Hà Lan - Ukraine: 9 năm chờ đợi để thấy "cơn lốc da cam"

VIỆT HÙNG |

Dù luôn được đánh giá là đội mạnh ở Châu Âu nhưng 9 năm với 2 kỳ EURO đã qua, Hà Lan mới đặt chân trở lại đấu trường quen thuộc này.

Thật buồn cho người hâm mộ Hà Lan, ở đấu trường họ từng bay cao năm 1988 và luôn được đánh giá là mạnh hàng đầu châu lục nhưng đã 9 năm rồi, không khí EURO mới trở lại. Người Hà Lan luôn chờ những cuộc cải tổ, các thế hệ cầu thủ kế cận tài năng nhưng không thể phủ nhận 9 năm là con số quá dài.

Năm 2012, Hà Lan đến với ngày hội ở Ba Lan và Ukraine với tâm thế có thể tạo ra sự thống trị. Đội hình ngày đó có nhiều ngôi sao lớn như Sneijder, Van Persie, Robben, Hunterlaar,... Nhưng rồi sao? Họ thua cả Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, rời giải với đôi bàn tay trắng.

EURO 2012 như một đám mây đen với "Cơn lốc da cam" ở sân chơi này, nơi họ chia tay một thế hệ tuyệt vời và để lại khoảng trống mênh mông cho những lớp kế cận. Một chu kỳ tái tạo với cấp đội tuyển thường là 5 năm (qua 1 World Cup và 1 EURO) nhưng với Hà Lan, phải đến tận lúc này, sau 9 năm lận đận, họ mới dần tìm ra một tập thể mới mạnh mẽ.

Hà Lan đang là ẩn số tại EURO 2020. Ảnh: AFP.
Hà Lan đang là ẩn số tại EURO 2020. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lý thuyết, bởi hiện tại, ngôi sao số 1 là Van Dijk đã ngồi ngoài vì chấn thương. De Jong không thành công cùng Barca trong mùa vừa rồi còn Depay chưa khi nào là ngôi sao lớn. Trở lại với những nhân tố hứa hẹn nhưng thiếu trước, hụt sau và chưa sẵn sàng, Hà Lan sẽ gặp khó.

Chưa kể, tân thuyền trưởng De Boer còn nhận làn sóng chỉ trích dữ dội khi đang "phá" nát truyền thống tấn công của bóng đá Hà Lan bằng sơ đồ 5-3-2. Mất người, mất cả bản sắc, chưa biết chừng Hà Lan sẽ gửi lời chào tạm biệt sớm.

Ukraine đến EURO lần này chỉ đặt mục tiêu đá hết mình và chờ cơ hội ở những trận loại trực tiếp. Với thể thức mới có 24 đội, ngoài 2 đội nhất và nhì bảng, 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ được lựa chọn vào vòng 16 đội. Cơ hội của thầy trò Shevchenko ở bảng C này không hề ít khi ngoài Hà Lan, 2 đội còn lại chỉ là Áo và Bắc Macedonia.

Hà Lan mất người, Ukraine cũng mất người vì nhiều lý do khác nhau. Việc không có sự phục vụ của Konoplyanka và Kovalenko do chấn thương sẽ khiến đội khách gặp khó. Tuy nhiên, đứng trước đối thủ cũng không quá mạnh vào thời điểm này, 1 điểm tại Armsterdam không phải là nhiệm vụ khó khăn.

Sheva vẫn đau đáu với nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành. Ảnh: UEFA.
Sheva vẫn đau đáu với nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành. Ảnh: UEFA.

Nền bóng đá và người hâm mộ Ukraine luôn coi Shevchenko là số 1. Từ lần cuối xỏ giày đá bóng đến khi nắm đội tuyển, Sheva vẫn nợ người hâm mộ quê nhà một lần làm rạng danh. Cơ hội đi tiếp không hề nhỏ, Ukraine sẽ không sai lầm ở bảng C này.

Trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine sẽ diễn ra vào 2h ngày 14.6 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV6.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những mối tơ vò ở tuyển Hà Lan tại EURO 2020 và niềm cảm hứng De Jong

VIỆT HÙNG |

Không thật sự được đánh giá cao tại EURO 2020, Hà Lan đang gặp một vài điểm bất lợi để có thể đi càng xa, càng tốt.

Koeman kiến thiết Barca, để Frank de Boer "phá" tuyển Hà Lan

MINH TRIẾT |

Khi Koeman đang dần được công nhận tại Barca, cũng là lúc người kế nhiệm của ông tại tuyển Hà Lan - Frank de Boer đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì những sai lầm nghiệp dư.

Thủ môn số 1 mắc COVID- 19, Hà Lan tổn thất lớn nơi hàng phòng ngự

Minh Trí |

Jasper Cillessen, thủ môn số 1 của đội tuyển Hà Lan sẽ không thể tham dự kì EURO diễn ra mùa hè này vì dính COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những mối tơ vò ở tuyển Hà Lan tại EURO 2020 và niềm cảm hứng De Jong

VIỆT HÙNG |

Không thật sự được đánh giá cao tại EURO 2020, Hà Lan đang gặp một vài điểm bất lợi để có thể đi càng xa, càng tốt.

Koeman kiến thiết Barca, để Frank de Boer "phá" tuyển Hà Lan

MINH TRIẾT |

Khi Koeman đang dần được công nhận tại Barca, cũng là lúc người kế nhiệm của ông tại tuyển Hà Lan - Frank de Boer đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì những sai lầm nghiệp dư.

Thủ môn số 1 mắc COVID- 19, Hà Lan tổn thất lớn nơi hàng phòng ngự

Minh Trí |

Jasper Cillessen, thủ môn số 1 của đội tuyển Hà Lan sẽ không thể tham dự kì EURO diễn ra mùa hè này vì dính COVID-19.