Sau khi thất bại 1-2 trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup, Chelsea hành quân đến Đức để đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich. Lượt đi trên sân nhà, The Blues thất bại 0-3 khiến nhiệm vụ là vô cùng khó khăn.
Thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đã thể hiện được sự quyết tâm, vậy nhưng trước Bayern quá bản lĩnh và kinh nghiệm, họ trở về Anh với 4 bàn thua nữa mà chỉ ghi được 1 bàn danh dự của Tammy Abraham.
Chelsea thất bại ở cả 5 trận knock-out gần đây tại Champions League và bị loại ngay từ vòng 16 đội 4 lần liên tiếp trong giai đoạn từ mùa 2014-15 đến 2019-20.
Với tỷ số chung cuộc 1-7, đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tham dự Cúp Châu Âu của Chelsea. Nhưng dù sao, họ cũng bớt xấu hổ hơn Arsenal, khi đội bóng cùng thành phố London từng bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2016-17 với kết quả chung cuộc 2-10. Bayern cũng chính là đội mang tới “cơn ác mộng” đó.
Thêm một thống kê khác liên quan đến Bayern, khi họ đúng là “hung thần” của các câu lạc bộ ở London. Ở vòng bảng mùa giải này, họ thắng Tottenham cả 2 lượt trận với 10 bàn thắng ghi được (7-2, 3-1).
Về phần Chelsea, 4 bàn thua trong hành trang mang theo về xứ sở sương mù khiến họ có tổng cộng 79 lần thủng lưới sau 55 trận trên mọi đấu trường ở mùa này. Nghĩa là trung bình họ thủng lưới 1,44 bàn mỗi trận, tỉ lệ tệ nhất kể từ sau thống kê 1,64 bàn/trận ở mùa giải 1990-91 (29 năm).
Thống kê này khiến nhiều người nghĩ tới sự khác biệt ở chính Chelsea khi từng được huấn luyện viên Jose Mourinho gây dựng thành “một bức tường thành” cực kỳ khó xâm phạm. Nhưng cũng có thể thấy, với Lampard, triết lý bóng đá ở sân Stamford Bridge đang thay đổi và huấn luyện viên trẻ người Anh cần có thêm thời gian để hoàn thiện hàng phòng ngự.