FIFA và UEFA ủng hộ thông điệp "Công lý cho George Floyd" trên sân cỏ

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) bày tỏ sự ủng hộ với các cầu thủ muốn truyền thông điệp phản đối sự phân biệt chủng tộc thông qua sân cỏ.

Ở vòng 29 Bundesliga, nhiều cầu thủ da màu như Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Weston McKennie hay Marcus Thuram,... đã có những hành động tưởng nhớ đến George Floyd - công dân Mỹ bị cảnh sát ghì cổ dẫn đến chết - ngay trên sân cỏ, trước hàng triệu khán giả theo dõi giải vô địch nước Đức.

Đặc biệt với Sancho, anh đã có hành vi cởi áo ăn mừng để lộ dòng chữ "Justice for George Floyd" và nhận 1 thẻ vàng. Đây bị xem là điều cấm trên sân cỏ. Theo luật 4 của FIFA, các cầu thủ không được phép đưa ra những thông điệp mang ý nghĩa chính trị, tôn giáo, đả kích người khác hay quảng cáo vượt khuôn khổ. Do đó, Sancho hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt nguội.

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cho biết, cơ quan này ủng hộ cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc nhưng vẫn sẽ xem xét hành động của Sancho và nhiều cầu thủ khác. Điều này dấy những những ý kiến trái chiều khi đa số đều ca ngợi hành động của nhóm cầu thủ da màu tại Bundesliga.

Ảnh: Getty
Sancho ăn mừng đặc biệt sau khi ghi bàn vào lưới Paderborn. Ảnh: Getty

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng là 1 trong số đó, ông nhận xét: "Để mọi người khỏi đoán, tôi khẳng định tất cả những hành động biểu tình của nhóm cầu thủ Bundesliga đều đáng được hoan nghênh, nhận những tràng pháo tay thay vì hình phạt".

Đồng quan điểm, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng khuyến khích vì xem đây là những ý nghĩa cốt lõi của bóng đá,

"Bóng đá là môn thể thao khuyến khích sự khoan dung, hòa nhập và công bằng. Đây là những giá trị tương tự được tán thành bởi những người thể hiện tình đoàn kết với George Floyd.

Nếu một cầu thủ thể hiện thông điệp hoặc hành động để mong cầu sự công bằng cho con người, thông qua các giải đấu của chúng tôi thì không có gì để cấm đoán. UEFA luôn nỗ lực  đấu tranh chống mọi hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng hành động như vậy là phù hợp", ông Aleksander Ceferin chia sẻ.

Ảnh: AFP
Chủ tịch Aleksander Ceferin khẳng định, UEFA hoan nghênh những hành động như của Sancho. Ảnh: AFP

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Người quay video George Floyd bị ghì cổ lên tiếng

DUNG HÀ |

Người quay video bị chỉ trích không cứu George Floyd; Nga mời quân đội 19 nước trên thế giới duyệt binh Ngày Chiến thắng; Truy tố hơn 2.200 đối tượng phá rừng Amazon... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Sau Liverpool, cầu thủ Chelsea quỳ gối đòi công lý cho George Floyd

MINH THÚY |

"Đủ rồi. Chúng ta đều là con người" là thông điệp mà các cầu thủ của The Blues muốn truyền tải đến người hâm mộ để đòi quyền lợi cho những người da đen sau cái chết của George Floyd.

Cú hat-trick đầu tiên của Jadon Sancho và "Công lý cho George Floyd"

HOÀI MINH |

Tối 31.5, tiền vệ Jadon Sancho làm cả Châu Âu phát sốt với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp và một thông điệp ý nghĩa gửi về nước Mỹ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nóng nhất hôm nay: Người quay video George Floyd bị ghì cổ lên tiếng

DUNG HÀ |

Người quay video bị chỉ trích không cứu George Floyd; Nga mời quân đội 19 nước trên thế giới duyệt binh Ngày Chiến thắng; Truy tố hơn 2.200 đối tượng phá rừng Amazon... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Sau Liverpool, cầu thủ Chelsea quỳ gối đòi công lý cho George Floyd

MINH THÚY |

"Đủ rồi. Chúng ta đều là con người" là thông điệp mà các cầu thủ của The Blues muốn truyền tải đến người hâm mộ để đòi quyền lợi cho những người da đen sau cái chết của George Floyd.

Cú hat-trick đầu tiên của Jadon Sancho và "Công lý cho George Floyd"

HOÀI MINH |

Tối 31.5, tiền vệ Jadon Sancho làm cả Châu Âu phát sốt với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp và một thông điệp ý nghĩa gửi về nước Mỹ.