Giao hữu trước EURO 2020: Pháp thắng dễ, 3 ông lớn gây thất vọng

TAM NGUYÊN |

Các tên tuổi lớn Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đá trận giao hữu đầu tiên trước thềm EURO 2020 nhưng chỉ nhà đương kim vô địch thế giới để lại dấu ấn và thuyết phục.

Nhà vô địch thế giới thắng tưng bừng

Đón tiếp Xứ Wales tại Nice thay vì Paris, huấn luyện viên Didier Deschamps tung ra đội hình xuất phát rất mạnh, với Karim Benzema đá cặp Kylian Mbappe trên hàng công và phía sau là Antoine Griezmann.

Chủ nhà Pháp nhanh chóng giành lấy thế chủ động, những pha hãm thành liên tục tạo ra bước ngoặt sau 25 phút thi đấu, khi Neco Williams nhận thẻ đỏ vì cản phá bằng tay trong vòng cấm. Từ chấm penalty, Benzema không thắng được thủ môn Danny Ward nhưng với 10 người, mành lưới của Xứ Wales không giữ vững được lâu. Phút 37, Ward chặn được cú dứt điểm từ xa của Adrien Rabiot nhưng Mbappe xâm nhập kịp thời để dứt điểm ghi bàn thắng đầu tiên.

Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Les Bleus có bàn nhân đôi cách biệt khi Griezmann dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Benzema không ghi bàn nhưng anh đã chơi tốt để góp sức vào bàn thắng thứ ba, khi sút bóng trúng cột dọc và Ousmane Dembele đá bồi ở phút 79, ấn định tỉ số 3-0.

Xe tăng Đức khởi động chậm

Trong khi Pháp thắng tưng bừng thi đối thủ cùng bảng tại EURO 2020 là Đức lại không có kết quả như ý. Huấn luyện viên Joachim Low xếp cả Mats Hummels và Thomas Muller trong đội hình ra sân với sơ đồ 3-4-3 khi tiếp đón Đan Mạch.

Đội tuyển Đức không thắng trận thứ hai liên tiếp, dù các cựu binh đã trở lại. Ảnh: Bild
Đội tuyển Đức không thắng trận thứ hai liên tiếp, dù các cựu binh đã trở lại. Ảnh: Bild

Cho dù chưa phải đội hình mạnh nhất nhưng Xe tăng Đức vẫn đủ sức kiểm soát thế trận, đẩy lùi đội khách về sân nhà. Nhưng cũng vì thế mà việc tìm đường vào khung thành Kasper Schmeichel lại không hề dễ dàng. Mãi cuối hiệp 1 mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên.

Đức có bàn thắng sớm ở hiệp 2, khi tiền vệ Florian Neuhaus chớp thời cơ dứt điểm cận thành trong pha bóng lộn xộn. Thế nhưng, chỉ với một sai lầm của Niklas Sule ở phút 71, chiến thắng đã không thể được giữ lại khi Yussuf Poulsen tận dụng để ghi bàn ấn định tỉ số 1-1.

Trận thứ hai liên tiếp Đức không thắng sau khi bất ngờ thua Bắc Macedonia vào tháng 3 vừa qua.

Hà Lan lại là "cơn gió thoảng"

Sau trận thắng 7-0 trước Gibraltar vào tháng 3, tưởng như "Cơn lốc da cam" đã lấy lại hình ảnh thì trận giao hữu với Scotland lại đưa họ xuống mặt đất.

Đá sân nhà nhưng tấn công không mấy hiệu quả, Hà Lan để đối thủ mở điểm ngay phút thứ 10 với tình huống sút xa táo bạo của Jack Hendry. Memphis Depay đưa trận đấu về thế cân bằng sau đó 7 phút, nhưng sang hiệp 2, hàng thủ lại hớ hênh để Kevin Nisbet giúp đội khách vượt lên lần thứ hai.

Miệt mài tấn công, Hà Lan suýt nhận thêm bàn thua khi đối thủ có một số cơ hội tốt. Phải đến phút 89, lại là Depay lên tiếng với bàn thắng gỡ hòa 2-2, tránh cho Hà Lan một thất bại đáng xấu hổ.

Chỉ hòa thôi cũng đủ thấy huấn luyện viên Frank de Boer vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tam Sư lại lo lắng

Thắng không thuyết phục, đội tuyển Anh còn thêm lo lắng trước thềm EURO 2020 vì chấn thương của Trent Alexander-Arnold. Ảnh: AFP
Thắng không thuyết phục, đội tuyển Anh còn thêm lo lắng trước thềm EURO 2020 vì chấn thương của Trent Alexander-Arnold. Ảnh: AFP

Cũng đá sân nhà nhưng đội tuyển Anh chưa có đội hình mạnh nhất do có đến 11 cầu thủ còn đang nghỉ ngơi sau 2 trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đội tuyển Áo không quá mạnh, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate không tạo được sự thuyết phục dù thắng 1-0.

Bàn duy nhất thuộc về cầu thủ trẻ Bukayo Saka ở hiệp 2 và đó là một điểm sáng bên cạnh màn thể hiện của Jack Grealish với vai trò số 10 và cầu thủ trẻ 17 tuổi, Jude Bellingham.

Đáng lo ngại hơn là Grealish và Trent Alexander-Arnold kết thúc trận đấu với chấn thương, trong đó hậu vệ câu lạc bộ Liverpool có nguy cơ không thể tham dự EURO 2020.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo và thử thách tại vòng chung kết EURO 2020

MINH TRIẾT |

Ở tuổi 36, Vua phá lưới Serie A - Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng chinh phục những thử thách mới tại vòng chung kết EURO 2020.

Đội tuyển Anh chốt 26 cầu thủ dự EURO 2020, "ngã ngửa" với Alexander-Arnold

Minh Trí |

Tối ngày 1.6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Southgate đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ronaldo và thử thách tại vòng chung kết EURO 2020

MINH TRIẾT |

Ở tuổi 36, Vua phá lưới Serie A - Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng chinh phục những thử thách mới tại vòng chung kết EURO 2020.

Đội tuyển Anh chốt 26 cầu thủ dự EURO 2020, "ngã ngửa" với Alexander-Arnold

Minh Trí |

Tối ngày 1.6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Southgate đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón Henry trở lại, nín thở chờ De Bruyne

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bỉ đang rất lo lắng trước tình hình chấn thương của Kevin de Bruyne trước EURO 2020.