HLV của Sint-Truidense: "Công Phượng phải học cách chơi không bóng"

HOÀI MINH |

HLV Marc Brys của Sint-Truidense đã có sự chia sẻ thẳng thắn về chuyên môn và những điều Công Phượng cần cải thiện khi tập luyện, thi đấu tại Bỉ.

Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Bỉ. Sau hơn 1 tháng tiền đạo này trở thành người của Sint-Truidense, HLV Marc Brys đã có những nhìn nhận nhất định về Phượng.

“Đó là chàng trai vui vẻ, hay đùa, hài hước. Tôi thích như thế. Cậu ấy chơi bóng khéo léo, có điều phải học chơi bóng tại đây, thích nghi với chiến thuật của chúng tôi, nhất là phải học cách chơi khi không có bóng. Đến nay, đây vẫn là vấn đề với cậu ấy.

Nhưng tôi cho rằng, chỉ vài tuần nữa, cậu ấy có thể được đưa vào đội hình chính. Cũng hơi khó nói trước. Điều này tùy thuộc vào khả năng thích ứng của cậu ấy. Nhưng Công Phượng thông minh nên tôi nghĩ sẽ nhanh thôi", vị chiến lược gia này cho biết.

Ảnh: STVV.
Ảnh: STVV.

Tiếp lời nhận xét về khả năng chuyên môn của Phượng, HLV Marc Brys chia sẻ "Về kỹ thuật thì cậu ấy giỏi dứt điểm. Đó thực sự là một thế mạnh của Phượng. Cậu ấy thực sự nhanh nhẹn và rê dắt giỏi. Công Phượng còn phải học cách di chuyển khi không có bóng. Cậu ấy còn phải học thêm về điều này, nhưng đây không phải vấn đề lớn.

Điều quan trọng nhất với tôi, đó là một cầu thủ giỏi, có kỹ thuật mang dấu ấn cá nhân. Cậu ấy sẽ có cơ hội ra sân nếu cứ tiếp tục như vậy”.

a
Ảnh: STVV.

Theo thuyền trưởng của Sint-Truidense, hòa nhập không phải là vấn đề với Phượng nhưng áp lực dư luận sẽ là điều tiền đạo này cần vượt qua.

“Cậu ấy hòa nhập rất tốt, cả đội đều rất cởi mở nên không có gì cần lo lắng. Tôi thấy Phượng khá thoải mái khi tập với đội. Tôi không có gì phải lo lắng về chuyện hòa nhập với đội. Cậu ấy tuân thủ kỷ luật, chăm chỉ tập luyện như những cầu thủ châu Á khác mà tôi đã từng biết. Ngoài ra, cậu ta có cá tính và sức cuốn hút.

Tôi biết là cậu ấy rất nổi tiếng. Ngay khi cậu ấy vừa ký với CLB, tôi đã nhận được tin nhắn ở trên điện thoại, rằng cầu thủ giỏi nhất Việt Nam đã gia nhập đội bóng của tôi.

Nhưng chuyện nổi tiếng cũng sẽ tạo đôi chút áp lực với Công Phượng. Cậu ấy nổi tiếng ở trong nước nhưng ở đây, cậu ấy là người mới tới, còn phải học nhiều điều để thích nghi. Tôi nghĩ, áp lực dư luận sẽ làm khó cho cậu ấy”, HLV Marc Brys chia sẻ.

a
Ảnh: STVV.

Công Phượng đã được ra sân 20 phút cuối trong trận thua đậm 0-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge, tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ. Anh không có nhiều bóng để thể hiện kỹ năng cá nhân nhưng cũng đã để lại những ấn tượng nhất định.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Mắc lỗi trận đầu, Công Phượng còn cơ hội ra sân tiếp?

V.V |

Sau trận đấu đầu tiên mài gối trên băng ghế dự bị, tiền đạo Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia Bỉ khi Sint- Truiden làm khách trên sân của Club Brugge rạng sáng 3.8.

Ám chỉ "Công Phượng xuất ngoại để dự bị", Chung Hae-seong "đụng" bầu Đức

ĐÌNH THẢO |

Việc bầu Đức tuyên bố CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong không thể vô địch V.League 2019 vì “1 thằng mập không đánh lại 5 thằng gầy” thì HLV người Hàn Quốc cũng đã phản bác lại quan điểm đưa cầu thủ ra nước ngoài để dự bị của bầu Đức.

Công Phượng thi đấu 20 phút, Sint-Truidense thua đậm Club Brugge

HOÀI MINH |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được ra sân trong 20 phút cuối trận thua đậm 0-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge, tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mắc lỗi trận đầu, Công Phượng còn cơ hội ra sân tiếp?

V.V |

Sau trận đấu đầu tiên mài gối trên băng ghế dự bị, tiền đạo Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu chính thức tại giải vô địch quốc gia Bỉ khi Sint- Truiden làm khách trên sân của Club Brugge rạng sáng 3.8.

Ám chỉ "Công Phượng xuất ngoại để dự bị", Chung Hae-seong "đụng" bầu Đức

ĐÌNH THẢO |

Việc bầu Đức tuyên bố CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong không thể vô địch V.League 2019 vì “1 thằng mập không đánh lại 5 thằng gầy” thì HLV người Hàn Quốc cũng đã phản bác lại quan điểm đưa cầu thủ ra nước ngoài để dự bị của bầu Đức.

Công Phượng thi đấu 20 phút, Sint-Truidense thua đậm Club Brugge

HOÀI MINH |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được ra sân trong 20 phút cuối trận thua đậm 0-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge, tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ.