Hé lộ lý do Man City thất bại vụ Messi

TAM NGUYÊN |

Thông tin về lời đề nghị Man City gửi tới Barca về Lionel Messi mới được hé lộ...

Câu chuyện Lionel Messi đòi rời Barcelona lúc này đã là quá khứ khi tiền đạo người Argentina quyết định ở lại sân Camp Nou ít nhất là cho đến khi hết hợp đồng hiện tại vào mùa Hè 2021. Trước thời điểm Messi đổi ý, Manchester City được nhận định là đội bóng có cơ hội lớn nhất để giành được chữ ký của anh.

Theo đó, đội chủ sân Etihad đã có những động thái rất quan trọng để chuẩn bị cho thương vụ “siêu bom tấn” này, như sẵn sàng dành cho Messi 700 triệu euro trong bản hợp đồng 5 năm. Họ thậm chí còn tuyên bố đưa Messi về “bằng mọi giá” và lên sẵn kịch bản ra mắt cho đội trưởng đội tuyển Argentina.

Dù vậy, rốt cuộc thì yếu tố “bằng mọi giá” cũng không thể ứng với đúng nghĩa đen của nó, bởi phía Barca rất cứng rắn với điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euro. Theo tài liệu bị rò rỉ và được tiết lộ bởi tạp chí L’Illustre của Thụy Sĩ, Man City chỉ có thể đưa ra lời đề nghị 198 triệu euro (181 triệu bảng) để thực hiện thương vụ này.

Messi ở lại một phần vì Man City đưa ra lời đề nghị không thể thuyết phục Barca. Ảnh: FCB
Messi ở lại một phần vì Man City đưa ra lời đề nghị không thể thuyết phục Barca. Ảnh: FCB

Không những vậy, Giám đốc bóng đá Txiki Bergiristain còn đề xuất việc chi trả trong vòng 12 tháng, với lần đầu vào ngày 26.8 và lần hai vào tháng 8.2021. Ngoài ra, The Citizens sẽ trả tiếp cho Barca 20 triệu euro (18 triệu bảng) nữa nếu Messi giúp họ vô địch Champions League.

Tất nhiên là phía Barca từ chối đề xuất đó, để sau đó Messi nhận thấy rằng, việc rời sân Camp Nou mùa Hè này chỉ có thể được giải quyết bằng cách đưa nhau ra tòa. Nhưng chân sút 33 tuổi quyết định không hành động như vậy vì “tình yêu dành cho Barca” chứ không phải việc anh quy phục Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Messi quyết định ở lại nhưng cha anh, ông Jorge, vẫn gửi thư tới Ban tổ chức La Liga (LFP) để khẳng định rằng, việc tổ chức này đứng về phía Barca trong điều khoản giải phóng 700 triệu euro là sai lầm vì “không còn hiệu lực”.

Sau quyết định ở lại, Messi đã tham gia vào hoạt động giới thiệu trang phục thi đấu thứ ba của Barca ở mùa giải 2020-21 và trở lại tập luyện dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ronald Koeman.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Messi không tới Man City, Guardiola “trước họng súng”

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã kỳ vọng tái ngộ Lionel Messi để đảm bảo cho một dự án dài hơi với Man City, thế nhưng...

Man City có 2 ca mắc COVID-19 trước ngày Premier League khởi tranh

HOÀI MINH |

Man City xác nhận, Aymeric Laporte và Riyad Mahrez đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

6 cầu thủ Liverpool, Man City tranh giải xuất sắc nhất năm

TAM NGUYÊN |

6 ứng viên tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đều là cầu thủ Liverpool và Man City.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Messi không tới Man City, Guardiola “trước họng súng”

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã kỳ vọng tái ngộ Lionel Messi để đảm bảo cho một dự án dài hơi với Man City, thế nhưng...

Man City có 2 ca mắc COVID-19 trước ngày Premier League khởi tranh

HOÀI MINH |

Man City xác nhận, Aymeric Laporte và Riyad Mahrez đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

6 cầu thủ Liverpool, Man City tranh giải xuất sắc nhất năm

TAM NGUYÊN |

6 ứng viên tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đều là cầu thủ Liverpool và Man City.