Hạng Nhất Anh giữa thời COVID-19: "Cấp dưới" sẽ hy sinh cho Premier League

HOÀI MINH |

Giải hạng Nhất Anh và nhiều giải đấu cấp thấp khác có thể phải hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 để nhường những điều kiện tốt nhất cho Premier League "về đích an toàn".

Bóng đá Anh cũng như đa phần các nền bóng đá hàng đầu trên thế giới đang rơi vào tình cảnh bất định do dịch COVID-19. Nếu như Ban tổ chức Premier League thì gấp rút lên phương án thảo luận về "Project Restart - Dự án tái khởi động mùa giải" thì những giải đấu cấp thấp thuộc hệ thống EFL (Championship, League One và League Two) càng lúc càng chật vật tìm hướng đi.

Hầu hết các câu lạc bộ hạng Nhất Championship vẫn cam kết tìm cách hoàn thành mùa giải. Tuy nhiên, sau cuộc họp Hội đồng EFL hôm 29.4, đội trưởng các câu lạc bộ và đại diện Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã nhận được thông tin mùa giải 2019/20 có khả năng sẽ buộc phải kết thúc sớm, dù trước đó hầu hết các đội đã lên kế hoạch tập luyện vào tháng 5 để sẵn sàng cho việc hoàn thành mùa giải.

Ảnh:
Giải hạng Nhất Championship có nguy cơ hủy. Ảnh: EMPICS.

Thứ nhất, các giải đấu từ cấp độ Championship trở xuống có một khoảng cách xa với Premier League, do không mạnh về tài chính và rất khó để cáng đáng những khoản chi đắt đỏ trong thời buổi dịch bệnh kéo dài. Nếu tiếp tục thi đấu, họ sẽ thu được tiền bản quyền truyền hình nhưng cũng phải chịu những khoản như chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm... khiến phát sinh thêm nhiều khoản chi.

Thứ hai, ban tổ chức lo ngại số lượng bộ dụng cụ xét nghiệm và nhân viên y tế NHS sẽ không đủ để phân bổ ra hàng trăm đội bóng ở các hạng đấu dưới của Anh. Đây là yêu cầu cơ bản nếu muốn phần còn lại của mùa giải được diễn ra an toàn. Premier League đã lên kế hoạch "xin" nhân lực và vật lực, còn các giải hạng dưới ít được ưu tiên nên sẽ phải chờ xem xét.

Thứ ba, kết quả cũng là một yếu tố xem xét nên hủy hay giữ giải đấu. Với những đội hạng dưới, mục tiêu lớn nhất là suất thăng hạng Premier League, nơi có gói bản quyền truyền hình giúpđổi đời. Việc hủy kết quả sẽ gây bất lợi cho những đội dẫn đầu và khó tránh được kiện tụng.

Ảnh: Getty
Leeds vẫn có thể lên ngôi Championship 2019/20. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, ban tổ chức cũng đã tìm ra phương pháp phù hợp. Đơn cử, Leeds là đội đang dẫn đầu Championship 2019/20. Các nhà quản lý sẽ bảo lưu điều này. Yếu tố "thành tích thể thao" sẽ được xét. Giống như PSG tại Ligue 1, Leeds có thể lên ngôi Championship 2019/20 nếu như đủ điều kiện. Tương tự, các suất xuống hạng cũng có thể tính theo phương án này. Không có suất dự cúp Châu Âu như Premier League, mọi chuyện ở EFL sẽ dễ sắp xếp hơn.

Thứ tư là vấn đề về những cầu thủ hết hạn hợp đồng. Các câu lạc bộ EFL không sẵn sàng trả lương cho cầu thủ hết hợp đồng vào tháng 6. Nếu mùa giải kéo dài đến tháng 7, tháng 8 và thậm chí xa hơn nữa, cả phía câu lạc bộ và cầu thủ đều rơi vào tình thế "dở khóc, dở cười.

Khi mọi nguồn lực đang cần tập trung để "cứu" giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League, các câu lạc bộ hạng Nhất, hạng Nhì hay thấp hơn phải hy sinh, chấp nhận đau thương cũng là điều dễ hiểu.

Các hạng đấu cấp thấp có thể sẽ chịu thiệt thòi. Ảnh
Các hạng đấu cấp thấp có thể sẽ chịu thiệt thòi. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

BeIN Sports và Saudi Arabia tranh bản quyền: Premier League chờ "đắc lợi"

HOÀI MINH |

Phía Saudi Arabia muốn mua luôn cả bản quyền phát sóng Premier League khu vực Trung Đông để tránh rắc rối trong thương vụ Thái tử Mohammed Bin Salman thâu tóm Newcastle.

Cắt giảm lương tại hạng Nhất Anh: "Nội chiến" có thể khiến mọi thứ sụp đổ

VIỆT HÙNG |

Các câu lạc bộ Premier League khó 1, các đội Championship khó 10 khi dịch COVID-19 kéo theo nhiều hệ lụy chưa từng thấy.

Ác mộng COVID-19 đang đánh sập giải hạng Nhất Anh

VIỆT HÙNG |

Nếu các đội ở Premier League chịu những khoản thiệt hại khổng lồ vì COVID-19 thì 24 đội tại giải hạng Nhất Anh lâm vào hoàn cảnh éo le hơn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

BeIN Sports và Saudi Arabia tranh bản quyền: Premier League chờ "đắc lợi"

HOÀI MINH |

Phía Saudi Arabia muốn mua luôn cả bản quyền phát sóng Premier League khu vực Trung Đông để tránh rắc rối trong thương vụ Thái tử Mohammed Bin Salman thâu tóm Newcastle.

Cắt giảm lương tại hạng Nhất Anh: "Nội chiến" có thể khiến mọi thứ sụp đổ

VIỆT HÙNG |

Các câu lạc bộ Premier League khó 1, các đội Championship khó 10 khi dịch COVID-19 kéo theo nhiều hệ lụy chưa từng thấy.

Ác mộng COVID-19 đang đánh sập giải hạng Nhất Anh

VIỆT HÙNG |

Nếu các đội ở Premier League chịu những khoản thiệt hại khổng lồ vì COVID-19 thì 24 đội tại giải hạng Nhất Anh lâm vào hoàn cảnh éo le hơn.