FIFA đã sớm có hành động sau khi thủ môn Andrew Redmayne có những tình huống cứu thua trên chấm 11m khi đội tuyển Australia vượt qua Peru ở vòng play-off liên lục địa để giành vé dự World Cup 2022.
4 ngày trước, thủ môn 33 tuổi được tung vào sân ở phút 120 – phút cuối cùng của hiệp phụ, khi Australia và Peru hướng đến loạt sút luân lưu quyết định. Với những chiêu trò mà Redmayne thực hiện (nhảy múa trong khung thành nhưng không vi phạm quy định phải ở trên vạch vôi), anh đã cản phá cú đá cuối cùng của đối phương ở loạt đá thứ sáu, để Australia thắng 5-4.
Thủ thành mới chỉ có 3 lần ra sân cho đội tuyển Australia kể từ năm 2019 trở thành người hùng của quốc gia này khi mang về tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, hành động của anh – cùng với việc lén ném đi “tài liệu” của Pedro Gallese bên phía Peru là tờ giấy có ghi chép thói quen của các cầu thủ Australia, nhận những phản ứng trái chiều.

Với việc hành động nhằm mục đích làm đối thủ mất sự tập trung, Redmayne được gọi là “thủ môn nhảy nhót”. Nhưng kể từ ngày 1.7 tới, anh và các đồng nghiệp sẽ không được hành động như vậy nữa. Bởi dường như FIFA cũng cảm thấy “nóng mắt” với chiêu trò đó, nên một cuộc họp đã được FIFA tiến hành ngay tại Doha, Qatar – nơi diễn ra trận đấu, với kết luận được Chủ tịch hội đồng trọng tài, Pierluigi Collina, thông báo rằng, trong các tình huống phạt đền hoặc luân lưu, thủ môn sẽ phải “đứng 2 chân trên vạch vôi”. Khi cú đá được thực hiện, thủ môn có thể đặt một chân sau vạch vôi (vẫn không được phép lấn lên phía trên vạch vôi).
Bóng đá thế giới có nhiều thủ môn đã làm như Redmayne mỗi khi bắt penalty, tuy nhiên, từ 1.7 tới, họ sẽ càng bất lợi hơn trong cuộc đấu cân não với các chân sút của đối thủ.