European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

Hôm nay (19.4), UEFA và các đội tổ chức ESL sẽ ngồi vào bàn đàm phán với nhau. UEFA sẽ giữ nguyên quan điểm, cấm toàn bộ các đội tham dự ESL góp mặt ở những giải của UEFA từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Chưa hết, UEFA muốn FIFA tham gia cùng để tăng thêm số lượng mặt trận hạn chế những đội tham dự ESL.

Các đội tham dự ESL từ lâu đã muốn thoát ly khỏi Champions League. Tuy nhiên, họ vẫn muốn đá các giải quốc nội bình thường.

Kết quả của buổi họp dự kiến sẽ được công bố sớm nhưng đó là kết quả cuối cùng hay chỉ là kết quả tạm thời, chưa ai đoán trước được.

12 đội khai sinh Super League. Ảnh: ESL.
12 đội khai sinh Super League. Ảnh: ESL.

Đầu tiên là việc UEFA muốn cấm các đội đá ESL tham dự Champions League. Đây là hành động được đánh giá "thừa" của UEFA. Một khi Super League được tổ chức với quãng thời gian như Champions League, các đội lớn cũng không còn thời gian để tham dự Champions League nữa.

UEFA cấm các đội tham dự ESL nhưng khi đó, giải của họ sẽ còn mấy ai theo dõi khi sức hút đã đổ dồn về hết 12 đội lớn kia? Chưa hết, theo kế hoạch của "Bố già" Florentino Perez, giải đấu sẽ có khoảng 20 đội chứ không chỉ dừng ở 12. Với sức hút lớn về tiền, Super League chắc chắn kêu gọi được hầu hết các đội mạnh ở Châu Âu và khiến Champions League rơi vào cảnh chỉ còn các trận đấu nhàm chán giữa những đội không tên tuổi.

Khi hệ thống và lộ trình tổ chức đã được vạch sẵn và rất bài bản, một khi được tổ chức, Super League sẽ hoành tráng và có sức hấp dẫn hơn Champions League rất nhiều. Khi đó, nếu muốn mở rộng quy mô, Ban tổ chức ESL nếu thích có thể ra lệnh cấm ngược lại, những đội muốn tham dự Super League sẽ không được phép đá tại Champions League.

Champions League đang mất giá. Ảnh: UEFA.
Champions League đang mất giá. Ảnh: UEFA.

UEFA muốn FIFA tham gia cùng để gia tăng "cấm vận", điển hình là việc cấm các cầu thủ tham dự Super League được đá các giải lớn cấp đội tuyển, tiêu biểu nhất là World Cup và EURO. Khi các ngôi sao hàng đầu thế giới tập trung hết ở những đội bóng tên tuổi và tham dự Super League, liệu đây có phải cách khôn ngoan để UEFA thực hiện?

Một giải đấu lớn như World Cup hay EURO không Ronaldo, không Messi..., liệu còn có ai theo dõi? Bên cạnh đó, khi đội tuyển quốc gia không thể triệu tập các ngôi sao lớn, chắc chắn vấn đề chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng. Các liên đoàn thành viên không thể đứng nhìn UEFA và FIFA hành động.

UEFA và FIFA hiện tại có thể hiểu là Aleksander Ceferin và Gianni Infantino - những người chống Super League mạnh tay nhất. Tuy nhiên, nếu họ không đáp ứng được mong muốn của các liên đoàn thành viên, những lá phiếu bầu cho họ chắc chắn không còn. Những người khác sẽ lên thay, đảm bảo quyền lợi cho tất cả. Khi đó, chưa biết chừng những người đứng đầu 2 tổ chức này sẽ quay sang ủng hộ ESL.

World Cup 2022 đang đứng trước nỗi lo không có ngôi sao tham dự. Ảnh: FIFA.
World Cup 2022 đang đứng trước nỗi lo không có ngôi sao tham dự. Ảnh: FIFA.

Vấn đề bản quyền truyền hình, UEFA cũng không thể mạnh miệng với "Tổ Super League" được. UEFA đang muốn cấm các đội tham dự ESL tham gia các giải quốc nội. Như vậy, điển hình nhất là Premier League không còn sự tham gia của Big 6, La Liga không Real, không Barca và không có luôn El Clasico. Serie A cũng mất nốt Derby Milan và Juventus,... Khi đó, các giải đấu sẽ bán bản quyền truyền hình cho ai khi sức hấp dẫn từ các thỏi nam châm không còn?

Tương tự là vấn đề với đội tuyển quốc gia, một khi World Cup hay EURO không còn các ngôi sao lớn, các giải này cũng khó bán được bản quyền vì các ngôi sao của các đội tuyển mới làm nên sức hút cho giải đấu chứ không tự nhiên giải đấu sinh ra được điều đó.

Thật khó hình dung nếu La Liga không còn El Clasico. Ảnh: AFP.
Thật khó hình dung nếu La Liga không còn El Clasico. Ảnh: AFP.

Còn rất nhiều tiêu chí UEFA đang chịu lép vế so với nhóm ESL. Do đó, thay vì cương quyết và tỏ ra mình ở cửa trên, sự nhún nhường và cùng ngồi vào bàn đàm phán nên được UEFA tính đến.

Đến lúc này, Super League đã ở trạng thái sẵn sàng, UEFA phải tính được cách sống chung nếu không muốn các giải đấu bị đào thải và biến mất.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

UEFA sắp thay đổi luật bàn thắng sân khách ở cúp Châu Âu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đang tổ chức các buổi thảo luận nhằm thay đổi luật bàn thắng sân khách tại cúp Châu Âu bắt đầu từ mùa giải tới.

UEFA cho phép các đội được thay 5 cầu thủ tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu đã có một thông tin quan trọng với các đội tham dự EURO 2020 vào mùa Hè năm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

UEFA sắp thay đổi luật bàn thắng sân khách ở cúp Châu Âu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đang tổ chức các buổi thảo luận nhằm thay đổi luật bàn thắng sân khách tại cúp Châu Âu bắt đầu từ mùa giải tới.

UEFA cho phép các đội được thay 5 cầu thủ tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu đã có một thông tin quan trọng với các đội tham dự EURO 2020 vào mùa Hè năm nay.