Bước vào trận bán kết gặp đối thủ được đánh giá rất cao là tuyển futsal Uzbekistan, đội tuyển futsal Nhật Bản chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp những đợt tấn công được Nhật Bản tổ chức nhanh về phía khung thành của đối phương.
Ở chiều ngược lại, Uzbekistan cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi chủ động dâng cao nhằm phản đòn lại tuyển Nhật Bản.
Và sau bao nhiêu nỗ lực tấn công, bàn thắng mở tỉ số đã đến với Uzbekistan từ một pha dứt điểm trái phá của Khamroev.
Bị dẫn trước, Nhật Bản chơi chủ động và tấn công liên tục ngay đầu hiệp 2. Và không phải đợi lâu, ở phút thứ 22, đội trưởng Oliveira đã lập công, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
Trận đấu được đưa về vạch xuấy phát, thế trận cân bằng cũng được tạo ra. Tuy nhiên, Nhật Bản tiếp tục là đội bóng tận dụng được lợi thế.
Phút thứ 30, từ một pha đá phạt góc, đội tuyển futsal Nhật Bản luân chuyển bóng nhanh chóng khiến Uzbekistan không kịp phản ứng. Ngay lập tức, Kanazawa ở trong vòng cấm đã dứt điểm quyết đoán, nâng tỉ số lên 2-1.
Ở những phút cuối trận, thủ thành Higor Pires gặp chấn thương và phải rời sân. Người thay thế anh, Guilherme Kuromoto thi đấu xuất thần và không cho tuyển futsal Uzbekistan có cơ hội ghi bàn.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 dành cho futsal Nhật Bản.
Với màn lội ngược dòng đầy kịch tính, đội bóng Đông Á là cái tên đầu tiên góp mặt trong trận chung kết. Đây cũng là trận chung kết thứ 10 của futsal Nhật Bản tại giải đấu.