FIFA xác nhận thay đổi tại môn bóng đá nam Olympic Tokyo

MINH TRIẾT |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận danh sách các đội tuyển bóng đá dự Olympic Tokyo 2020 có bao gồm 22 cầu thủ, nhưng chỉ có 18 cầu thủ được đăng ký cho các trận đấu.

Theo truyền thống, các đội bóng đá dự Olympic sẽ gồm 18 cầu thủ và 4 suất dự bị. Các thay thế chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp chấn thương và một khi đã thay thế, cầu thủ sẽ không thể trở lại đội hình.

Sự thay đổi mới đây của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có nghĩa là tất cả 22 cầu thủ đều có thể được sử dụng trong giải đấu. Tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể, chỉ có 18 cầu thủ được đăng ký. Sự thay đổi này được thực hiện vì những thách thức mà COVID-19 đặt ra cho tất cả các đội trên toàn thế giới.

"IOC đã chính thức đưa ra cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với sự tham gia của các vận động viên thay thế trong các Giải bóng đá Olympic Tokyo 2020. Do đó, các liên đoàn thành viên tham dự sẽ có quyền điều chỉnh lại đội của họ trước mỗi trận đấu", FIFA cho biết trong một tuyên bố với Associated Press.

"Số lượng vận động viên trong danh sách xuất phát sẽ vẫn ở mức 18, nhưng các đội giờ sẽ có tổng cộng 22 người chơi (18 vận động viên và 4 vận động viên thay thế) để chọn đội của họ cho mỗi trận đấu. IOC cũng đã nhận xét rằng đây là một ngoại lệ đối với Thế vận hội Tokyo 2020 và không tạo tiền lệ cho Thế vận hội Olympic trong tương lai", tuyên bố cho biết.

Danh sách mở rộng sẽ giúp các huấn luyện viên linh hoạt hơn trong việc sử dụng nhân sự, nhất là khi lịch trình Olympic khá dày cùng thời gian nghỉ ngơi hạn chế giữa các trận đấu. Điều này nhận được sự ủng hộ lớn từ huấn luyện viên các đội tuyển

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ Hoa Kỳ Vlatko Andonovski chia sẻ: "Chúng tôi nhận được thông báo từ IOC rằng chúng tôi sẽ có một chút linh hoạt trong danh sách. Chúng tôi rất vui vì điều đó, và hiện tại đang chờ chi tiết về tất cả các quy tắc và quy định".

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được chọn để dự Olympic Tokyo 2020

Tùng Thu |

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường dự Olympic Tokyo 2020 từ ngày 23.7 – 8.8 tới. Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo theo suất mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới.

Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà tổ chức địa phương đang có kế hoạch cho phép bán đồ uống có cồn cho khán giả tại Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người dân lên tiếng phản đối do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được chọn để dự Olympic Tokyo 2020

Tùng Thu |

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường dự Olympic Tokyo 2020 từ ngày 23.7 – 8.8 tới. Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo theo suất mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới.

Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà tổ chức địa phương đang có kế hoạch cho phép bán đồ uống có cồn cho khán giả tại Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người dân lên tiếng phản đối do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.