Giữa dịch COVID-19, ông chủ Arsenal ngày càng giàu và Ozil chịu tiếng oan

HOÀI MINH |

Bất chấp dịch bệnh COVID-19 hoành hành, khối tài sản của  tỷ phú Stan Kroenke - chủ sở hữu của Arsenal đã tăng lên từng ngày. Trong khi đó, Mesut Ozil bị chỉ trích chỉ vì nhận đủ tiền lương.

Chủ sở hữu Arsenal giàu lên bất chấp COVID-19

Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước bởi Viện nghiên cứu chính sách đã tiết lộ rằng, tỷ phú Kroenke không những không gặp khó mà còn giàu thêm giữa thời COVID-19. Khối tài sản của đại gia người Mỹ đã tăng thêm 323 triệu bảng, nâng tổng trị giá lên 8,1 tỉ bảng Anh.

Những thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi Arsenal chính là đội bóng đầu tiên tại Premier League cắt giảm lương cầu thủ vì đại dịch COVID-19.

Các cầu thủ đội 1, huấn luyện viên Mikel Arteta và các nhân viên huấn luyện nòng cốt đã đồng ý cắt giảm 12,5% lương nhằm giúp đội bóng giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhưng dường như, tình hình tài chính của chủ sở hữu và câu lạc bộ không nguy cấp như những gì thông báo.

Ảnh: AP
Chủ sở hữu Arsenal, tỷ phú Kroenke. Ảnh: AP

"Khoản tiết kiệm sẽ giúp bù đắp một số rủi ro tài chính đội gặp phải ở mùa này, liên quan đến thu nhập bán vé và thương mại.

Chúng tôi rất tự hào và biết ơn các cầu thủ và nhân viên của chúng tôi vì đã cùng nhau hỗ trợ câu lạc bộ trong những thời điểm khó khăn này. Đây là thử thách khó khăn nhất trong lịch sử đội bóng và chúng ta phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua nó", Arsenal chia sẻ tình hình khó khăn khi đưa ra tuyên bố giảm lương

Ozil đang chịu tiếng oan?

Tờ Daily Mail đưa tin, chỉ có 24 trong số 27 thành viên đội 1 đồng ý cắt giảm lương. Mesut Ozil và 2 người khác được cho là yêu cầu thể hiện rõ sự khó khăn tài chính thì sẽ chấp nhận.

Ozil bị chỉ trích thậm tệ và mang tiếng "ích kỷ". Tuy nhiên giờ đây, những luồng ý kiến đang đảo chiều, tỷ phú Stan Kroenke mới là kẻ tham lam còn ngôi sao người Đức phải chịu tiếng oan.

Lật lại vụ việc, tờ ESPN từng tiết lộ Ozil cảm thấy giữa ban lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ thiếu sự trao đổi thông tin. Điều này giống như "thượng tầng" đang tự quyết định tất cả, và phía dưới sẽ nghe theo mà không cần hỏi. Ozil không chấp nhận điều đó và muốn biết rõ số tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích như thế nào.

Ozil đang hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần nhưng không phải gã keo kiệt. Hàng năm, ngôi sao 31 tuổi thường xuyên đóng góp 2-3 triệu bảng cho ác quỹ từ thiện trên khắp thế giới.  ESPN còn khẳng định, Ozil sẵn sàng giảm lương nhiều hơn các đồng đội nếu Arsenal rõ ràng hơn về "mức khó khăn tài chính".

Ozil nổi tiếng là cầu thủ hay đi từ thiện. Ảnh: Getty
Ozil nổi tiếng là cầu thủ hay đi từ thiện. Ảnh: Getty

Thời điểm đó, Ozil chịu hàng loạt chỉ trích và chỉ có số ít người dám lên tiếng bảo vệ, trong đó có cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane.

"Tôi không chắc mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Tôi chia sẻ với các cầu thủ ngoài kia, những người đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Tôi đang nói về các cầu thủ thuộc các đội bóng lớn với những ông chủ giàu có nhưng lại gây áp lực để giảm lương toàn đội.

Nếu tôi thi đấu cho những câu lạc bộ như vậy, tôi sẽ từ chối yêu cầu giảm lương.

Các cầu thủ không nên tự cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi thi đấu cho các đội bóng lớn. Hợp đồng với đội bóng là chuyện cá nhân. Việc họ buộc phải giảm lương thật vớ vẩn, điều này còn tùy thuộc vào quan điểm mỗi người nữa. Nếu ép buộc họ phải cắt giảm lương, những tỷ phú đứng đằng sau cũng nên làm điều tương tự", Roy Keane chia sẻ trên Sky Sports.

Phát ngôn của Roy Keane trùng hợp đã ứng với sự việc của Ozil và tỷ phú Stan Kroenke. Trong khi ông chủ của Arsenal vẫn giàu lên từng ngày thì Ozil lại bị chỉ trích vì muốn được minh bạch tài chính.

Và cuối cùng, không có bất kỳ sự chứng minh khó khăn nào nào, chỉ có tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ cứ mãi chịu tiếng oan.

Ảnh: Getty
Ozil đang phải chịu tiếng oan. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Aubameyang nhăm nhe rời Arsenal, huấn luyện viên Arteta đưa ra lời cảnh cáo

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Mikel Arteta cảnh báo Pierre-Emerick Aubameyang rằng Arsenal sẽ không "nuông chiều" những cầu thủ không muốn gắn bó.

Mike Ashley bán Newcastle: Premier League của những ông chủ ngoại

MINH ĐỨC |

Tỷ phú Mike Ashley đã bán Newcastle cho Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman và Premier League cơ bản giờ thuộc kiểm soát của các nhà tài phiệt ngoài nước Anh.

Cầu thủ Arsenal nhận "tối hậu thư" nếu không muốn bị giảm lương

VIỆT HÙNG |

Chủ tịch Stan Kroenke ra điều kiện cho các "Pháo thủ" nếu họ không muốn lâm vào tình cảnh chung khi chịu hậu quả của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Aubameyang nhăm nhe rời Arsenal, huấn luyện viên Arteta đưa ra lời cảnh cáo

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Mikel Arteta cảnh báo Pierre-Emerick Aubameyang rằng Arsenal sẽ không "nuông chiều" những cầu thủ không muốn gắn bó.

Mike Ashley bán Newcastle: Premier League của những ông chủ ngoại

MINH ĐỨC |

Tỷ phú Mike Ashley đã bán Newcastle cho Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman và Premier League cơ bản giờ thuộc kiểm soát của các nhà tài phiệt ngoài nước Anh.

Cầu thủ Arsenal nhận "tối hậu thư" nếu không muốn bị giảm lương

VIỆT HÙNG |

Chủ tịch Stan Kroenke ra điều kiện cho các "Pháo thủ" nếu họ không muốn lâm vào tình cảnh chung khi chịu hậu quả của dịch COVID-19.