Hansi Flick giúp Bayern Munich vô địch Châu Âu và dấu hỏi về... Guardiola

TAM NGUYÊN |

4 năm Pep Guardiola rời Bayern Munich, đội bóng Đức trở lại ngôi vị số 1 Châu Âu và 4 năm Pep ở Man City, đội bóng Anh không một lần vượt qua tứ kết Champions League.

Bayern Munich đã có lần thứ sáu vô địch Cúp C1/Champions League. Cả Châu Âu bị quy phục bởi sức mạnh của Hùm xám xứ Bavaria, khi họ thắng tuyệt đối 11 trận trên hành trình đăng quang.

Người dẫn dắt binh đoàn hùng mạnh ấy, ông Hansi Flick là một huấn luyện viên không nằm trong tốp những chiến lược gia hàng đầu. Tuy nhiên, chỉ trong 295 ngày làm việc ở Munich, ông thầy này đã làm được điều mà Pep Guardiola không thể vươn tới.

Hansi Flick giúp Bayern vô địch Champions League chỉ sau chưa đầy 300 ngày trên ghế huấn luyện. Ảnh: Getty Images
Hansi Flick giúp Bayern vô địch Champions League chỉ sau chưa đầy 300 ngày trên ghế huấn luyện. Ảnh: Getty Images

Đến sân Allianz-Arena từ tháng 7.2013, hành trang của Guardiola là 2 chức vô địch Châu Âu cùng Barcelona. Ông kế thừa đội hình mà huấn luyện viên huyền thoại Jupp Heynckes để lại và được kỳ vọng sẽ giúp Bayern duy trì sự thống trị ở Champions League sau chức vô địch mùa giải 2012-13 cũng như lọt vào chung kết trước đó 1 năm (thua Chelsea).

Ở giải quốc nội, Pep đã làm rất tốt với 3 năm liên tiếp vô địch Bundesliga, bên cạnh 2 Cúp Quốc gia, 1 Siêu Cúp Châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Nhưng trên đấu trường Châu Âu, 3 mùa liên tiếp Bayern kết thúc cuộc chơi tại bán kết, đều trước các đối thủ Tây Ban Nha là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.

Khi không thể đưa Bayern lên đỉnh Châu Âu, 3 chức vô địch Bundesliga chẳng ý nghĩa gì, bởi những người kế nhiệm Pep như Carlos Ancelotti, Heynskes, Niko Kovac và Flick cũng làm được ở 4 mùa giải liên tiếp gần đây.

Trong số này, Flick đã đưa Bayern lên ngôi vô địch ở Lục địa già vào rạng sáng nay và đương nhiên là ông kế thừa đội hình mà Kovac để lại chứ không được đầu tư nhân sự mới. Vấn đề ở chỗ đó, với những con người cũ, trợ lý này biến Hùm xám thành đội có lối chơi khoa học, tấn công tốc độ và đầy sức mạnh.

Trong khi đó, sau khi rời Munich, Pep tìm tới nước Anh để dẫn dắt đại gia Manchester City, đội bóng cho phép ông tiêu nhiều tiền hơn cho tham vọng đưa đội bóng vươn lên tầm cao mới. Thống kê cho thấy trong 4 năm, Pep tiêu khoảng 800 triệu Euro và một lần nữa, ông cũng có giai đoạn 2 năm liên tiếp vô địch Premier League.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, tại Champions League, Man City của Pep còn tệ hơn Bayern thời ông dẫn dắt với 4 năm liên tiếp không thể đi xa hơn vòng tứ kết. Trước khi Pep đến, The Citizens còn vào đến bán kết.

Và khi Flick cùng Bayern đăng quang, sẽ có nhiều ánh nhìn hướng về Pep cùng câu hỏi đặt ra là, thực sự thì tài năng của ông có đủ để chinh phục Lục địa già?

3 năm ở Bayern và 4 năm tại Manchester City, Pep Guardiola vẫn chưa thể trở lại với trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images
3 năm ở Bayern và 4 năm tại Manchester City, Pep Guardiola vẫn chưa thể trở lại với trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Pep từng 2 lần vô địch Châu Âu với Barca thì ai cũng biết rằng, đó là đội hình hoàn hảo nhất của lò La Masia với Lionel Messi là nhân tố nổi bật. Nhưng khi tới Bayern hay Man City, Pep không có một cá nhân xuất chúng như thế, đội hình phải gây dựng dần từ nhiều ngôi sao thay vì một tập thể hiểu rõ triết lý của đội bóng và phong cách của huấn luyện viên.

Phải chăng, Pep chỉ có khả năng dẫn đội trong cuộc đua đường trường tại giải vô địch quốc gia, còn tại các vòng knock-out căng thẳng, cần mưu trí và bản lĩnh thì ông lại thiếu?

Cũng có thể thấy, ở những thời khắc quyết định, khả năng ứng biến của huấn luyện viên 49 tuổi này không thực sự hiệu quả để rồi giới chuyên môn cho rằng, muốn vô địch Champions League một lần nữa, Pep phải tái ngộ Messi hoặc tiếp tục ném tiền vào thị trường chuyển nhượng rồi chờ... vận may.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bayern Munich vô địch Champions League: Hiện thân của sự phi thường

VIỆT HÙNG |

Sau chiến thắng 1-0 trước PSG, "Hùm xám" có lần thứ 6 vô địch Champions League. Đối với những người yêu mến Bayern, thành tích này là không gì sánh bằng.

Nếu quyết ra đi, Messi muốn tái ngộ Neymar hay Guardiola?

TAM NGUYÊN |

Cuộc “nói chuyện phải trái” giữa huấn luyện viên Ronald Koeman và Lionel Messi đã kéo theo điều lo sợ của các cổ động viên Barcelona...

Guardiola hé lộ đoạn hội thoại với Zidane sau trận quyết tử

TAM NGUYÊN |

Hình ảnh Pep Guardiola và Zinedine Zidane nói chuyện sau trận đấu giữa Manchester City và Real Madrid trên sân Etihad khiến rất nhiều người tò mò.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bayern Munich vô địch Champions League: Hiện thân của sự phi thường

VIỆT HÙNG |

Sau chiến thắng 1-0 trước PSG, "Hùm xám" có lần thứ 6 vô địch Champions League. Đối với những người yêu mến Bayern, thành tích này là không gì sánh bằng.

Nếu quyết ra đi, Messi muốn tái ngộ Neymar hay Guardiola?

TAM NGUYÊN |

Cuộc “nói chuyện phải trái” giữa huấn luyện viên Ronald Koeman và Lionel Messi đã kéo theo điều lo sợ của các cổ động viên Barcelona...

Guardiola hé lộ đoạn hội thoại với Zidane sau trận quyết tử

TAM NGUYÊN |

Hình ảnh Pep Guardiola và Zinedine Zidane nói chuyện sau trận đấu giữa Manchester City và Real Madrid trên sân Etihad khiến rất nhiều người tò mò.