàn Quốc có trách nhiệm. Tôi đang cố gắng hết sức để giữ phẩm giá Hàn Quốc của mình.

Từ bình minh, nhiều phóng viên và người hâm mộ đã đến sân bay để đón tiếp chúng tôi. Điều này khá quen thuộc nhưng tôi không thích lắm, và tôi luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường", ông Park trả lời rất chân thành.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam: Ngôi sao truyền hình tại Hàn Quốc

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam "hot" không thua kém những ngôi sao showbiz Hàn Quốc bởi sự quan tâm của người hâm mộ là rất lớn.

Ông Park Hang-seo nói về tham vọng đưa bóng đá Việt vươn tới World Cup

Thanh Hà |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang tìm "những kế hoạch dài hạn" trong lộ trình đưa bóng đá Việt Nam tới World Cup, Olympic, hãng tin Yonhap ngày 13.12 cho biết.

Sau SEA Games 30, ông Park Hang-seo đã hết chu kỳ thành công?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam. Và ông sẽ tiếp tục thành công tại giải U23 Châu Á 2020?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam: Ngôi sao truyền hình tại Hàn Quốc

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam "hot" không thua kém những ngôi sao showbiz Hàn Quốc bởi sự quan tâm của người hâm mộ là rất lớn.

Ông Park Hang-seo nói về tham vọng đưa bóng đá Việt vươn tới World Cup

Thanh Hà |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang tìm "những kế hoạch dài hạn" trong lộ trình đưa bóng đá Việt Nam tới World Cup, Olympic, hãng tin Yonhap ngày 13.12 cho biết.

Sau SEA Games 30, ông Park Hang-seo đã hết chu kỳ thành công?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam. Và ông sẽ tiếp tục thành công tại giải U23 Châu Á 2020?