Hậu Super League: Án phạt nhân đôi cho "9 kẻ nổi loạn"

TAM NGUYÊN |

Dù đã “quay đầu về bờ” nhưng 9 đội tham gia sáng lập Super League vẫn phải nhận án phạt từ UEFA và có thể còn bị trừng phạt thêm bởi Real, Barca và Juve...

Không lâu sau lời “chào mừng trở lại với mái nhà chung”, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức có lệnh trừng phạt đối với “9 đứa con ngỗ nghịch”.

Như đã biết, sau khi European Super League được tuyên bố thành lập đúng 3 ngày, giải đấu bị dừng lại khi 9/12 câu lạc bộ tham gia sáng lập nhanh chóng rút lui. 6 đội bóng Anh (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), 2 câu lạc bộ Italia (AC Milan, Inter Milan) và 1 đại diện Tây Ban Nha (Atletico Madrid) đã rời khỏi giải, còn lại Real Madrid, Barcelona và Juventus là vẫn “cứng đầu”.

Theo UEFA, 9 đội bóng này đã đệ trình bản “Tuyên bố cam kết”. Họ thừa nhận việc tham gia dự án Super League là một sai lầm và đã gửi lời xin lỗi.

Trong văn bản họ ký vào để "sửa lỗi, những việc sẽ phải tuân thủ, bao gồm:

- Thừa nhận và chấp nhận tính chất ràng buộc trong Điều lệ UEFA.

- Duy trì cam kết và tham gia bất kỳ giải đấu cấp câu lạc bộ nào của UEFA ở các mùa giải mà họ đủ điều kiện.

- Tham gia lại Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) - cơ quan đại diện duy nhất cho các câu lạc bộ được UEFA công nhận.

- Thực hiện tất cả các bước nhằm chấm dứt sự liên quan tới công ty được thành lập để hình thành, quản lý và vận hành Super League, chấm dứt mọi hành động pháp lý liên quan hiện có.

- Hành động thiện chí, cùng với các câu lạc bộ khác, quyên góp 15 triệu Euro, được sử dụng vì lợi ích của trẻ em, thanh thiếu niên và bóng đá cộng đồng trên khắp Châu Âu.

- Chịu khoản khấu trừ 5% doanh thu từ việc tham gia giải đấu của UEFA trong 1 mùa giải, số tiền này sẽ được phân phối lại cho các đội bóng khác.

- Đồng ý chịu mức phạt 100 triệu Euro nếu tìm cách tham gia một giải đấu trái phép khác hoặc 50 triệu Euro nếu vi phạm bất kỳ cam kết nào trong Tuyên bố cam kết.

- Có các cam kết riêng với UEFA, trong đó các nguyên tắc và giá trị được quy định trong Biên bản ghi nhớ năm 2019 giữa UEFA và ECA đều được chấp nhận.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, không muốn tương lai xảy ra một câu chuyện về Super League khác. Ảnh: UEFA
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, không muốn tương lai xảy ra một câu chuyện về Super League khác. Ảnh: UEFA

Án phạt nào cho “3 kẻ cứng đầu”?

Đối với 3 đội còn lại vẫn chưa rút khỏi dự án Super League là Barca, Real và Juve, UEFA cảnh báo về các nguy cơ tiềm năng, nếu không "đầu hàng".

Theo nhận định, nếu duy trì sự ngoan cố, cả Real Madrid, Barca và Juve đều có khả năng bị UEFA cấm tham dự Champions League (1 hoặc 2 năm).

Nhưng án phạt nhân đôi cho “9 kẻ phản bội”?

Theo UEFA và 9 đội bóng kể trên, Super League đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, Real Madrid, Barca và Juve thì chưa. Và có thể, họ đang chuẩn bị cho một “lệnh trừng phạt” khác dành cho “những kẻ phản bội”, với khoản bồi thường lớn.

Việc ký vào bản hợp đồng dày đến 167 trang để thành lập Super League với những thỏa thuận về trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan sẽ khiến 9 câu lạc bộ "quay cờ" phải đối diện với một cuộc chiến pháp lý, khi 2 "ông lớn" của Tây Ban Nha và đội bóng số 1 Italia quyết tâm đeo đuổi đến cùng cuộc chơi này.

Chờ xem, diễn biến của cuộc chiến này sẽ còn kéo dài và kịch tính ở phía trước...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt dự án European Super League bằng cuộc chiến pháp lý và tiền phạt?

HOÀI MINH |

European Super League được ví như "một vụ nổ hạt nhân", dù đã kết thúc sớm nhưng dư âm "bụi phóng xạ" vẫn còn ảnh hưởng.

Hậu Super League: Rồi bóng đá sẽ còn đi về đâu nữa?

lê vinh |

Có một nhận định về bóng đá thế giới nhưng không phải ai cũng biết và đến hiện tại thì những người biết có khi… phớt lờ nó, ấy là, “Bóng đá chỉ dành cho con người đến thập niên 90”. Khó có thể biết đích xác khởi nguồn từ đâu, nhưng sau khi chứng kiến những đổi thay của bóng đá thế giới, nhận định đó đã đúng, ít nhất là... một nửa.

Góc nhìn thể thao số 8: Sự tranh cãi của European Super League

Nhóm PV |

European Super League là câu chuyện đang gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Góc nhìn thể thao số 8 sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Chấm dứt dự án European Super League bằng cuộc chiến pháp lý và tiền phạt?

HOÀI MINH |

European Super League được ví như "một vụ nổ hạt nhân", dù đã kết thúc sớm nhưng dư âm "bụi phóng xạ" vẫn còn ảnh hưởng.

Hậu Super League: Rồi bóng đá sẽ còn đi về đâu nữa?

lê vinh |

Có một nhận định về bóng đá thế giới nhưng không phải ai cũng biết và đến hiện tại thì những người biết có khi… phớt lờ nó, ấy là, “Bóng đá chỉ dành cho con người đến thập niên 90”. Khó có thể biết đích xác khởi nguồn từ đâu, nhưng sau khi chứng kiến những đổi thay của bóng đá thế giới, nhận định đó đã đúng, ít nhất là... một nửa.

Góc nhìn thể thao số 8: Sự tranh cãi của European Super League

Nhóm PV |

European Super League là câu chuyện đang gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Góc nhìn thể thao số 8 sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.