Hậu vệ Thái Lan tự tin giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Malaysia

Cát Tường |

Theerathon Bunmathan - ngôi sao vừa trở về từ J.League đặt mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu sân khách trước tuyển Việt Nam và Malaysia.

Sáng 11.11, đội tuyển Thái Lan đã khởi hành tới Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Trước lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, "Voi chiến" đang dẫn đầu bảng G với 7 điểm, bằng tuyển Việt Nam nhưng hơn về hiệu số.

Sau vòng 31 J.League 2019, hai ngôi sao Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) đã hội quân cùng đội tuyển. Hậu vệ trái Bunmathan không thể ra sân ở trận gặp Malaysia vì dính 2 thẻ vàng.

 
Theerathon Bunmathan chỉ trở lại đội tuyển Thái Lan trong trận gặp Việt Nam. Ảnh Đ.Đ

Nhắc về thẻ phạt, cầu thủ sinh năm 1990 nói: "Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng toàn đội. Nhưng tôi vẫn tin tưởng các đồng đội ở tuyển Thái Lan sẽ thi đấu tốt. Chúng ta chỉ còn 2 trận đấu trong năm nay, do đó tôi tin rằng toàn đội có thể giành 6 điểm tối đa".

Trong trận thắng UAE, Theerathon Bunmathan nhận thẻ vàng ở phút bù giờ thứ 3 do lỗi câu giờ. Nhiều ý kiến cho rằng hậu vệ trái của Yokohama F. Marinos cố tình "tẩy thẻ", nhằm chắc chắn có tên trong trận đấu quan trọng gặp tuyển Việt Nam. Trước đó, Bunmathan đã nhận một thẻ vàng trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Indonesia.

 
Tiền vệ Sarach Yooyen là đồng đội của Đặng Văn Lâm tại Muangthong United. Ảnh Getty

Trả lời Siam Sports, tiền vệ Sarach Yooyen cũng tự tin về sự chuẩn bị của "Voi chiến" trước hai trận đấu sân khách. Cầu thủ đang thi đấu cho Muangthong United nói: "Tất cả cầu thủ đều rất tự tin. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất và tinh thần. Đội bóng còn 2 ngày để ghép chiến thuật, nhằm phá vỡ lối chơi của Malaysia".

Hơn hai tháng tập luyện với huấn luyện viên Akira Nishino, các cầu thủ Thái Lan đã phần nào hiểu rõ chiến thuật của nhà cầm quân Nhật Bản. Bản thân cầu thủ sinh năm 1992 cũng tự tin đội nhà sẽ giành trọn 6 điểm, để xây chắc ngôi đầu bảng G.

Sarach nói: "Giờ đây các cầu thủ đã bắt đầu là chính mình. Chúng tôi đã hiểu hơn về những gì huấn luyện viên muốn truyền đạt. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho đội bóng".

"Cá nhân tôi đặt mục tiêu giành 6 điểm cho 2 trận đấu sắp tới. Dù vậy, chúng tôi sẽ cần thận trọng ở từng trận đấu. Trước tiên phải làm tốt ở trận đấu với Malaysia, sau đó tôi sẽ nói về trận đấu với tuyển Việt Nam", đồng đội của Văn Lâm nhấn mạnh.

 
Huấn luyện viên Akira Nishino giúp lối chơi của đội tuyển Thái Lan khởi sắc hơn. Ảnh Đ.Đ

Tiền vệ Sarach Yooyen hiện là trụ cột ở câu lạc bộ Muangthong United. Cầu thủ sinh năm 1992 được biết đến với khả năng kiểm soát bóng, kỹ thuật và giữ thăng bằng rất tốt. Sarach đã có 43 lần ra sân cho đội tuyển Quốc gia kể từ năm 2013.

Trong sáng 11.11, tài năng trẻ Suphanat Mueanta đã hội quân với đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội U19 tại vòng loại U19 Châu Á 2020. Thủ môn Kawin Thamsatchanan cũng trở về từ Bỉ, sau khi không có tên ở trận Oud-Heverlee Leuven thắng RE Virton.

Sau cuộc so tài trên sân Malaysia, "Voi chiến" sẽ di chuyển tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19.11.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Quế Ngọc Hải khao khát cùng đàn em U22 Việt Nam giành "vàng" SEA Games

Tường Anh |

Trong đêm trao giải AFF Awards 2019, trung vệ Quế Ngọc Hải đã vinh dự lọt vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Cầu thủ 26 tuổi thừa nhận luôn khao khát cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games để mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam.

Tin thể thao 24h: "Người quen" tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Thái Lan

C.T (T/H) |

"Người quen" tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Thái Lan; Anh Đức nhớ về đường kiến tạo của Quang Hải ở AFF Cup 2018; Phó tổng thư ký FIFA ca ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam; Ibrahimovic sắp trở lại AC Milan... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 8.11.

Văn Hậu có cơ hội so tài tiền vệ lừng danh Nhật Bản tại SC Heerenveen

Cát Tường |

Tiền vệ Keisuke Honda sẽ thi đấu tại giải vô địch Quốc gia Hà Lan đến hết mùa giải 2019/2020 trong màu áo câu lạc bộ Vitesse Arnhem.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quế Ngọc Hải khao khát cùng đàn em U22 Việt Nam giành "vàng" SEA Games

Tường Anh |

Trong đêm trao giải AFF Awards 2019, trung vệ Quế Ngọc Hải đã vinh dự lọt vào đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Cầu thủ 26 tuổi thừa nhận luôn khao khát cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games để mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam.

Tin thể thao 24h: "Người quen" tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Thái Lan

C.T (T/H) |

"Người quen" tuyển Việt Nam bắt chính trận gặp Thái Lan; Anh Đức nhớ về đường kiến tạo của Quang Hải ở AFF Cup 2018; Phó tổng thư ký FIFA ca ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam; Ibrahimovic sắp trở lại AC Milan... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 8.11.

Văn Hậu có cơ hội so tài tiền vệ lừng danh Nhật Bản tại SC Heerenveen

Cát Tường |

Tiền vệ Keisuke Honda sẽ thi đấu tại giải vô địch Quốc gia Hà Lan đến hết mùa giải 2019/2020 trong màu áo câu lạc bộ Vitesse Arnhem.