Giải VĐQG Hà Lan chính thức bị hủy và tương lai bất định của Văn Hậu

HOÀI MINH |

Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) đã quyết định hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Tối 24.4, ban tổ chức Eredivisie đã thông báo khép lại mùa giải 2019/20 vì những diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Giải đấu năm nay sẽ không có nhà vô địch, không có đội xuống hạng và cũng không có đội nào lên từ hạng dưới.

Các suất dự cúp Châu Âu mùa sau sẽ được quyết định dựa theo thứ tự bảng xếp hạng hiện tại. Ajax đang dẫn đầu bảng xếp hạng nên sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League, AZ Alkmaar thì sẽ phải giành quyền qua vòng sơ loại. Tương tự, Feyenoord vào thẳng vòng bảng Europa League, còn PSV và Wilem II sẽ tham dự vòng sơ loại đấu trường C2.

Eredivisie trở thành giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu bị hủy do đại dịch và rất có thể trở thành tiền lệ cho các giải đấu khác học theo. Trong cuộc họp hôm 23.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) cũng khuyến khích các giải quốc nội tái khởi động nhưng "cho phép" kết thúc sớm trong trường hợp bất khả kháng.

Ảnh: Eredivisie
Thông báo hoàn thành giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa 2019/20. Ảnh: Trang chủ Eredivisie

Việc Eredivisie kết thúc sớm và chọn đội dự cúp Châu Âu đều đúng theo chỉ thị của UEFA. Hành động này sẽ mang về nhiều lợi ích cho Chính phủ Hà Lan trong công cuộc phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, nó lại vô tình đẩy tương lai của hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào thế khó.

Tuyển thủ Việt Nam sẽ hết hạn hợp đồng với SC Heerenveen vào ngày 30.6 tới. Theo quy định của FIFA, câu lạc bộ có thể giữ cầu thủ hết hạn hợp đồng để thi đấu phần còn lại của mùa giải. Bây giờ, giải Eredivisie đã bị hủy nên Heerenveen không còn lý do để giữ Văn Hậu.

Ngoài ra, Văn Hậu còn một cơ hội duy khác để được ở lại Châu Âu. Đó là Heerenveen hay bất cứ một câu lạc bộ nào khác phải làm việc với câu lạc bộ Hà Nội để ký hợp đồng với Hậu cho mùa giải tới. Đó cũng là mong muốn của hậu vệ cánh người Thái Bình.

Văn Hậu
Văn Hậu mong muốn tiếp tục gắn bó cùng Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen

Sau hơn 7 tháng trên đất Hà Lan, Văn Hậu vẫn chưa có trận ra mắt chính thức tại giải vô địch quốc gia nước này. Tất cả những gì anh có chỉ là 4 phút vào sân trong chiến thắng 2-0 trước Roda JC tại Cúp Quốc gia Hà Lan và một suất đá chính ở đội dự bị. Tuy nhiên, những tiến bộ vượt trội về mặt thể hình và kỹ năng chơi bóng cũng là thu hoạch không nhỏ của cầu thủ mới bước qua tuổi 21. Nhìn về tương lai xa hơn, Văn Hậu sẽ còn có thể phát triển hơn nữa nếu gia hạn hợp đồng với Heerenveen.

Thế nhưng ở lại Hà Lan cũng đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất phong độ và cảm giác bóng. Thủ tướng Hà Lan - Mark Rutte đã ra quyết định cấm các hoạt động thể thao cho đến tháng 9. Do đó, Văn Hậu sẽ phải "tập chay" ít nhất 4 tháng cho đến khi mùa giải 2020/21 khởi tranh. Điều này chưa hẳn đã tốt hơn so với việc trở về V.League để đá lượt về và nghe ngóng những cơ hội tiếp theo.

Nhìn chung, phương án nào cũng có mặt trái và Hà Nội phải tính toán thật kỹ cho tương lai của Văn Hậu.

Văn Hậu cần sớm ổn định tương lai .... Ảnh: SC Heerenveen
Văn Hậu cần sớm ổn định tương lai. Ảnh: SC Heerenveen
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Thương vụ Văn Hậu ở SC Heerenveen có bất ngờ?

Bảo Bình (T/H) |

Thương vụ Văn HậuSC Heerenveen có bất ngờ?; Filip Nguyễn muốn tới Ngoại Hạng Anh thi đấu?; Pele xếp Messi trên tầm Neymar, Ronaldo; Timo Werner "bật đèn xanh" gia nhập Liverpool... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 24.4.

Vì sao bầu Hiển nên để Văn Hậu tiếp tục ở lại SC Heerenveen?

HOÀI ĐAN |

Nhiều ý kiến cho rằng Bầu Hiển nên tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen thêm 1 năm nữa, tốt cho tương lai của tài năng trẻ này.

Tin thể thao 24h: Báo Hà Lan dự đoán "tin buồn" về tương lai Văn Hậu

Bảo Bình (T/H) |

Báo Hà Lan dự đoán "tin buồn" về tương lai Văn Hậu; Thủ môn Ngoại hạng Anh kể về khoảnh khắc đánh bại tuyển Việt Nam; Messi bị thủ môn người Ba Lan chỉ trích; Haaland có giá 300 triệu Euro trong vài năm nữa... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin thể thao 24h: Thương vụ Văn Hậu ở SC Heerenveen có bất ngờ?

Bảo Bình (T/H) |

Thương vụ Văn HậuSC Heerenveen có bất ngờ?; Filip Nguyễn muốn tới Ngoại Hạng Anh thi đấu?; Pele xếp Messi trên tầm Neymar, Ronaldo; Timo Werner "bật đèn xanh" gia nhập Liverpool... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 24.4.

Vì sao bầu Hiển nên để Văn Hậu tiếp tục ở lại SC Heerenveen?

HOÀI ĐAN |

Nhiều ý kiến cho rằng Bầu Hiển nên tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen thêm 1 năm nữa, tốt cho tương lai của tài năng trẻ này.

Tin thể thao 24h: Báo Hà Lan dự đoán "tin buồn" về tương lai Văn Hậu

Bảo Bình (T/H) |

Báo Hà Lan dự đoán "tin buồn" về tương lai Văn Hậu; Thủ môn Ngoại hạng Anh kể về khoảnh khắc đánh bại tuyển Việt Nam; Messi bị thủ môn người Ba Lan chỉ trích; Haaland có giá 300 triệu Euro trong vài năm nữa... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.4.