Những ngày này, Emiliano Martinez là một trong những cái tên được chú ý khi anh cùng 3 đồng đội ở đội tuyển Argentina bị cáo buộc không trung thực trong khai báo y tế. Điều đó khiến trận đấu giữa Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup 2022 bị hoãn chỉ sau ít phút thi đấu.
Hiện tại, anh đang ở Argentina cùng các đồng đội chuẩn bị đá trận vòng loại gặp Peru, trước khi trở lại Anh để tiếp tục mùa giải thứ hai với câu lạc bộ Aston Villa. Martinez đầu quân cho Villa năm 2020, sau 1 thập kỷ gắn bó với Arsenal. Dù ở Arsenal một thời gian dài nhưng thủ môn 29 tuổi chỉ có 38 lần ra sân.
Bất chấp việc cùng câu lạc bộ giành FA Cup năm 2020 - trận đấu cuối cùng trong màu áo Arsenal, Martinez không có trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta nên được bán cho Villa. Đến sân Villa Park, anh đã nhanh chóng khẳng định giá trị, do đó, nhiều người đặt dấu hỏi về việc tại sau anh gắn bó với Arsenal quá lâu như vậy?
Câu trả lời mà Martinez đưa ra khiến tất cả bất ngờ, khi anh “không bao giờ muốn gia nhập Arsenal”. Lý do đến với Pháo thủ để giúp đỡ gia đình về mặt tài chính. Anh đến London Colney từ CLB Independiente của Argentina vào năm 2010.
Chia sẻ trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, Martinez cho biết: "Arsenal đến tìm tôi và Pepe Santoro (một huấn luyện viên tại Independiente) nói với tôi rằng, cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Gia đình và những người đại diện của tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế, đó là quyết định của họ chứ không phải ai khác.
Tôi không muốn đi. Tôi không hối hận, nhưng tôi muốn chơi ở Independiente. Trong một thời gian, tôi đã nghĩ: ‘Nếu tôi ở lại, trong 2 năm nữa tôi sẽ được ra mắt’. Gia đình tôi có một chút khó khăn về tài chính nên tôi đã làm điều đó nhiều hơn là vì thể thao".
Chia sẻ này đối nghịch với tuyên bố của anh tại Arsenal, sau khi thay thế cho Bernd Leno trong thời gian thủ môn người Đức chấn thương ở mùa giải 2019-20. Anh nói trên trang web của đội vào tháng 9.2020: "Tôi cảm thấy kỳ lạ, đã hơn 1 thập kỷ ở câu lạc bộ. Mọi người đều biết tôi yêu Arsenal đến nhường nào và tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào để có cơ hội trong vài tháng qua.
Tôi yêu câu lạc bộ này, tôi rất biết ơn gia đình Arsenal đã cho tôi cơ hội ở đây hơn 1 thập kỷ. Chúc Arsenal gặp nhiều may mắn, tôi hy vọng họ sẽ trở lại Champions League và giành được nhiều chiến thắng nữa, người hâm mộ Arsenal xứng đáng có được điều đó, câu lạc bộ cũng vậy.
Tôi chỉ muốn nói với người hâm mộ rằng họ nên tin tưởng vào quá trình này, họ đang làm việc thực sự tốt với Mikel và các nhân viên của anh ấy và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất".