Haaland - Nunez: Bình minh của kỷ nguyên mới

Chi Trần |

Năm 2019, Haaland gặp Nunez khi cả hai còn là những cậu bé. 3 năm sau, cả thế giới đổ dồn vào họ khi cặp đôi chạm trán ở trận tranh Siêu cúp Anh...

Lần cuối cùng Darwin Nunez và Erling Haaland tình cờ gặp nhau là ở một không gian khá khiêm tốn. U20 Uruguay và U20 Na Uy đối đầu ở vòng bảng U20 World Cup, diễn ra trên sân vận động Stadion Miejski Widzewa ở Lodz, trước vỏn vẹn 5.000 khán giả vào tháng 5.2019.

Nunez, ở trận đấu đó là người ghi bàn mở tỉ số với một pha chạy chỗ, chạm bóng và kết thúc bằng cú volley tuyệt đẹp.

Còn Haaland có một pha đánh đầu xé lưới Uruguay, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Không tỏa sáng trong trận đấu đó, nhưng Haaland vẫn có một giải đấu thành công, đáng chú ý nhất là 9 pha lập công trong chiến thắng đậm 12-0 trước U20 Honduras ở Lublin.

Chắc chắn con số đó là đủ để Haaland giành danh hiệu Vua phá lưới, dù U20 Na Uy bị loại sớm. Còn Uruguay của Nunez, bị đánh bại ở vòng 16 đội bởi U20 Ecuador.

Haaland ăn mừng 9 bàn thắng vào lưới U20 Honduras. Ảnh: Twitter.
Haaland ăn mừng 9 bàn thắng vào lưới U20 Honduras. Ảnh: Twitter

Hơn 3 năm sau màn gặp gỡ hiếm hoi đó, Haaland và Nunez tái ngộ với một vị thế khác. Nunez là tân binh được Liverpool mua về với mức giá 64 triệu bảng, còn Haaland gia nhập Man City từ Dortmund với mức giá 53 triệu bảng vào mùa hè 2022.

Cặp đôi đối đầu ở Siêu Cúp Anh, trận đấu truyền thống khép lại mùa giải của bóng đá Anh, trên sân vận động King Power. Đôi khi đây được coi như một trận giao hữu đặc biệt có danh hiệu trước các mùa giải, nhưng khi Liverpool và Man City góp mặt, Siêu cúp Anh đã được hâm nóng và trở thành cuộc đại chiến được chờ đợi giữa hai ông lớn của Premier League.

Không chỉ vậy, đây còn là màn đấu trí giữa hai nhà cầm quân tài ba Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Đối với Nunez và Haaland cũng vậy, đó là cơ hội để họ ghi dấu ấn.

Cả hai đều đến Anh với danh tiếng và có mức giá chuyển nhượng cao. Áp lực là không nhỏ, nhưng chỉ Nunez có thể tỏa sáng trong trận đấu này. Vào sân từ băng ghế dự bị, tuyển thủ Uruguay ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool sau một pha chọn vị trí thông minh.

Và Klopp một lần nữa chứng minh họ đã chọn được một cầu thủ hoàn toàn phù hợp với đội hình của mình, sau khi mua được Luis Diaz hồi đầu năm.

Nunez ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi bàn cho Liverpool. Ảnh: AFP.
Nunez ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi bàn cho Liverpool. Ảnh: AFP

Đối với cả Klopp và Guardiola, việc ký hợp đồng với hai số 9 mới thể hiện họ đang muốn mang đến một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó khác biệt.

Cả Liverpool và City đều đã đạt được nhiều thành công đáng tự hào trong những năm gần đây dù không thật sự sở hữu một tiền đạo cắm theo kiểu truyền thống. Nhưng như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả hai đã thay đổi chiến lược vào mùa hè này. Họ đều phá két và chi nhiều tiền để tìm người thay thế hai tiền đạo quen thuộc - là Sadio Mane và Raheem Sterling.

Nhìn chung, Liverpool và Man City có phong cách, lối chơi được định hình rõ ràng nhất ở Anh, thậm chí là ở cả Châu Âu.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận khi được hỏi về sự tương đồng giữa hai ngôi sao này.

"Man City có cùng một vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Họ không quen với những bước chạy của Erling cũng như chúng tôi chưa quen với sự xuất hiện của Darwin".

Nếu như Nunez ở Liverpool đến với tâm thế phải cạnh tranh thì Haaland được định sẵn sẽ là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trên hàng công của Man City. Không có tiền đạo thực thụ nào, Man City đã phải để Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và thậm chí cả Ilkay Gundogan thử sức ở vai trò "số 9 ảo" mùa trước.

Haaland sẽ cần thêm thời gian để hiểu được những gì Pep Guardiola mong muốn. Ảnh: AFP.
Haaland sẽ cần thêm thời gian để hiểu được những gì Pep Guardiola mong muốn. Ảnh: AFP

Đối với Liverpool, đây cũng là sự thay đổi phức tạp. Hệ thống của Liverpool lâu nay được xây dựng xung quanh Roberto Firmino, người gắn liền với vai trò số 9 ảo. Bản năng áp sát của cầu thủ người Brazil tạo điều kiện cho Mane và Mohamed Salah phát triển ở vị trí tiền đạo, để từ đó các hậu vệ cánh như Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson trở thành điểm tựa sáng tạo của toàn đội.

Nhưng Nunez lại là kiểu tiền đạo khá khác biệt và chơi trong vòng cấm nhiều hơn là Firmino hay Diogo Jota. Anh dứt điểm nhiều hơn và cũng tốn bóng hơn. Nó mở ra những phương án tấn công mới cho Liverpool và cũng đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết. Nhưng trước mắt, điều quan trọng là Klopp luôn hào hứng khi nói về Nunez và các cầu thủ Liverpool cũng rất phấn khích khi đội bóng mua thành công chân sút 23 tuổi.

Mức độ ổn định và phù hợp của Nunez và Haaland sẽ quyết định một phần không nhỏ đến cuộc đua giành danh hiệu mùa này.

Và hành trình mới của hai ngôi sao này sẽ bắt đầu. Từ Lodz đến Anh, Nunez và Haaland đã trải qua một chặng đường dài trong ba năm để có mặt ở xứ sở sương mù. Tháng 5.2023 sẽ trả lời ai là kẻ thống trị cuộc đua Giày vàng của Premier League.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Đừng vội trách Haaland!

Nguyễn Văn An |

Tiền đạo Erling Haaland đối mặt với vô vàn chỉ trích sau màn thể hiện thất vọng trước Liverpool.

Man City đã biết cách dùng Haaland chưa?

VIỆT HÙNG |

Haaland chơi không tốt trong trận chính thức đầu tiên cho Man City tại Siêu cúp Anh. Thế nhưng, sự kém cỏi đó chỉ đến từ tiền đạo người Na Uy?

Sẽ mất nhiều thời gian để Haaland thích nghi với Man City

VIỆT HÙNG |

Trận Siêu cúp Anh với Liverpool chỉ ra, Haaland chưa thể thích nghi với cách chơi của Man City và Pep cần mất nhiều thời gian để khai thác được siêu tiền đạo này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đừng vội trách Haaland!

Nguyễn Văn An |

Tiền đạo Erling Haaland đối mặt với vô vàn chỉ trích sau màn thể hiện thất vọng trước Liverpool.

Man City đã biết cách dùng Haaland chưa?

VIỆT HÙNG |

Haaland chơi không tốt trong trận chính thức đầu tiên cho Man City tại Siêu cúp Anh. Thế nhưng, sự kém cỏi đó chỉ đến từ tiền đạo người Na Uy?

Sẽ mất nhiều thời gian để Haaland thích nghi với Man City

VIỆT HÙNG |

Trận Siêu cúp Anh với Liverpool chỉ ra, Haaland chưa thể thích nghi với cách chơi của Man City và Pep cần mất nhiều thời gian để khai thác được siêu tiền đạo này.