Hai nữ cầu thủ Brazil lập kỷ lục khó tin ở Olympic Tokyo 2020

KHÁNH AN |

Marta và Formiga chứng minh rằng họ là “huyền thoại sống” của bóng đá Brazil với những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" được tạo ra tại Olympic Tokyo 2020.

Ở ngày ra quân tại kỳ Thế vận hội trên đất Nhật Bản, tuyển nữ Brazil hầu như không gặp chút khó khăn nào để đánh bại tuyển nữ Trung Quốc với tỉ số 5-0. Đáng chú ý, trong số những cầu thủ ra sân cho Selecao, có 2 cựu binh đó là Formiga và Marta. Trong đó, Marta vốn là cái tên đã quá nổi tiếng trên thế giới.

Nữ tiền vệ này với 2 pha dứt điểm thành bàn vào lưới Trung Quốc chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong lịch sử 5 kỳ Olympic liên tiếp. Cô đã có được 11 bàn thắng ở tất cả các kỳ Thế vận hội tham dự, chỉ còn kém tiền bối người Canada - Chiristine Sinclair đúng 2 bàn.

Việc Marta sớm san bằng thành tích với Sinclair và thậm chí vượt qua luôn huyền thoại này cũng không làm nhiều bất ngờ. Marta vẫn còn nhiều trận đấu nữa và cô mới “chỉ” 35 tuổi, vẫn còn có thể… cố tham dự thêm một kì Olympic nữa.

Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi tuyển Brazil cũng vừa đánh dấu một kỷ lục khác có lẽ còn khó xô đổ hơn. Tiền vệ Formiga với việc được ra sân trong ngày khai màn đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân tại… 7 kỳ Olympic liên tiếp kể từ năm 1996. Đồng thời, vẫn chơi bóng ở tuổi 43 cũng giúp cô trở thành cầu thủ nữ lớn tuổi nhất ra sân ở một kỳ đại hội.

Làm một phép tính đơn giản, Formiga còn đá tại Olympic lần đầu tiên khi Neymar mới 4 tuổi, có lẽ cũng chỉ mới biết đá bóng. Ở giải lần này, Formiga và đồng đội tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho một tấm Huy chương Vàng trên đất Nhật Bản.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc tổ chức nghi lễ Olympic Tokyo bị sa thải trước giờ khai mạc

MINH TRIẾT |

Giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo - Kentaro Kobayashi bị buộc từ chức, khi thời điểm Thế vận hội chính thức khai màn chỉ còn chưa đầy 36 tiếng.

2 vận động viên sớm chia tay Olympic Tokyo 2020 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

2 vận động viên ở bộ môn Taekwondo và Trượt ván đã sớm rút khỏi các nội dung thi đấu của mình tại Olympic Tokyo 2020 vì mắc COVID-19.

Đội tuyển Trung Quốc nhập tịch cầu thủ từng được gọi lên tuyển Brazil

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Trung Quốc đang nỗ lực nhập tịch cho tiền đạo Alan Kardec nhằm gia tăng sức mạnh đội hình trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Giám đốc tổ chức nghi lễ Olympic Tokyo bị sa thải trước giờ khai mạc

MINH TRIẾT |

Giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo - Kentaro Kobayashi bị buộc từ chức, khi thời điểm Thế vận hội chính thức khai màn chỉ còn chưa đầy 36 tiếng.

2 vận động viên sớm chia tay Olympic Tokyo 2020 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

2 vận động viên ở bộ môn Taekwondo và Trượt ván đã sớm rút khỏi các nội dung thi đấu của mình tại Olympic Tokyo 2020 vì mắc COVID-19.

Đội tuyển Trung Quốc nhập tịch cầu thủ từng được gọi lên tuyển Brazil

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Trung Quốc đang nỗ lực nhập tịch cho tiền đạo Alan Kardec nhằm gia tăng sức mạnh đội hình trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.