HLV Indonesia "soi" lối đá của tuyển Việt Nam để đối phó Thái Lan

Cát Tường |

Chiến lược gia Simon McMenemy cho biết Indonesia sẽ áp dụng lối đá của đội tuyển Việt Nam để khắc chế Thái Lan.

Ở trận ra quân, Indonesia đã thua ngược Malaysia 2-3 ngay trên sân nhà dù hai lần vươn lên dẫn trước. Thất bại cay đắng kể trên khiến người hâm mộ đội bóng xứ Vạn đảo bức xúc và gây rối sau trận đấu.

Ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022, Indonesia vẫn được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Simon McMenemy là Thái Lan, đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt.

 
Ông Simon McMenemy từng có thời gian làm việc tại câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Ảnh The Jakarta Post

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu, ông Simon McMenemy rất tự tin vào việc sẽ giành 3 điểm trước "bầy Voi chiến". Chiến lược gia 41 tuổi đánh giá: “Để giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan là điều không hề dễ dàng. Nhưng hãy tin vào khả năng chiến thắng của Indonesia. Thái Lan vẫn chưa hoàn thiện về hệ thống chiến thuật cũng như chưa có sự gắn kết".

"Huấn luyện viên Akira Nishino mới dẫn dắt Thái Lan và khó kiểm soát tốt đội bóng cũng như chưa thể vận hành chiến thuật một cách tốt nhất. Đây là những lợi thế cho chúng tôi”, ông Simon McMenemy nói.

Ngoài những điểm yếu của Thái Lan có thể khai thác, huấn luyện viên người Scotland cho biết ông sẽ học theo lối đá của tuyển Việt Nam để đối đầu "Voi chiến". Ông nói: “Sự có mặt của huấn luyện viên Akira Nishino có thể làm thay đổi lối chơi của đội tuyển Thái Lan so với các thông tin mà chúng tôi thu thập. Về cơ bản, chúng tôi đang phân tích lối chơi của đội tuyển Thái Lan để tìm cách ứng phó".

"Chúng tôi biết Thái Lan có những cầu thủ đẳng cấp như Chanathip hay Supachok. Đó là những người nổi bật ở trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ nghiên cứu cách chơi của đội tuyển Việt Nam để tìm ra phương án tốt nhất”, Simon nói thêm.

Thất bại trước Malaysia ở trận ra quân, thầy trò ông Simon McMenemy cần giành chiến thắng trước Thái Lan để nuôi hi vọng đi tiếp. Bởi lẽ ở những trận đấu tới, Indonesia sẽ phải đụng độ hai đối thủ rất mạnh là tuyển Việt Nam và UAE - hạt giống số 1 và 2 của bảng đấu.

 
Tiền đạo Alberto Goncalves được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trước Thái Lan. Ảnh BolaTimes

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, ông McMenemy cũng gây bất ngờ khi gọi hàng loạt cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Theo chiến lược gia 41 tuổi, quyết định của ông nhằm giúp đội tuyển Indonesia trở thành đội bóng giàu kinh nghiệm, có thể “bất khả chiến bại”.

Trong số đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo Alberto Goncalves. Cầu thủ gốc Brazil có bảng thành tích cực "khủng" khi đã khoác áo trên dưới 20 câu lạc bộ trong sự nghiệp. Dù đã 38 tuổi, Goncalves vẫn luôn nổ súng đều đặn ở các đội bóng anh khoác áo.

Ở trận gặp Malaysia, Alberto Goncalves chính là cầu thủ ghi cú đúp bàn thắng cho đội bóng xứ Vạn đảo. Dù mới gia nhập đội tuyển Indonesia từ năm 2018, ngôi sao gốc Brazil đã kịp ghi tới 10 bàn thắng chỉ trong 9 lần ra sân.

Trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10.9 trên sân Gelora Bung Karno.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu đóng bao nhiêu tiền thuế tại Hà Lan khi gia nhập SC Heerenveen?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Với mức thuế rất cao tại Hà Lan, Văn Hậu chỉ nhận được một nửa số tiền lương mà SC Heerenveen chi trả.

Triệu Việt Hưng - trụ cột tuyến giữa giúp U22 Việt Nam hạ U22 Trung Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Được huấn luyện viên Park Hang-seo trao tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam, tiền vệ Triệu Việt Hưng đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc tối 8.9.

Màn trình diễn đẳng cấp của "sát thủ" Tiến Linh trước U22 Trung Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận giao hữu trên sân U22 Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc với cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Văn Hậu đóng bao nhiêu tiền thuế tại Hà Lan khi gia nhập SC Heerenveen?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Với mức thuế rất cao tại Hà Lan, Văn Hậu chỉ nhận được một nửa số tiền lương mà SC Heerenveen chi trả.

Triệu Việt Hưng - trụ cột tuyến giữa giúp U22 Việt Nam hạ U22 Trung Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Được huấn luyện viên Park Hang-seo trao tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam, tiền vệ Triệu Việt Hưng đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc tối 8.9.

Màn trình diễn đẳng cấp của "sát thủ" Tiến Linh trước U22 Trung Quốc

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận giao hữu trên sân U22 Trung Quốc, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc với cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng.