Haaland không phải là "vụ nổ lớn"

Nguyễn Văn An |

Sau nhiều đồn đoán, Haaland đến Man City với số tiền không dành cho "bom tấn".

Erling Haaland là cái tên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong hơn 1 năm gần đây. Trước sự săn đón của rất nhiều đại gia ở Châu Âu, bến đỗ mới của tiền đạo người Na Uy luôn là đề tài nóng hổi. Mọi sự đồn đoán kết thúc khi trang chủ Manchester City công bố bản hợp đồng với Haaland.

60 triệu Euro là số tiền Man City bỏ ra để phá vỡ hợp đồng của Haaland. Một số tờ báo ở Anh cũng khẳng định, The Citizens chi thêm 40 triệu Euro hoa hồng cho Haaland và người đại diện. Như vậy, nửa xanh thành Manchester chỉ tốn khoảng 100 triệu Euro cho thương vụ... "bom (nhưng không đến mức) tấn" này.

Cách đây vài tháng, các tờ báo ở Châu Âu đều khẳng định, 300 triệu Euro là số tiền câu lạc bộ nào có tham vọng chiêu mộ Haaland sẽ phải bỏ ra. Nhận định đó là có cơ sở, nếu so với số tiền cách đây 5 năm Paris St Germain từng bỏ ra để chiêu mộ Kylian Mbappe từ AS Monaco. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là sự thổi phồng...

Mức lương của Haaland không quá 375.000 bảng/tuần chứ không phải là 500.000 bảng như đồn đoán. Con số này cao thứ 2 ở đội chủ sân Etihad, chỉ sau Kevin De Bruyne, và là hợp lý với Haaland.

Sau tất cả, Haaland đến Man City không phải một vụ nổ lớn, mà đơn giản là sự lựa chọn..

Man City là lựa chọn khôn ngoan của Haaland

Thực tế, Haaland có nhiều mối liên hệ với Man City từ trước đó. Cha của tiền đạo 20 tuổi từng thi đấu cho The Citizens từ 2000 đến 2003, và tiền đạo 20 tuổi cũng lên tiếng muốn thi đấu cho Man City.

Hình ảnh Haaland mặc áo xanh và đến sân Etihad khi còn nhỏ được lan truyền trên mạng xã hội, có thể vì thế, việc Haaland cập bến Man City không hẳn chỉ vì tiền. Cùng với đó, phần nào hiểu được vì sao Man City chỉ phải bỏ ra số tiền không quá lớn cho cầu thủ người Na Uy.

Barcelona và Real Madrid từng theo dõi sát sao Haaland. Nếu so về bề dày truyền thống và lịch sử, Man City không thể sánh với 2 ông lớn ở Tây Ban Nha, khi The Citizens chỉ mới nổi lên hơn 1 thập kỷ qua.

Truyền thống lịch sử tất nhiên sẽ đi đôi với áp lực thành tích. Hơn thế, Barca và Real đều đang trong giai đoạn thay máu mạnh mẽ, Haaland sẽ gặp nhiều áp lực nếu gia nhập 1 trong 2. Man City thì đang có sự ổn định và Haaland đơn giản là mảnh ghép còn thiếu của đội bóng này.

Hơn nữa, câu chuyện phòng thay đồ ở Barca và Real cũng rất phức tạp. Zlatan Ibrahimovic từng được kỳ vọng rất nhiều, sau cùng phải cay đắng khăn gói rời Nou Camp do không cạnh tranh được với Lionel Messi. Haaland là cầu thủ trẻ và nên tránh những áp lực không đáng có.

Nhìn vào Man City, Haaland sẽ không vấp phải sự cạnh tranh quá lớn ở vị trí của mình. Thay vào đó, hàng tiền vệ Man City là bệ phóng tốt cho khả năng săn bàn bẩm sinh của anh.

Premier League là giải đấu khắc nghiệt, nên chưa thể khẳng định Haaland sẽ thành công hay thất bại. Nhưng chí ít, đó là sự lựa chọn hợp lý cho cả hai bên.

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Haaland đã về Man City, Pep còn chờ điều gì nữa về nhân sự?

VIỆT HÙNG |

Haaland là mảnh ghép quan trọng nhưng chưa phải cuối cùng để Man City của một người nghĩ nhiều như Pep Guardiola trở nên hoàn hảo.

Man City đã chinh phục Haaland như thế nào?

VIỆT HÙNG |

Sau nhiều đồn đoán và những thông tin mở đường, cuối cùng Man City đã có được Haaland và hứa hẹn sẽ vươn lên một nấc thang nữa trên bản đồ sức mạnh của bóng đá Châu Âu.

Man City đã có mảnh ghép hoàn hảo là Erling Haaland?

Nguyễn Văn An |

Erling Haaland được cho là đạt các thỏa thuận để gia nhập Man City, với bản hợp đồng sẽ được công bố trong vài ngày tới...

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Haaland đã về Man City, Pep còn chờ điều gì nữa về nhân sự?

VIỆT HÙNG |

Haaland là mảnh ghép quan trọng nhưng chưa phải cuối cùng để Man City của một người nghĩ nhiều như Pep Guardiola trở nên hoàn hảo.

Man City đã chinh phục Haaland như thế nào?

VIỆT HÙNG |

Sau nhiều đồn đoán và những thông tin mở đường, cuối cùng Man City đã có được Haaland và hứa hẹn sẽ vươn lên một nấc thang nữa trên bản đồ sức mạnh của bóng đá Châu Âu.

Man City đã có mảnh ghép hoàn hảo là Erling Haaland?

Nguyễn Văn An |

Erling Haaland được cho là đạt các thỏa thuận để gia nhập Man City, với bản hợp đồng sẽ được công bố trong vài ngày tới...